Đà Nẵng: Tưởng niệm 40 năm ngày Trưởng lão Hòa thượng Giới Nghiêm viên tịch

Di ảnh Hòa thượng Giới Nghiêm tại chùa Tam Bảo (TP.Đà Nẵng)
Di ảnh Hòa thượng Giới Nghiêm tại chùa Tam Bảo (TP.Đà Nẵng)
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 16-8, tại chùa Tam Bảo (TP.Đà Nẵng) diễn ra lễ tưởng niệm 40 năm ngày Trưởng lão Hòa thượng Giới Nghiêm, nguyên Tăng thống Giáo hội Tăng-già Phật giáo Nguyên thủy, Thành viên Hội đồng Chứng minh, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia viên tịch.
Chư Tăng dâng nến tưởng niệm
Chư Tăng dâng nến tưởng niệm

Chứng minh, tham dự buổi lễ có Trưởng lão Hòa thượng Thích Pháp Cao, Thành viên Hội đồng Chứng minh, Phó Phân ban Tăng sự Phật giáo Nam tông Kinh T.Ư; Đại đức Thích Pháp Hiếu, Phó Chánh Văn phòng Ban Thông tin - Truyền thông T.Ư, trụ trì chùa Tam Bảo (TP.Đà Nẵng); chư Tăng, Phật tử.

Trước di ảnh Trưỡng lão Hòa thượng Giới Nghiêm, chư Tăng, Phật tử thành kính dâng nến tưởng niệm, tri ân những đóng góp to lớn của vị giáo phẩm khả kính, đức độ đối với Phật giáo Việt Nam.

Tại lễ tưởng niệm, Trưởng lão Hòa thượng Thích Pháp Cao cung tuyên tiểu sử của Hòa thượng Giới Ngiêm.

Theo đó, Trưởng lão Hòa thượng Giới Nghiêm (Thitasīlamahāthera), thế danh Nguyễn Đình Trấn, sinh ngày 5-5-1921 tại làng Dạ Lê Thượng, H.Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Năm 1940, Hòa thượng vào Đà Nẵng, xin ở chùa Phổ Đà, sau đó thọ giới Tỳ-kheo thuộc Bắc tông. Năm 1944, ngài được giới thiệu và giúp đỡ sang du học tại Phnôm Pênh, Campuchia. Năm 1947, Hòa thượng Niếp-Tích truyền giới Tỳ-kheo (Bhikkhu) theo truyền thống Phật giáo Nam tông cho ngài.

Buổi lễ với sự tham dự của chư Tăng, Phật tử Phật giáo Nam tông
Buổi lễ với sự tham dự của chư Tăng, Phật tử Phật giáo Nam tông

Năm 1957, tại Sài Gòn - Gia Định, ngài cùng với các vị trưởng lão cao Tăng khác như: Hòa thượng Hộ Tông, Hòa thượng Bửu Chơn, Hòa thượng Thiện Luật, Hòa thượng Tối Thắng, Hòa thượng Giác Quang, Hòa thượng Kim Quang, pháp sư Thông Kham vận động thành lập Giáo hội Tăng-già Phật giáo Nguyên thủy Việt Nam. Ngài đuợc bầu làm Tăng thống trong bốn nhiệm kỳ từ năm 1964-1971.

Năm 1979, ngài được tái cử chức Tăng thống Giáo hội Tăng già Nguyên thủy Việt Nam; cùng năm, ngài được thỉnh tham gia giáo đoàn chư Tăng Phật giáo Nguyên thủy Việt Nam đi Campuchia để tái truyền giới cho các sư sãi.

Năm 1980, Hòa thượng làm Phó Trưởng ban Vận động thống nhất Phật giáo Việt Nam. Năm 1981, khi GHPGVN thành lập, Hòa thượng được thỉnh vào Hội đồng Chứng minh và đề cử làm Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự.

Về sự nghiệp giáo dục đào tạo Tăng tài, ngài đã mở một Phật học viện Sơ cấp tại chùa Tam Bảo (Ðà Nẵng) và một Phật học viện Trung đẳng tại chùa Phật Bảo (Q.Tân Bình, TP.HCM), nơi ngài làm viện chủ.

Trưởng lão Hòa thượng viên tịch lúc 10 giờ 10 phút ngày 13-7-Giáp Tý (9-8-1984), tại chùa Phật Bảo, hưởng thọ 63 năm, 50 hạ lạp.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chân dung cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn

Nói chuyện với Sơn

GNO - Nhân kỷ niệm ngày mất của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn (1-4-2001 – 1-4-2025), Giác Ngộ online trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc bài viết "Nói chuyện với Sơn" của NSND Bạch Tuyết. Bài viết này đã được bà viết cách đây 24 năm khi hay tin người nhạc sĩ tài hoa rời xa cõi tạm.
Lãnh đạo Ban Trị sự GHPGVN TP.Hà Nội quang lâm chùa Trung Hậu thị sát công tác tổ chức, chuẩn bị cho Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo

[Ảnh] Ban Trị sự GHPGVN TP.Hà Nội thị sát công tác chuẩn bị Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo

GNO - Sáng nay, 1-4, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN TP.Hà Nội đã quang lâm chùa Trung Hậu (xã Tiền Phong, H.Mê Linh) để thị sát công tác tổ chức, chuẩn bị cho Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo và chư tôn đức Ni tiền bối hữu công Phật giáo Việt Nam, sẽ diễn ra vào ngày 2, 3-4-2025.

Thông tin hàng ngày