Công nhận chùa Bổ Đà là di tích quốc gia đặc biệt

GNO - Sáng 12-3, tại khu vực chùa Bổ Đà (xã Tiên Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) đã diễn ra lễ đón Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt chùa Bổ Đà và Bằng công nhận Lễ hội chùa Bổ Đà là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Quang lâm chứng minh và tham dự buổi lễ có HT.Thích Thanh Dũng, Phó Thư ký Thường trực HĐCM GHPGVN; HT.Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS GHPGVN, chư tôn đức Tăng Ni và đông đảo Phật tử thập phương cùng về tham dự.
 

Công nhận chùa Bổ Đà là di tích quốc gia đặc biệt ảnh 1
Chư tôn đức chứng minh và tham dự buổi lễ

Về phía lãnh đạo chính quyền có Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; ông Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; bà Đặng Thị Bích Liên, Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL, đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trung ương và địa phương cùng về tham dự buổi lễ.

 

Công nhận chùa Bổ Đà là di tích quốc gia đặc biệt ảnh 2
Ông Nguyễn Văn Linh phát biểu khai mạc buổi lễ

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Văn Linh - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang khẳng định, chùa Bổ Đà là một trong các đại danh lam cổ tự nổi tiếng của vùng Kinh Bắc xưa (Bắc Giang ngày nay).

Trải qua nhiều thế kỷ với biết bao thăng trầm, nhiều lần được trùng tu, tôn tạo, nhưng chùa Bổ Đà cơ bản vẫn giữ được kiến trúc cổ từ văn hóa tường đất, vườn tháp đến kiến trúc gỗ truyền thống mang phong cách nghệ thuật đan xen các thời đại nối tiếp nhau.

Ông Nguyễn Văn Linh khẳng định, việc công nhận và tôn vinh giá trị di tích quốc gia đặc biệt và các danh hiệu kỷ lục của chùa Bổ Đà tiếp tục là nguồn cổ vũ, động viên Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Giang quyết tâm hơn nữa, phấn đấu làm cho văn hóa Bắc Giang ngày càng tỏa sáng, con người Bắc Giang ngày càng văn minh, quê hương Bắc Giang ngày càng giàu đẹp.

 

Công nhận chùa Bổ Đà là di tích quốc gia đặc biệt ảnh 3
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trao tặng Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt chùa Bổ Đà

Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao tặng Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt chùa Bổ Đà. Đồng thời, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đặng Thị Bích Liên trao tặng Bằng công nhận Lễ hội chùa Bổ Đà là di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia cho huyện Việt Yên.

phucthong 3.jpg
Bà Đặng Thị Bích Liên trao tặng Bằng công nhận Lễ hội chùa Bổ Đà là di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia

Công nhận chùa Bổ Đà là di tích quốc gia đặc biệt ảnh 5
Bà Đặng Thị Bích Liên phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, bà Đặng Thị Bích Liên mong muốn, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Giang sớm triển khai lập quy hoạch bảo tồn di tích để phát triển bền vững, lâu dài; kiện toàn Ban Quản lý, cắm mốc địa giới di tích; lễ hội chùa Bổ Đà cần được duy trì bảo đảm không gian văn hóa truyền thống; đồng thời tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về di tích, lễ hội đến đông đảo người dân, từ đó cùng chung tay vun đắp, phát huy giá trị của di tích.

phucthong 1.jpg
Bà Đặng Thị Bích Liên đánh trống khai mạc lễ hội chùa Bổ Đà

phucthong 2.jpg
Một tiết mục trình diễn chào mừng tại buổi lễ

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Phật giáo ứng xử như thế nào trước cơn bão truyền thông?

Phật giáo ứng xử như thế nào trước cơn bão truyền thông?

GNO - Đó là vấn đề được bạn đọc gởi về tòa soạn, trước hiện tượng Phật giáo, cụ thể là Tăng Ni, chùa chiền trở thành chủ đề châm biếm, chỉ trích trong dư luận, trên thế giới thông tin xã hội. Mời bạn đọc cùng theo dõi nội dung trên Báo Giác Ngộ số 1249, ra ngày 26-4.

Thông tin hàng ngày