Đặc san Hoa Đàm họp mặt nhân ngày Báo chí Việt Nam

GNO - Ban Biên soạn Đặc san Hoa Đàm tổ chức buổi họp mặt cộng tác viên nhân Kỷ niệm 92 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21-6-1925 – 21-6-2017) vào sáng nay, 11-6, tại Nhà hàng Tía Tô, Q.Phú Nhuận.

AHDam (5).JPG
NT.Thích nữ Tịnh Nguyện, chủ biên Đặc san Hoa Đàm phát biểu tại buổi họp mặt

Đặc san Hoa Đàm là tiếng nói của Ni giới Việt Nam, bắt đầu tái xuất bản vào năm 2013 do chư tôn đức Ni Phân ban Ni giới T.Ư chủ trương (do NT.Thích nữ Tịnh Nguyện, Trưởng Phân ban Ni giới T.Ư chủ biên).

NT.Thích nữ Tịnh Nguyện cho biết, Đặc san Hoa Đàm ra đời nhằm phổ biến Phật pháp đi vào đời sống, đặc biệt là đời sống sinh hoạt tu học của chư Ni, qua đó giữ gìn những giá trị đạo đức, những tấm gương phẩm hạnh trong tu học của chư vị Ni tiền bối làm nền tảng cho Ni giới ngày nay.

AHDam (3).JPG

Chư tôn đức Ni trong Ban Thực hiện, Ban Biên soạn tham dự

AHDam (4).JPG
Nhà nghiên cứu Trần Hồng Liên phát biểu tại buổi họp mặt

Theo NS.Thích nữ Như Nguyệt, thành viên Ban Biên soạn cho biết, những ngày đầu Đặc san Hoa Đàm chỉ phát hành khoảng 700 cuốn/kỳ, đến nay phát hành được 4.500 cuốn/kỳ. Đây là nỗ lực rất lớn của chư tôn đức Ni Ban Tổ chức thực hiện, Ban Biên soạn, phát hành… Bên cạnh đó, đặc san nhận được sự quan tâm của chư tôn đức Tăng Ni, giới trí thức, Phật tử… đã tham gia đóng góp bài viết, tin tức thời sự để Đặc san Hoa Đàm ngày càng phát triển về nội dung lẫn hình thức suốt gần 4 năm qua.

Tại buổi họp mặt, PGS.TS Nguyễn Công Lý, Phó giám đốc Trung tâm nghiên cứu Tôn giáo thuộc Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP.HCM, nhà nghiên cứu Trần Hồng Liên, các cộng tác viên, cùng chư Ni Phân ban Ni giới T.Ư, TP.HCM đã chia sẻ nhiều góc nhìn, tình cảm dành cho Đặc san Hoa Đàm.

Dịp này, các cộng tác viên cũng đóng góp ý kiến về phân bố chuyên mục, xây dựng đề tài, kỹ thuật viết… để Đặc san thu hút nhiều “cây bút” có chuyên môn, nhà nghiên cứu, giới trí thức… đóng góp cho nội dung Đặc san thêm phong phú, không chỉ phục vụ cho Ni giới mà còn phổ biến đến nhiều đối tượng độc giả trong và ngoài nước.

AHDam (2).JPG

Buổi họp mặt thân mật

DSC_0273.JPG
Cộng tác viên chụp ảnh lưu niệm cùng chư tôn đức Ni Đặc san Hoa Đàm

Hiện nay, Đặc san Hoa Đàm phát hành mỗi tháng/kỳ, đặt văn phòng tại chùa Huê Lâm, Q.11, TP.HCM.

Buổi họp mặt, tri ân nhân ngày Báo chí Việt Nam với sự quang lâm chứng minh, tham dự của NT.Thích nữ Tịnh Nguyện, Trưởng Phân ban Ni giới T.Ư; NT.Thích nữ Như Châu, Trưởng Phân ban Ni giới PG TP.HCM cùng chư tôn đức Ni Phân ban Ni giới T.Ư, Phân ban Ni giới PG TP.HCM; các tự viện TP.HCM, mạnh thường quân, cộng tác viên, giáo sư, nhà nghiên cứu, nhà báo, nhà văn, nhà thơ... thân thiết đến tham dự.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trang nghiêm cung thỉnh di ảnh Đại lão Hòa thượng Thích Đạt Thanh an trí tại giới trường chùa Tỉnh Hội (Đồng Nai)

Đại Giới đàn Đạt Thanh: Cung thỉnh di ảnh Tổ sư về giới trường, giáo giới hành nghi các giới tử

GNO - Chiều 25-4, Ban Kiến đàn Đại giới đàn Đạt Thanh đã đến tổ đình Long Thiền cử hành lễ cung thỉnh di ảnh Đại lão Hòa thượng Đạt Thanh và giới bổn về chùa Tỉnh Hội - giới trường Tăng, đồng thời chư Ni trong Ban Kiến đàn cũng đã cung thỉnh di ảnh từ chùa Bửu Phong về chùa Phước Hội - giới trường Ni.
Sà lan chở nước ngọt từ Đồng Tháp về xã đảo Hưng Phong, H.Giồng Trôm, Bến Tre để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn

Vận chuyển nước ngọt bằng sà lan để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn H.Giồng Trôm, Bến Tre

GNO - Được sự tài trợ của đoàn thiện nguyện tại TP.HCM do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn, Đại đức Thích Vạn Bình, trụ trì Phước Long cổ tự (H.Giồng Trôm, Bến Tre) đã phối hợp với UBND xã đảo Hưng Phong tổ chức trao nước ngọt và thùng nhựa cho bà con tại địa phương vào ngày 23-4 vừa qua.

Thông tin hàng ngày