Tết Trung thu cho 500 em nhỏ tại Quan Âm tu viện

GNO - Tối ngày 27-9, SC.Thích nữ Huệ Đức, trụ trì Quan Âm tu viện (Q.Phú Nhuận, TP.HCM) đã tổ chức chương trình vui Tết Trung thu cho thiếu nhi, Phật tử đang sinh hoạt tại chùa.

trung th (3).jpg

Thưởng thức múa lân sư rồng tại Quan Âm tu viện

Theo đó, 500 em Phật tử là tu sinh trong khóa tu "Gieo hạt từ tâm" và con em Phật tử tại Quan Âm tu viện được thưởng thức nhiều tiết mục vui chơi, múa lân sư rồng, giao lưu văn nghệ, xiết, biểu diễn thời trang nhí… trong Tết trung thu. 500 em Phật tử nhỏ (từ 6 đến 10 tuổi) cũng được rước đèn Trung thu, nhận quà trung thu.

Sáng ngày 1-10, chùa đã tổ chức tặng quà trung thu cho 250 bé thuộc Trường Mẫu giáo Vàng Anh tại xã Lộc Thịnh và 550 bé Trường Tiểu học xã Lộc Thịnh, huyện Lộc Ninh (Bình Phước); Quan Âm tu viện cũng tặng 600 phần quà trung thu cho các bé tại Tu viện Như Giác, huyện Củ Chi, TP.HCM; tặng 250 phần quà trung cho các bé Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật ấp Tân Bản, QL.1K, phường Bửu Hoà, TP.Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.

trung th (5).jpg

Rước đèn Trung thu vui nhộn

Chia sẻ với người nghèo vùng biên giới, vừa qua, thiền viện Trúc Lâm Bình Phước, Quan Âm tu viện cũng đã tổ chức tặng 100 quà, với tổng trị giá 50 triệu đồng đến những hộ nghèo cư ngụ tại thôn Sơn Lang, xã Phú Sơn, huyện Bù Đăng (Bình Phước).

Dịp này, chùa cũng tặng 100 bảo hiểm y tế, trị giá 30,500.000 đồng đến 100 hộ nghèo huyện Lộc Ninh (mỗi bảo hiểm y tế trị giá 805.000 đồng nhưng nhà nước đã hỗ trợ mỗi bảo hiểm cho hộ nghèo 500.000 đồng, số còn lại do chùa tại trợ).

119232027_3892216867457189_8163473290637076108_o.jpg

Tặng quà, lồng đèn trung thu cho các em

Ph.V - Ảnh: CTV

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Như Danh/BGN

Hai quan niệm sai lầm của người tu Phật

NSGN - Nhiều người thường hoài nghi rằng, kinh điển Phật giáo được kết tập đã hơn 2.500 năm, thì lời dạy ấy há chẳng đã sai biệt, chẳng còn xác chứng là Phật ngôn nữa sao?
Chánh điện chùa Phúc Quang

Lịch sử chùa Phúc Quang - Đan Tràng qua tư liệu văn bia Hán - Nôm

NSGN - Chùa Phúc Quang tọa lạc tại thôn Đan Tràng, xã Đức Chính, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương (nay xã Tuệ Tĩnh, thành phố Hải Phòng). Huyện Cẩm Giàng cổ có tên là huyện Thiện Tai, sau đổi thành huyện Đa Cẩm; đến thời Trần gọi là huyện Cẩm Giang thuộc về lộ Hồng Châu, xứ Hải Dương.
"Với tôi, Báo Giác Ngộ là duyên..."

"Với tôi, Báo Giác Ngộ là duyên..."

GNO - Đến chụp ảnh Lễ trao thưởng Giải Báo chí TP.HCM năm 1993 nhân kỷ niệm Ngày Báo chí Việt Nam 21-6, tôi thấy có một nhà sư trẻ lên nhận giải thưởng. Đó là thầy Thích Thiện Bảo - phóng viên Báo Giác Ngộ. Và tôi biết đến Báo Giác Ngộ kể từ hôm đó.

Thông tin hàng ngày