Công bố quyết định, ra mắt nhân sự Ban Thông tin - Truyền thông TP.HCM nhiệm kỳ 2022-2027

Buổi lễ tổ chức tại phòng họp Việt Nam Quốc Tự - trụ sở của Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM - Ảnh: Bảo Toàn
Buổi lễ tổ chức tại phòng họp Việt Nam Quốc Tự - trụ sở của Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM - Ảnh: Bảo Toàn
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 14-9, tại trụ sở Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM - Việt Nam Quốc Tự, Ban Thông tin - Truyền thông Phật giáo TP.HCM đã tổ chức lễ công bố quyết định chuẩn y thành phần nhân sự nhiệm kỳ X (2022-2027).
Đón nhận lẵng hoa chúc mừng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM

Đón nhận lẵng hoa chúc mừng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM

Chứng minh, tham dự có sự hiện diện của Hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; Thượng tọa Thích Thiện Quý, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự; Thượng tọa Thích Trung Nguyện, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng; Đại đức Thích Trí Đức, Phó Thư ký; chư vị Phó Văn phòng Ban Trị sự: Thượng tọa Thích Hải Đạt, Thượng tọa Thích Minh Bảo, Thượng tọa Thích Minh Thuận, Thượng tọa Thích Nhuận Hạnh, Đại đức Thích Thiện Châu; Hòa thượng Thích Tắc Huê, trợ lý Văn phòng; Ni trưởng Thích nữ Từ Nhẫn, Trưởng Phân ban Ni giới TP.HCM, cùng chư tôn đức Tăng Ni thành viên Ban Thông tin - Truyền thông và các Phật tử tham dự.

Thượng tọa Thích Tâm Hải phát biểu khai mạc

Thượng tọa Thích Tâm Hải phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, Thượng tọa Thích Tâm Hải, Ủy viên Thường trực kiêm Trưởng ban Thông tin - Truyền thông, Trưởng ban Tổ chức cho biết Ban Thông tin - Truyền thông là một trong những ban ngành trẻ trong ngôi nhà Giáo hội. Riêng với Giáo hội Thành phố, Ban Thông tin - Truyền thông chỉ mới bắt đầu từ nhiệm kỳ thứ ba trong hành trình chung 40 năm hình thành và phát triển.

Xem bản tin video do Giác Ngộ TV thực hiện

“Với tinh thần trẻ, chúng con nghĩ không chỉ giới hạn ở tuổi tác, sự thâm niên, mà thể hiện ở thái độ luôn nỗ lực học hỏi và tiếp nhận các tiện ích kỹ thuật của thời đại, dấn thân không ngại khó, không so đo, để góp phần truyền đi thông điệp tình thương và hiểu biết của đạo Phật, trong tâm nguyện sau cùng là để Chánh pháp của Đức Thế Tôn còn mãi trên thế gian, đem lại an lạc, hạnh phúc thực sự cho mọi người, cộng đồng và quê hương đất nước”, Thượng tọa Thích Tâm Hải phát biểu.

Thượng tọa cũng cho biết với sức trẻ của một Ban mới, nhất là tinh thần trẻ của tất cả thành viên được Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM chuẩn y, từng cá nhân sẽ vững niềm tin, ý thức trách nhiệm để sẵn sàng nhận lãnh các Phật sự, những công việc được Giáo hội Thành phố, chư tôn đức giao phó và ủy thác ở nhiệm kỳ mới, 2022-2027.

Thượng tọa Thích Trung Nguyện đọc Quyết định chuẩn y thành phần nhân sự của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM

Thượng tọa Thích Trung Nguyện đọc Quyết định chuẩn y thành phần nhân sự của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM

Thay mặt Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Thượng tọa Thích Trung Nguyện, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đọc Quyết định số 240/QĐ-BTS của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, ngày 28-7-2022, do Hòa thượng Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM ấn ký chuẩn y thành phần nhân sự của Ban Thông tin - Truyền thông GHPGVN TP.HCM nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 43 thành viên, trong đó có 19 ủy viên thường trực và 24 ủy viên.

Ban Thông tin - Truyền thông: Thượng tọa Thích Tâm Hải làm Trưởng ban; các Phó Trưởng ban: Thượng tọa Thích Lệ Quang, Thượng tọa Thích Minh Liên, Đại đức Thích Minh Thiền, Đại đức Thích Minh Ân, Đại đức Thích Thiện Bình (kiêm Chánh Thư ký), Đại đức Thích Hoằng Tâm (Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng), Đại đức Thích Nguyện Truyền (Phó Thư ký) cùng 11 ủy viên thường trực và 24 ủy viên.

Hòa thượng Thích Lệ Trang trao quyết định đến Thượng tọa Thích Tâm Hải

Hòa thượng Thích Lệ Trang trao quyết định đến Thượng tọa Thích Tâm Hải

Sau khi các thành viên Ban Thông tin - Truyền thông TP.HCM nhận quyết định, Thượng tọa Thích Tâm Hải đại diện phát biểu nhận nhiệm vụ, nguyện cùng chia sẻ, nâng đỡ nhau để hoàn thành các công việc chuyên môn được Giáo hội giao phó, chư tôn đức lãnh đạo tin tưởng ủy thác.

