Củ Chi: Tổng kết Phật sự năm 2020 và triển khai Đại hội nhiệm kỳ X

Phật giáo huyện Củ Chi họp tổng kết và triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội Phật giáo nhiệm kỳ X
Phật giáo huyện Củ Chi họp tổng kết và triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội Phật giáo nhiệm kỳ X
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 13-1 (1-12 âm lịch), tại chùa Thiên Phước (xã Trung Lập Thượng, huyện Củ Chi, TP.HCM) đã diễn ra buổi họp tổng kết Phật sự năm 2020 và triển khai kế hoạch chuẩn bị Đại hội đại biểu Phật giáo nhiệm kỳ X (2021 - 2026).

Tại buổi họp, Thượng tọa Thích An Thường, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN huyện Củ Chi đã tóm tắt sơ lược về Phật sự năm 2020.

Theo đó, Phật giáo huyện hàng tháng vào ngày mùng 1 âm lịch, đều tổ chức bố-tát tụng giới và họp định kỳ luân lưu tại các chùa trên địa bàn huyện.

Khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2564, được tổ chức tại chùa Phước Khánh (xã Thái Mỹ) dành cho chư Tăng; chư Ni tại chùa Di Đà (xã Trung Lập Hạ).

Nhiệm kỳ qua có 12 Tăng Ni xin theo học các lớp tại các trường Phật học ở trong và ngoài thành phố. Phật giáo huyện đã giới thiệu cho 22 giới tử đi thọ giới tại Đại giới đàn Huệ Hưng do Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tổ chức.

Các chùa cũng thường xuyên tổ chức các ngày tu Bát quan trai, niệm Phật cho Phật tử tại gia tu học.

Thượng tọa Thích An Thường báo cáo tóm tắt Phật sự năm 2020 và triển khai kế hoạch đại hội

Thượng tọa Thích An Thường báo cáo tóm tắt Phật sự năm 2020 và triển khai kế hoạch đại hội

Trong năm qua, BTS GHPGVN huyện tổ chức và tham dự lễ tưởng niệm chư tôn giáo phẩm có công với đạo pháp và dân tộc viên tịch; viếng và đặt tràng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đền Bến Dược, đền Gia Định, nghĩa trang liệt sĩ An Nhơn Tây.

Mùa Phật đản năm nay, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên chỉ tổ chức nội bộ tại chùa Hoằng Linh (xã An Nhơn Tây).

Công tác từ thiện xã hội năm qua đạt trên 23 tỷ đồng, với các hoạt động thăm và tặng quà cho đồng bào khó khăn vui Tết Canh Tý; tặng học bổng cho các em học sinh nghèo hiếu học; ủng hộ quỹ “Vì biển đảo quê hương”, “Vì tuyến đầu Tổ quốc”; ủng hộ chống Covid-19 và vùng ngập mặn các tỉnh miền Tây; trao tặng phương tiện sinh kế, tặng quà cho hộ nghèo khó khăn đặc biệt, hội người mù, nạn nhân chất độc màu da cam; phụng dưỡng 5 mẹ Việt Nam anh hùng cả năm; tặng quà đến bà con nghèo trong dịp Phật đản, Vu lan; mổ mắt, tham gia bếp ăn từ thiện, đăng ký nuôi cụ già neo đơn, làm đường công cộng, cấp hòm miễn phí, ủng hộ đám ma nghèo, ủng hộ cứu trợ thiên tai lũ lụt các tỉnh miền Trung…

Thượng tọa Thích Quảng Tánh, Phó ban Thường trực BTS Phật giáo huyện kêu gọi Tăng Ni đóng góp tịnh tài cho Đại hội đại biểu nhiệm kỳ X

Thượng tọa Thích Quảng Tánh, Phó ban Thường trực BTS Phật giáo huyện kêu gọi Tăng Ni đóng góp tịnh tài cho Đại hội đại biểu nhiệm kỳ X

Dịp này, Phật giáo huyện có 6 tập thể, 2 cá nhân được nhận bằng Tuyên dương công đức và 26 cá nhân nhận bằng Công đức của Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM. Ngoài ra, có 26 cá nhân 1 tập thể nhận giấy khen của Mặt trận huyện.

Tại phiên họp, Thượng tọa Chánh Thư ký Ban Trị sự cũng đã triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo huyện Củ Chi nhiệm kỳ X (2021-2026). Dự kiến đại hội sẽ diễn ra vào ngày 20 và 21-1-2021.

Thượng tọa Thích Quảng Tánh trao bằng Tuyên dương công đức

Thượng tọa Thích Quảng Tánh trao bằng Tuyên dương công đức

Và bằng công đức đến các cá nhân và tập thể

Và bằng công đức đến các cá nhân và tập thể

Hòa thượng Thích Huệ Nghi trao bằng khen của Mặt trận huyện đến chư tôn đức

Hòa thượng Thích Huệ Nghi trao bằng khen của Mặt trận huyện đến chư tôn đức

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày