Đà Nẵng: Khai mạc lễ hội Quán Thế Âm

GNO - Tối qua, 14-3 (17-2-Đinh Dậu), tại chùa Quán Thế Âm (phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) đã diễn ra lễ khai mạc Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn năm 2017.

khaimaclehoi (3).jpg
Chư tôn đức và lãnh đạo chính quyền dự lễ

Quang lâm tham dự lễ khai hội có ĐĐ.Thích Thông Đạo, UV HĐTS, Phó ban kiêm Chánh thư ký BTS GHPGVN TP.Đà Nẵng, Phó BTC lễ hội; TT.Thích Huệ Vinh, Trưởng ban Văn hóa PG TP.Đà Nẵng, Trưởng BTS GHPGVN quận Ngũ Hành Sơn, Phó BTC lễ hội; ĐĐ.Thích Pháp Châu, Phó thư ký kiêm Phó văn phòng BTS GHPGVN TP.Đà Nẵng, Phó BTS GHPGVN quận Ngũ Hành Sơn cùng chư tôn đức BTS GHPGVN quận Ngũ Hành Sơn.Về phía lãnh đạo chính quyền có ông Huỳnh Đức Thơ, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng; ông Nguyễn Nho Trung, UV Ban thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng; ông Phạm Quý, UV Ban thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy; ông Nguyễn Đăng Hải, Phó chủ tịch Thường trực UBMTTQVN TP.Đà Nẵng cùng lãnh đạo các ban ngành thành phố, quận Ngũ Hành Sơn và phường Hòa Hải.

khaimaclehoi (11).jpg
Sân khấu đêm khai mạc

khaimaclehoi (13).jpg
Một tiết mục múa tại buổi lễ

Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn 19-2 là một lễ hội được tổ chức hằng năm vào dịp lễ vía Đức Quán Thế Âm Bồ-tát 19-2. Từ một lễ hội mang tính chất tôn giáo, đến nay Lễ hội Quán Thế Âm đã được Tổng cục Du lịch xếp vào 15 lễ hội lớn của đất nước với nhiều hoạt động phong phú sôi nổi, đáp ứng nhu cầu chiêm ngưỡng, lễ bái của đồng bào theo đạo Phật, du khách thập phương. Lễ hội sẽ diễn ra trong 3 ngày: từ 14 tới 16-3-2017 (17 tới 19-2-Đinh Dậu). Nghi lễ truyền thống Phật giáo sẽ được chính thức cử hành lúc 7g sáng mai, 16-3-2017 (19-2-Đinh Dậu).

Nguyễn Thiện

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Pháp niệm Phật nào đúng?

Pháp niệm Phật nào đúng?

GNO - Theo Phật giáo Phát triển (Tịnh Độ tông - Đại sư Ngẫu Ích, A Di Đà yếu giải) , niệm Phật nếu đạt nhất tâm bất loạn (Chỉ) thì thành tựu giải thoát, đoạn trừ các phiền não tham sân si..., mà không cần tu Tuệ (Quán). Theo Phật giáo Nguyên thủy, niệm Phật chỉ là một trong các tùy niệm...
Khóa lễ tụng kinh tại chánh điện chùa Tích Sơn

Vĩnh Phúc: Lễ hiệp kỵ chư tổ sư chùa Tích Sơn

GNO - Sáng 20-4, tại chùa Tích Sơn (P.Tích Sơn, TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc), Thượng tọa Thích Giác Minh, Ủy viên Thường trực Ban Pháp chế T.Ư, trụ trì chùa Tích Sơn cùng Phật tử đã trang nghiêm tổ chức Lễ hiệp kỵ chư vị lịch đại tổ sư.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn chủ trì hội nghị sáng 20-4 tại thiền viện Quảng Đức

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Sẽ mời các bên liên quan để giải quyết tồn đọng của Giáo hội

GNO - Đó là giải pháp giải quyết những khó khăn của Phật giáo tỉnh thành được Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự chấp thuận tại hội nghị báo cáo quý I - năm 2024 của Văn phòng II T.Ư, diễn ra tại thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), vào sáng 20-4.

Thông tin hàng ngày