Hòa thượng Thích Lệ Trang phát biểu chỉ đạo

Hòa thượng Thích Lệ Trang phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Hòa thượng Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM nhận định Ban Thông tin - Truyền thông là một trong 12 ban chuyên môn trực thuộc GHPGVN TP.HCM được chuẩn y nhân sự nhiệm kỳ mới; tán thán tinh thần đến Thượng tọa Thích Tâm Hải, cùng thành viên Ban Thông tin - Truyền thông trong buổi ra mắt với không khí tạo nên năng lượng ấm cúng, nói lên tinh thần hòa hợp và đoàn kết.

Hòa thượng Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM nhấn mạnh vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Ban Thông tin - Truyền thông là truyền tải thông tin Phật sự của Giáo hội nói chung, Phật giáo TP.HCM nói riêng, giúp mọi người hiểu rõ hơn về đường lối, chủ trương của GHPGVN, Giáo hội TP.HCM, làm hình ảnh Phật giáo trở nên tốt đẹp hơn ở trong nước và ở nước ngoài trong thời hiện đại toàn cầu hóa.

Hòa thượng tin tưởng Ban Thông tin - Truyền thông với thành phần nhân sự được tuyển chọn, với tư duy, trí tuệ, tâm huyết sẵn có sẽ làm cho truyền thống, các giá trị cao đẹp của Phật giáo trải dài qua các giai đoạn lịch sử trong lòng dân tộc được tiếp nối, luôn được thể hiện, làm cho Phật giáo có vị trí cao quý, đẹp hơn ở trong nước và bạn bè Phật giáo quốc tế.

Thượng tọa Thích Lệ Quang đại diện Ban Tổ chức phát biểu cảm tạ

Thượng tọa Thích Lệ Quang đại diện Ban Tổ chức phát biểu cảm tạ

Thay mặt Ban Tổ chức, Thượng tọa Thích Lệ Quang, Phó ban Thông tin - Truyền thông phát biểu cảm tạ, khép lại lễ công bố quyết định và ra mắt thành phần nhân sự Ban Thông tin - Truyền thông GHPGVN TP.HCM.

Trao quyết định đến thành viên nhóm "Đồng hành cùng truyền thông Phật giáo"

Trao quyết định đến thành viên nhóm "Đồng hành cùng truyền thông Phật giáo"

Sau lễ ra mắt, thành viên Ban Thông tin - Truyền thông TP.HCM nhiệm kỳ 2022-2027 đã có buổi họp nội bộ, gặp gỡ các Ban Thông tin - Truyền thông TP.Thủ Đức, các quận huyện; thảo luận đóng góp cho chương trình hoạt động Phật sự trong 4 tháng cuối năm 2022 và quý I - năm 2023.

Dịp này, Ban Thông tin - Truyền thông cũng công bố quyết định và ra mắt nhóm “Đồng hành cùng truyền thông Phật giáo” gồm 45 thành viên là các Phật tử các đạo tràng.

Hình ảnh công bố quyết định, ra mắt thành phần nhân sự Ban Thông tin - Truyền thông GHPGVN TP.HCM:

Chư tôn đức và Phật tử chụp hình lưu niệm trước sảnh Việt Nam Quốc Tự - Ảnh: Thiện An
Chư tôn đức và Phật tử chụp hình lưu niệm trước sảnh Việt Nam Quốc Tự - Ảnh: Thiện An

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trang nghiêm cung thỉnh di ảnh Đại lão Hòa thượng Thích Đạt Thanh an trí tại giới trường chùa Tỉnh Hội (Đồng Nai)

Đại Giới đàn Đạt Thanh: Cung thỉnh di ảnh Tổ sư về giới trường, giáo giới hành nghi các giới tử

GNO - Chiều 25-4, Ban Kiến đàn Đại giới đàn Đạt Thanh đã đến tổ đình Long Thiền cử hành lễ cung thỉnh di ảnh Đại lão Hòa thượng Đạt Thanh và giới bổn về chùa Tỉnh Hội - giới trường Tăng, đồng thời chư Ni trong Ban Kiến đàn cũng đã cung thỉnh di ảnh từ chùa Bửu Phong về chùa Phước Hội - giới trường Ni.
Sà lan chở nước ngọt từ Đồng Tháp về xã đảo Hưng Phong, H.Giồng Trôm, Bến Tre để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn

Vận chuyển nước ngọt bằng sà lan để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn H.Giồng Trôm, Bến Tre

GNO - Được sự tài trợ của đoàn thiện nguyện tại TP.HCM do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn, Đại đức Thích Vạn Bình, trụ trì Phước Long cổ tự (H.Giồng Trôm, Bến Tre) đã phối hợp với UBND xã đảo Hưng Phong tổ chức trao nước ngọt và thùng nhựa cho bà con tại địa phương vào ngày 23-4 vừa qua.
Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ

Khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Sáng nay, 25-4, tại Văn phòng II TƯGH - thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tổ chức khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam (từ Quảng Trị đến Cà Mau) nhằm triển khai nhiều hoạt động Phật sự quan trọng.

Thông tin hàng ngày