Đà Nẵng: Chùa Bà Đa cúng dường trai tăng

GNO - Sáng qua, 25-8, chùa Bà Đa (phường Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) thành kính thiết lễ cúng dường trai tăng nhân dịp Đại lễ Vu lan Báo hiếu PL.2563 - DL.2019.

Trai Tăng (46).jpg


Giờ thọ trai của chư tôn thiền đức tại lễ cúng dường

Hòa thượng Thích Như Thọ, Hòa thượng Thích Huệ Thường - Thành viên HĐCM GHPGVN, Chứng minh BTS GHPGVN TP.Đà Nẵng; Hòa thượng Thích Từ Tánh, Ủy viên HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN TP.Đà Nẵng cùng chư tôn giáo phẩm Hòa thượng, Thượng tọa, Ni trưởng, Ni sư, chư Đại đức Tăng Ni.

Trong lời tác bạch cúng dường, Đại đức Thích Thông Đạo - Ủy viên HĐTS, Phó ban kiêm Chánh thư ký BTS GHPGVN TP.Đà Nẵng, trú trì chùa Bà Đa đã nói lên ý nghĩa quan trọng của ngày lễ Vu lan Báo hiếu trong truyền thống của Phật giáo, công ơn của Cha Mẹ.

“Với ý nghĩa và tấc lòng báo ơn muôn một, noi gương Đức Mục Kiền Liên Tôn giả, Tăng chúng và đạo hữu Phật tử chùa Bà Đa đã thành tâm dâng phẩm vật cúng dường hiện tiền chư tôn Hòa thượng, chư Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni, nương nhờ oai lực của chư Tăng cầu nguyện cho cửu huyền thất tổ, cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp được nương về nơi Chánh pháp, siêu sanh Tịnh độ”, Đại đức nói.

Hòa thượng Thích Trí Viên, Phó BTS kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN TP.Đà Nẵng thay mặt chư tôn giáo phẩm Hòa thượng chứng minh ban đạo từ - tán thán Đại đức trú trì cùng Tăng chúng, đạo hữu Phật tử chùa Bà Đa đã có những cố gắng trong việc tu tập, hành trì theo lời dạy của chư Phật.

Chư tôn đức Tăng Ni đã nhất tâm cầu nguyện cho chư hương linh được siêu sanh miền Tịnh độ.

Nguyên Hà

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Phật giáo ứng xử như thế nào trước cơn bão truyền thông?

Phật giáo ứng xử như thế nào trước cơn bão truyền thông?

GNO - Đó là vấn đề được bạn đọc gởi về tòa soạn, trước hiện tượng Phật giáo, cụ thể là Tăng Ni, chùa chiền trở thành chủ đề châm biếm, chỉ trích trong dư luận, trên thế giới thông tin xã hội. Mời bạn đọc cùng theo dõi nội dung trên Báo Giác Ngộ số 1249, ra ngày 26-4.

Thông tin hàng ngày