Đà Nẵng: Lễ húy nhật Hòa thượng Thích Từ Hoa - khai sơn chùa Huệ Quang (P.An Khê)

Trang nghiêm Lễ tưởng niệm húy nhật Hòa thượng Thích Từ Hoa
Trang nghiêm Lễ tưởng niệm húy nhật Hòa thượng Thích Từ Hoa
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 7-6, tại chùa Thuận Thành (TP.Đà Nẵng), môn đồ pháp quyến đã thành kính tổ chức Lễ tưởng niệm húy nhật Hòa thượng Thích Từ Hoa, nguyên trụ trì chùa Thuận Thành, khai sơn chùa Huệ Quang (P.An Khê).
Di ảnh Hòa thượng Thích Từ Hoa

Di ảnh Hòa thượng Thích Từ Hoa

Tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Nghiêm Thiện đương vi sám chủ cùng chư tôn đức đã quang lâm cử hành nghi lễ với sự tham dự của đông đảo Phật tử.

Trước đó, chiều ngày 6-6, môn đồ pháp quyến đã tập trung về tại chùa Huệ Quang, nơi an trí bảo tháp của Hòa thượng Thích Từ Hoa để dâng hương, nhiễu tháp tưởng nhớ ân sư.

Hòa thượng Thích Từ Hoa sinh năm Mậu Thìn (1928) tại xã Duy Trinh, H.Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam (cũ). Năm 30 tuổi, ngài phát nguyện quy y Tam bảo với Hòa thượng Thích Trí Minh tại chùa Chúc Thánh (Hội An) và được ban pháp danh là Thị Hương. Năm 42 tuổi, ngài phát nguyện xuất gia và được Hòa thượng Phổ Thiên nhận làm đệ tử tại chùa Diệu Pháp (Đà Nẵng). Cũng trong năm này, ngài được Hòa thượng bổn sư chấp thuận cho thọ Sa-di giới tại Đại giới đàn Vĩnh Gia và ban pháp tự là Từ Hoa.

Môn đồ đệ tử thành kính tưởng niệm ân sư

Môn đồ đệ tử thành kính tưởng niệm ân sư

Năm 1973, chùa Từ Tâm được tôn tạo hoàn mãn, ngài được suy cử quản lý Sa-di và chúng điệu tại chùa này. Tháng 6-1975, ngài thọ Cụ túc giới tại Đại giới đàn Thiện Hoa - chùa Ấn Quang (TP.HCM) và được bổn sư ban pháp hiệu là Chơn Quả.

Tháng 11-1975, Ban Đại diện và đạo tràng chùa Thuận Thành cung thỉnh ngài đảm nhận chức vụ trụ trì hướng dẫn hàng Phật tử tại gia tu học. Tại đây, ngài mở lớp dạy chữ Nho và Phật học sơ cấp cho những người mới vào đạo.

Trải dài hơn 40 năm tu và hành đạo, các lớp đệ tử nối tiếp nhau đến nay hơn 30 vị xuất gia, mỗi người mỗi hạnh nguyện độ đời, tích cực tham gia công tác Giáo hội, làm lợi lạc cho chúng sinh. Ngài cũng đã hỗ trợ tịnh tài để trùng tu hơn 20 ngôi chùa tại Quảng Nam, phát nguyện đúc hơn 10 đại hồng chung để cúng dường các chùa.

Lưu niệm trước bảo tháp Hòa thượng Thích Từ Hoa tại chùa Huệ Quang

Lưu niệm trước bảo tháp Hòa thượng Thích Từ Hoa tại chùa Huệ Quang

Năm 1998, ngài đã khai sơn chùa Huệ Quang tại đất Hòa An, Q.Cẩm Lệ cũ, nay là P.An Khê, TP.Đà Nẵng với diện tích hơn 5000m2 để tiếp Tăng độ chúng tu học. Sau đó, ngài đã tín nhiệm giao phó chùa Huệ Quang cho đệ tử là Thượng tọa Thích Thông Huệ quản lý.

Năm 2010, ngài hoan hỷ lui về hậu thất ẩn tu khi giao việc chăm sóc chùa Thuận Thành cho đệ tử là Thượng tọa Thích Thông Thể. Dù tuổi hạc đã cao những ngài vẫn miên mật trì kinh, tụng niệm, bái sám không biết mòn mỏi.

Hòa thượng viên tịch vào đầu mùa An cư năm Tân Sửu (2021); trụ thế 94 năm, 46 hạ lạp.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hình bảo tháp nhìn từ xa

Đề xuất lắp đặt chattra tại Borobudur làm dấy lên tranh luận quốc tế về tính xác thực và công tác bảo tồn

GNO - World Heritage Watch mạng lưới giám sát quốc tế theo dõi tình trạng các Di sản Thế giới của UNESCO lên tiếng cảnh báo về đề xuất lắp đặt chattra (tán lọng nhiều tầng trên đỉnh tháp) cho đại bảo tháp trung tâm của Borobudur, quần thể đền Phật giáo Đại thừa có niên đại từ thế kỷ IX tại Trung Java, Indonesia.
Đại đức Thích Minh Nghi

Đại đức Thích Minh Nghi: Cá nhân điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

GNO - Theo Sư, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ thể hiện tinh thần “ẩm thủy tư nguyên” (uống nước nhớ nguồn), tri ân bậc lãnh tụ vĩ đại, mà còn góp phần lan tỏa không gian văn hóa lành mạnh, hướng con người đến các giá trị Chân - Thiện - Mỹ.

Thông tin hàng ngày