Phật giáo H.Củ Chi chuẩn bị nhân sự Đại hội

0:00 / 0:00
0:00

GNO - Chiều  nay, 10-12, tại chùa Hoằng Linh (xã An Nhơn Tây, H.Củ Chi, TP.HCM), BTS GHPGVN huyện đã có phiên họp khoán đại chuẩn bị nhân sự cho Đại hội nhiệm kỳ 2021-2026.

Phiên họp do HT.Thích Huệ Nghi, Trưởng BTS GHPGVN H.Củ Chi chủ trì, chư tôn đức Thường trực BTS và các ban chuyên trách, ủy viên Phật giáo huyện; ông Nguyễn Văn Lâm, Phó phòng Nội vụ huyện; bà Trương Thị Mỹ Hạnh, Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện tham dự (ảnh).

1h.jpg

Tại buổi họp, TT.Thích An Thường, Phó ban kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN H.Củ Chi trình danh sách nhân sự dự kiến của BTS Phật giáo huyện nhiệm kỳ 2021-2026.

Đại biểu tham dự thống nhất về thành phần nhân sự dự kiến sẽ trình lên Ban Thường trực BTS GHPGVN TP.HCM để tiến hành các khâu chuẩn bị cho Đại hội vào năm sau.

Ông Nguyễn Văn Lâm phát biểu, chia sẻ về việc chuẩn bị nhân sự, các trình tự thủ tục tổ chức Đại hội Phật giáo huyện theo Thông tư Hướng dẫn tổ chức Đại hội đại biểu quận, huyện, thị xã, thành phố của Trung ương Giáo hội. 

Theo ông Lâm, BTS nên rà soát lại những vấn đề còn tồn đọng và giải quyết dứt điểm, không kéo dài qua nhiệm kỳ mới.

Đúc kết, TT.Thích Quảng Tánh, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN H.Củ Chi cảm ơn chư tôn đức, đại diện chính quyền đã góp ý về nhân sự, cùng công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội. Thượng tọa tin tưởng với sự đoàn kết, hòa hợp của BTS, sự hỗ trợ từ chính quyền, đại hội sẽ thành công tốt đẹp.

Như Danh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Con bất hiếu cha mẹ phải làm sao?

GNO - Tôi năm nay 45 tuổi, chỉ có một đứa con gái đang học lớp 11. Từ lớp 8 cháu bắt đầu ương bướng và liên tục ngỗ nghịch với cha mẹ cho đến bây giờ. Vợ chồng tôi ngày đêm nuôi hy vọng cháu lớn lên sẽ biết phải quấy mà ngoan hiền hơn nhưng càng ngày cháu càng tệ.
Niệm Phật nhiệm mầu

Niệm Phật nhiệm mầu

GNO - Ba tôi đã mất gần giáp năm nhưng hình ảnh về ba vẫn in nguyên trong tôi như vừa khi nãy, mới đây thôi. Có thể ba tan hoại thân xác này, không còn của hiện tại đi, đứng, nằm, ngồi nhưng ba hiện hữu trong kỷ niệm và những lời chỉ dạy mang tính lâu xa, chắc thật.
Mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong, Quảng Trị được thiết trí tại chùa An Trú

Ấn tượng mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị)

GNO - Mô hình kỳ đài bằng tre tại chùa An Trú (H.Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) nổi lên giữa màu vàng ươm của cánh đồng lúa chín như gói ghém tất cả tấm lòng của Phật tử nơi đây hướng về Phật đản, cũng như lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, cảm hứng gìn giữ các giá trị truyền thống của làng quê.

Thông tin hàng ngày