Cư sĩ Trần Đình Sơn khánh thành bảo tàng tư nhân

GNO - Sáng nay, 26-4, tại số 114 Mai Thúc Loan, TP.Huế đã diễn ra lễ khánh thành Bảo tàng tư nhân đồ sứ ký kiểu thời Nguyễn của nhà nghiên cứu, sưu tầm cổ ngoạn Trần Đình Sơn.

1.JPG

Nhà nghiên cứu - cư sĩ Trần Đình Sơn phát biểu tại buổi lễ

Ông Lê Quang Dũng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Huế; Hòa thượng Thích Quang Nhuận, Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh TT.Huế, Phó ban Điều hành Trung tâm Văn hóa Phật giáo Liễu Quán Huế cùng đông đảo giới nghiên cứu, nhà sưu tầm cổ vật và quần chúng đã đến dự.

Đây là bảo tàng tư nhân đầu tiên được thành lập tại Thừa Thiên Huế, do cư sĩ Trần Đình Sơn, Phó Ban Văn hóa Trung ương GHPGVN, là nhà nghiên cứu, sưu tầm cổ ngoạn lừng danh của Việt Nam thực hiện.

2.JPG

Chư tôn đức và nhiều nhà nghiên cứu, quan khách quan tâm tham dự

3.JPG

Cắt băng khánh thành bảo tàng tư nhân đầu tiên tại Huế

1a (1).JPG

Cư sĩ Trần Đình Sơn giới thiệu bộ sưu tập dụng cụ uống trà cổ

Tại lễ khánh thành, cư sĩ Trần Đình Sơn cho biết bảo tàng được thực hiện tại ngôi nhà vốn trước đây là tư gia của cụ Trần Đình Bá, Thượng thư Bộ Hình triều Nguyễn (cụ cố của cư sĩ Trần Đình Sơn - PV). Từ sau 1975 nơi đây đã giao cho Nhà nước làm công sở, cuối năm 2012 tỉnh TT.Huế đã có quyết định trả lại cho cư sĩ Trần Đình Sơn để làm bảo tàng tư nhân trưng bày đồ sứ ký kiểu phục vụ khách du lịch và giới nghiên cứu cổ ngoạn triều Nguyễn (1802-1945).

Sau hơn 4 tháng thi công, sửa chữa với tổng kinh phí là 4 tỷ đồng, đến nay đã tạm hoàn thành để đưa vào sử dụng kịp Festival nghề truyền thống lần thứ 5 do Ủy ban Nhân dân thành phố Huế tổ chức.

1a (3).JPG

Chư tôn đức, quan khách quan tâm lắng nghe thuyết trình, giới thiệu về các bộ sưu tập

7.JPG

Một trong số những hiện vật sưu tập được trưng bày tại bảo tàng

9.JPG

Sau lễ khánh thành, chư tôn đức và quan khách đã được thưởng ngoạn bộ sưu tập cổ vật nổi tiếng mà nhà nghiên cứu Trần Đình Sơn đã sưu tập và sở hữu về tứ thú của vua quan triều Nguyễn. Bộ phục vụ thú ăn trầu gồm các loại khay, quả, hộp, bình vôi, dao, ống xoáy, ống nhổ; bộ phục vụ thú uống trà gồm các loại ấm chén, kỷ, khay, hũ, chóe, lò, siêu... Bộ phục vụ thú hút thuốc gồm các điếu ống, điếu bát, điếu cày, tẩu, hộp... Bộ phục vụ thú uống rượu gồm các loại bình, nai, nậm, be, chai, chén, ly, khay... Tất cả đều được chế tác bằng vàng, bạc, ngọc, ngà, sành sứ ký kiểu, gỗ khảm xà cừ, tre...

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày