Đà Nẵng: Chùa Giác Sư công bố quyết định bổ nhiệm trụ trì và khởi công xây dựng ngôi Tam bảo

Thượng tọa Thích Thông Đạo trao quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Giác Sư đến Đại đức Thích Thông Niệm
Thượng tọa Thích Thông Đạo trao quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Giác Sư đến Đại đức Thích Thông Niệm
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 12-9, chùa Giác Sư (thôn Hiền Lộc, xã Đồng Dương, TP.Đà Nẵng) đã trang nghiêm tổ chức Lễ công bố quyết định bổ nhiệm trụ trì và khởi công xây dựng ngôi Tam bảo.
Quang cảnh buổi lễ

Quang cảnh buổi lễ

Chứng minh và tham dự có Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Thành, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.Đà Nẵng; Thượng tọa Thích Thông Đạo, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.Đà Nẵng; chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN thành phố; chư Tăng Ni trụ trì các tự viện và đông đảo Phật tử.

Về phía chính quyền có ông Mai Lê Anh Khánh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo - Công tác xã hội thuộc Ủy ban MTTQVN TP.Đà Nẵng; Trung tá Phan Minh Quân, Phó Đội trưởng Phòng An ninh nội địa - Công an TP; bà Phan Thị Nhi, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đồng Dương; ông Lê Quốc Huy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã; ông Lê Văn Thôi, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã; bà Trương Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã; cùng đại diện các cơ quan, ban ngành sở tại và các tôn giáo bạn đồng tham dự.

Thượng tọa Thích Thanh Bảo công bố quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Giác Sư

Thượng tọa Thích Thanh Bảo công bố quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Giác Sư

Tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Thanh Bảo, Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.Đà Nẵng đã đọc Quyết định số 121/QĐ-BTS, chính thức bổ nhiệm Đại đức Thích Thông Niệm (thế danh Đoàn Văn Hải, sinh năm 1996) đảm nhiệm trọng trách trụ trì chùa Giác Sư.

Tiếp đó, Thượng tọa Thích Thông Đạo thay mặt Ban Trị sự trao quyết định bổ nhiệm đến Đại đức tân trụ trì trong niềm hoan hỷ của toàn thể hội chúng.

Đại đức Thích Thông Niệm dâng lời phát nguyện

Đại đức Thích Thông Niệm dâng lời phát nguyện

Đối trước chư tôn giáo phẩm chứng minh, Đại đức Thích Thông Niệm thành kính dâng lời phát nguyện nhận lãnh trọng trách trụ trì: nguyện nghiêm trì giới luật, lấy từ bi và trí tuệ làm nền tảng tu học, phụng sự Đạo pháp và Dân tộc, hướng dẫn Phật tử tu học đúng Chánh pháp, thực hiện tốt các chủ trương của Giáo hội và chấp hành pháp luật Nhà nước.

Đại diện Phật tử, đạo hữu Nhuận Vân - Phan Lương Khánh dâng lời cảm niệm, tri ân chư tôn đức đã quan tâm, tạo thuận duyên để chùa có vị trụ trì chính thức; đồng thời phát nguyện cùng Phật tử địa phương đoàn kết, hộ trì Đại đức tân trụ trì trong công tác Phật sự và kiến thiết ngôi Tam bảo.

Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã Đồng Dương Trương Thị Thu Hằng phát biểu

Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã Đồng Dương Trương Thị Thu Hằng phát biểu

Phát biểu tại buổi lễ, bà Trương Thị Thu Hằng chúc mừng Đại đức tân trụ trì và ghi nhận những đóng góp của Phật giáo đối với địa phương. Bà mong Đại đức Thích Thông Niệm tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của Phật giáo, hướng dẫn Phật tử tu học đúng Chánh pháp, chấp hành các quy định của pháp luật, tích cực đồng hành cùng chính quyền trong công tác an sinh xã hội, củng cố khối đại đoàn kết và góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Thượng tọa Thích Thông Đạo đạo từ

Thượng tọa Thích Thông Đạo đạo từ

Ban đạo từ, Thượng tọa Thích Thông Đạo tán thán công đức tiền nhân và tinh thần hộ trì Tam bảo của Phật tử địa phương; đồng thời sách tấn Đại đức tân trụ trì giữ vững đạo tâm, nghiêm trì giới luật, phát huy tinh thần lục hòa, hướng dẫn Phật tử tu học đúng Chánh pháp, gắn bó với chính quyền và nhân dân, từng bước kiến thiết chùa Giác Sư trang nghiêm, xương minh Chánh pháp tại vùng đất Đồng Dương.

Thượng tọa cũng bày tỏ mong muốn các cấp chính quyền, đồng bào Phật tử và các nhà hảo tâm tiếp tục quan tâm, tạo thuận duyên, chung tay hộ trì để công trình xây dựng chùa Giác Sư sớm được thành tựu viên mãn.

Nghi thức khởi công xây dựng ngôi Tam bảo chùa Giác Sư

Nghi thức khởi công xây dựng ngôi Tam bảo chùa Giác Sư

Sau đạo từ, chư tôn giáo phẩm chứng minh cùng quý vị đại diện chính quyền đã trang nghiêm thực hiện nghi thức niêm hương bạch Phật, sái tịnh cầu nguyện công trình xây dựng ngôi Tam bảo chùa Giác Sư sớm được hoàn thành.

Chùa Giác Sư khởi nguyên từ năm 1957 khi cụ Phan Dĩnh (pháp danh Thị Bảo) phát tâm hiến đất dựng một niệm Phật đường nhỏ để bà con địa phương tu học, khai sinh Khuôn hội Phật giáo Bình Lãnh. Đến năm 1960, chùa được cất dựng rộng hơn bằng nhà tranh nhưng bị chiến tranh thiêu rụi vào năm 1965.

Sau ngày hòa bình, cụ Phan Dĩnh cùng gia đình tiếp tục hiến đất, dựng am tạm để đạo hữu duy trì tiếng kinh niệm Phật hằng đêm. Đến năm 2003, đạo hữu Phật tử địa phương đã đồng lòng góp công, góp của kiến thiết lại ngôi già-lam và chính thức lấy hiệu là chùa Giác Sư.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Cung rước giới bổn và di ảnh Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Kiểm về Việt Nam Quốc Tự - Ảnh: Quảng Đạo/BGN

[Ảnh] Ban Kiến đàn cung thỉnh giới bổn và di ảnh Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Kiểm về Việt Nam Quốc Tự

GNO - Sáng nay, 15-9 (5-8-Bính Ngọ), Ban Kiến đàn Đại giới đàn Thanh Kiểm đã đến tổ đình Vĩnh Nghiêm (phường Xuân Hòa) cử hành Lễ cung thỉnh giới bổn và pháp tướng Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Kiểm về Việt Nam Quốc Tự (phường Hòa Hưng), nơi chính thức diễn ra Lễ khai mạc Đại giới đàn mang tôn hiệu ngài.
Ảnh minh họa của Phùng Anh Quốc

Giới luật là công truyền hay bí truyền?

GNO - Trong một bài viết từng đăng trên Báo Giác Ngộ, trả lời cho câu hỏi “Giới luật công truyền hay bí truyền?”, Trưởng lão Hòa thượng Thích Phước Sơn, một bậc am tường Luật tạng, đã khẳng định, rằng giới luật theo tinh thần Phật giáo không phải bí truyền, mà cho tất cả những ai tha thiết tìm hiểu giới pháp.

Thông tin hàng ngày