Đà Nẵng: Trưng bày hơn 80 tinh hoa cổ vật Phật giáo

GNO - Chiều qua 16-8, tại Bảo tàng TP.Đà Nẵng, Triển lãm Tinh hoa cổ vật Phật giáo do Bảo tàng TP phối hợp với BTS GHPGVN TP tổ chức đã được khai mạc.

Triển lãm nhằm giới thiệu đến công chúng và du khách thập phương một phần tiêu biểu những tinh hoa di sản văn hóa Phật giáo trong dịp Đại lễ Vu lan - Báo hiếu PL.2557.

thnamdn06.jpg

Chư tôn thiền đức, quan khách, Phật tử tham dự buổi lễ khai mạc triển lãm

HT.Thích Như Thọ, Chứng minh BTS GHPGVN TP; HT.Thích Thiện Nguyện, UV Thường trực HĐTS, Q.Trưởng BTS GHPGVN TP; HT.Thích Chí Mãn, UV HĐTS, Phó Trưởng BTS GHPGVN TP; chư Tăng Ni Ban Thường trực BTS, trú trì các tự viện, tịnh thất cùng các Phật tử trong và ngoài TP đã quang lâm tham dự.

Đại biểu chính quyền thành phố có các ông, bà: Võ Ngọc Đồng, Phó Trưởng ban Dân vận Thành ủy; Nguyễn Đăng Hải, Phó Chủ tịch UBMTTQVN TP; Ngô Khôi, Trưởng ban Tôn giáo TP; Nguyễn Thị Hiền, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam TP cùng các đại biểu HĐND TP.Đà Nẵng đã đến tham dự lễ khai mạc.

Triển lãm quy tụ hơn 80 hiện vật được chư tôn đức đam mê sưu tập cổ vật, trong đó chùa Quán Thế Âm 13 hiện vật, với nhiều cổ vật quý hiếm như tượng Quan Âm Tứ Thủ chất liệu đồng có niên đại từ thế kỷ VII- VIII, tượng Đức Phật Thích Ca nhập niết-bàn điêu khắc gỗ tinh xảo, hay tượng Quan Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn bằng chất liệu gỗ quý, bộ Thập bát La-hán bằng đá Ngũ Hành Sơn do bàn tay nghệ nhân bậc nhất làng nghề đá chạm tạc.

thnamdn08.jpg

HT.Thích Thiện Nguyện phát biểu

thnamdn07.jpg

Ông Hà Phước Mai, Giám đốc Bảo tàng TP phát biểu

thnamdn09.jpg

Nghi thức cắt băng khai mạc triển lãm

Đặc biệt, TT.Thích Từ Nghiêm (chùa Phổ Đà) tham gia 14 cổ vật trong bộ sưu tập hơn 300 cổ vật của thầy, đây là lần thứ hai Thượng tọa tham gia triển lãm tại Bảo tàng TP và đã hiến tặng cho Bảo tàng nhiều hiện vật quý hiếm.

Đáng quan tâm, chùa Long Thủ (An Long) - chùa Sắc tứ cổ nhất TP.Đà Nẵng - nơi có bia đá được công nhận Di tích Lịch sử quốc gia tham gia triển lãm chiếc đại hồng chung cổ có niên đại thế kỷ XVII, chạm khắc nhiều hoa văn, họa tiết có giá trị.

Độc đáo nhất được trưng bày trên gian đặc biệt của triển lãm, BTC đã cung thỉnh từ Tam Thai quốc tự (Ngũ Hành Sơn) một hiện vật cổ được gọi là Quả tim lửa, chất liệu đồng, thuộc dạng quý hiếm, linh thiêng mà cách đây 178 năm vua Minh Mạng ban tặng sau khi chùa Tam Thai được trùng tu trở lại, trên đó có thủ bút minh văn của nhà vua.

Theo TT.Thích Hạnh Mãn, trú trì chùa Tam Thai: “Sau gần hai thế kỷ, lần đầu tiên Quả tim lửa mới hạ sơn.

Tại triển lãm cổ vật lần này, ngôi chùa cổ nhất TP.Hội An - tổ đình Phước Lâm, TT.Thích Hạnh Hoa đã gởi đến triển lãm pho tượng Phật chất liệu đá có niên đại từ thế kỷ thứ VII-VIII, cùng hàng chục bản kinh khắc gỗ mà nay hầu như không còn tìm thấy tại các chùa cổ thuộc Quảng Nam và Đà Nẵng.

thnamdn10.jpg

Chư tôn đức, các vị quan khách chính quyền tham quan triển lãm

HT.Thích Thiện Nguyện đã đánh giá cao các hiện vật trưng bày tại triển lãm, đồng thời ngài kêu gọi đồng bào Phật tử chung tay cùng các nhà chuyên môn, lưu tâm bảo tồn các giá trị cổ vật, trong đó có cổ vật Phật giáo - đã luôn đồng hành cùng vận mệnh dân tộc suốt  hàng ngàn năm qua.

Được biết, triển lãm sẽ kéo dài đến hết ngày 16-9-2013.

Một vài hình ảnh khác ghi được từ buổi khai mạc:

thnamdn13.jpg

HT.Thích Như Thọ tại triển lãm

thnamdn11.jpg

thnamdn05.jpg

Cổ vật chuông đồng

thnamdn03.jpg

Quả tim lửa lần đầu hạ sơn, có mặt tại triển lãm

thnamdn04.jpg

Tôn tượng Đức Thích Ca nhập niết-bàn

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Sà lan chở nước ngọt từ Đồng Tháp về xã đảo Hưng Phong, H.Giồng Trôm, Bến Tre để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn

Vận chuyển nước ngọt bằng sà lan để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn H.Giồng Trôm, Bến Tre

GNO - Được sự tài trợ của đoàn thiện nguyện tại TP.HCM do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn, Đại đức Thích Vạn Bình, trụ trì Phước Long cổ tự (H.Giồng Trôm, Bến Tre) đã phối hợp với UBND xã đảo Hưng Phong tổ chức trao nước ngọt và thùng nhựa cho bà con tại địa phương vào ngày 23-4 vừa qua.
Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ

Khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Sáng nay, 25-4, tại Văn phòng II TƯGH - thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tổ chức khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam (từ Quảng Trị đến Cà Mau) nhằm triển khai nhiều hoạt động Phật sự quan trọng.
Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Chư Tăng Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.

Thông tin hàng ngày