Cùng tham gia “Kết nối dòng máu Việt”

GNO - Hành trình Đỏ 2015 dự kiến sẽ được tổ chức tại 23 tỉnh/thành phố trên cả nước. Hai đoàn hành trình với 140 tình nguyện viên (TNV) xuất sắc được tuyển chọn sẽ tham gia tuyên truyền, vận động hiến máu. Sau 30 ngày đêm đi dọc đất nước, hai đoàn Hành trình Đỏ sẽ hội quân tại thủ đô Hà Nội trong ngày hội “Giọt hồng tri ân” được tổ chức ở Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.
hanh trinh do.jpg
TNV Hành trình Đỏ "Kết nối dòng máu Việt"

Để là TNV của hành trình vận động hiến máu xuyên Việt, các ứng viên phải trải qua 3 vòng.

Vòng sơ tuyển: Thời gian tiếp nhận hồ sơ từ 22-3 đến 22-4-2015. Ứng viên sau khi đọc kỹ các tiêu chí tuyển thành viên sẽ điền đầy đủ thông tin tự giới thiệu về bản thân, bài cảm nhận với chủ đề: "Hành trình Đỏ - ước mơ và hoài vọng". Hồ sơ được xét duyệt vào vòng dự tuyển sẽ được Ban tổ chức thông báo qua email phản hồi. Tải hồ sơ chi tiết TẠI ĐÂY.

Vòng dự tuyển: Ban tổ chức sẽ tập hợp tất cả hồ sơ vượt qua vòng sơ tuyển và tập trung phỏng vấn và Vòng tập huấn kỹ năng chuyên môn - các ứng viên vượt qua vòng dự tuyển sẽ được Ban tổ chức thông báo trực tiếp và được tham gia các khóa đào tạo, tập huấn kỹ năng, gồm: kỹ năng  giao tiếp, kỹ năng chuyên môn, làm việc nhóm. Giảng viên của khóa đào tạo là các chuyên gia đến từ các trường Đại học, trung tâm huấn luyện, các bác sỹ chuyên môn Viện Huyết học - Truyền máu T.Ư.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Website: http://hanhtrinhdo.vn/default.aspx - www.nihbt.com.

Được biết, Hành trình Đỏ là chiến dịch vận động hiến máu tình nguyện xuyên Việt do Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện chủ trì, được Viện Huyết học Truyền máu T.Ư và VTVCorp phối hợp tổ chức hàng năm, với khẩu hiệu “Kết nối dòng máu Việt”.

Trải qua 2 năm tổ chức (2013 - 2014), chiến dịch quốc gia Hành trình Đỏ đã có sự tham gia của 240 TNV, đi qua 40 tỉnh/thành phố trên cả nước. Với vai trò là những người tham gia công tác tuyên truyền, vận động hiến máu, 220 TNV xuyên Việt cùng hàng ngàn TNV địa phương đã góp phần làm nên 2 mùa hè lịch sử, đóng góp gần 34.000 đơn vị máu quý giá phục vụ nhu cầu cấp cứu và điều trị, khắc phục tình trạng khan hiếm máu hè.

Tại Việt Nam, tình trạng thiếu máu cấp cứu và điều trị rất phổ biến, mới chỉ đáp ứng được hơn 50% nhu cầu máu cần có, bệnh tan máu bẩm sinh với hơn 5 triệu người mang gen và mắc bệnh, 2.000 trẻ em sinh ra đời hàng năm cần truyền máu liên tục để duy trì sự sống...

P.V

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày