Cứu đôi mắt của bé Chang

Cháu Rah Lan Chang, 2 tuổi người dân tộc Giá Rai (ảnh) hiện đang sống với mẹ tại xã Iamrơn, huyện Iapa (Gia Lai) đang phải chịu đau đớn vì một bên mắt sưng to và tấy đỏ.

longtu.gif

Chị Rahlan H Nhum, mẹ cháu Chang cho biết: "Từ năm tháng qua, mắt cháu tự nhiên sưng đỏ và ngày càng lồi ra. Tôi vội đưa cháu vào bệnh viện tỉnh nhưng tình hình của cháu quá nặng nên đã chuyển đến Bệnh viện Mắt TP.HCM chữa trị. Sau khi hội chẩn, bác sĩ cho biết cháu bị bướu nguyên bào võng mạc nên chuyển sang Bệnh viện Ung Bướu TP. Cháu Chang hiện đang điều trị tại phòng 5, lầu 2, khoa Nội 3, BV.Ung Bướu. Theo bác sĩ, một mắt cháu sẽ bị múc bỏ hoàn toàn và phải điều trị hóa trị để khống chế khối u không cho lan qua mắt còn lại".

Hiện tại, chị Nhum quá khó khăn phải vừa nuôi 5 con nhỏ vì chồng đã bỏ đi vừa lo trị bệnh cho con. Chị ở vùng sâu vùng xa quanh năm chỉ biết có rẫy nương, tiếng Việt, đường sá cũng không rành nên phải nhờ nhiều người giúp đỡ. Cháu Chang mỗi tháng phải hóa trị một lần dù được giảm chi phí nhưng những loại thuốc ngoài danh mục chị Nhum phải trả mà tiền thì không có. Chị Nhum phải bất lực mỗi ngày nhìn con đau đớn mà rơi nước mắt.

Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ Ban TTXH Báo Giác Ngộ, 85 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP.HCM, ĐT: 39304620.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

[Video] Xúc động thăm lại liêu phòng của Đại lão Hòa thượng Thích Tịnh Khiết tại tổ đình Ấn Quang

[Video] Xúc động thăm lại liêu phòng của Đại lão Hòa thượng Thích Tịnh Khiết tại tổ đình Ấn Quang

GNO - Nơi đây, hơn nửa thế kỷ trước, trên cương vị Hội chủ Tổng hội Phật giáo Việt Nam, rồi Đệ nhất Tăng thống GHPGVN Thống nhất, Đại lão Hòa thượng Thích Tịnh Khiết từng lưu trú trực tiếp lãnh đạo Phật giáo đi qua những biến cố lớn lao của lịch sử, trong đó có Pháp nạn 1963.
Những điều cần biết về cử tri

Những điều cần biết về cử tri

Cử tri là người có quyền bầu cử. Công dân nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam - là người có quốc tịch Việt Nam tính đến ngày bầu cử (15-3-2026), đủ 18 tuổi trở lên và có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về bầu cử đều có quyền bầu cử.

Thông tin hàng ngày