Đại giới đàn Nghệ Tĩnh lần thứ VII có 28 giới tử cầu thọ giới pháp

Đại giới đàn Nghệ Tĩnh lần thứ VII Phật lịch 2569 - Dương lịch 2025 có 28 giới tử cầu thọ giới pháp
Đại giới đàn Nghệ Tĩnh lần thứ VII Phật lịch 2569 - Dương lịch 2025 có 28 giới tử cầu thọ giới pháp
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 23-5, các giới tử Đại giới đàn Nghệ Tĩnh lần thứ VII đã vân tập về chùa Diệc (TP.Vinh) - Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nghệ An để bắt đầu thời khóa nghiêm mật theo truyền thống.

Theo đó, Đại giới đàn Nghệ Tĩnh lần thứ VII, Phật lịch 2569 - Dương lịch 2025 do Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh phối hợp tổ chức diễn ra tại chùa Diệc từ ngày 23-5 đến 25-5.

Bắt đầu từ ngày 23-5, các nghiệp sư và giới tử đều phải tập trung về chùa Diệc để ổn định nơi ở, nghe phổ biến nội quy. Trong khoảng thời gian này, các giới tử phải học tập các nghi thức và thực hành lễ sám, nghe giáo giới, thanh quy Đại giới đàn.

Các giới tử nghe hướng dẫn các nghi thức hành lễ
Các giới tử nghe hướng dẫn các nghi thức hành lễ

Ban Tổ chức Đại giới đàn Nghệ Tĩnh lần thứ VII cung thỉnh Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nghệ An vào ngôi vị Hòa thượng Đường đầu; Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Hoằng pháp T.Ư, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh làm Yết-ma A-xà-lê; Hòa thượng Thích Thọ Lạc, Trưởng ban Văn hóa T.Ư, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nghệ An làm Giáo thọ A-xà-lê cùng 7 vị tôn chứng Tăng-già.

Được biết, Đại giới đàn Nghệ Tĩnh do Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nghệ An và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh phối hợp tổ chức luân phiên từ năm 2013 đến nay, 2 năm/lần. Giới đàn Nghệ Tĩnh lần này có 28 giới tử cầu thọ giới pháp, trong đó có 14 giới tử Tỳ-kheo, 14 giới tử Sa-di.

Theo chương trình, ngày 25-5, Hội đồng Giới sư sẽ quang lâm đăng đàn truyền giới cho các giới tử.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Các nghi lễ, tín ngưỡng, tập tục nên có sự chọn lọc để duy trì, không không nên kiêng kỵ và sợ hãi ma quỷ theo kiểu mê tín dị đoan...

Quan điểm của đạo Phật về “tháng cô hồn”

GNO - Dân gian tin rằng từ mùng hai tháng Bảy, Diêm Vương ra lệnh bắt đầu mở Quỷ môn quan và cao điểm là ngày rằm tháng Bảy thì xả cửa để cho ma quỷ tự do đến sau 12 giờ đêm thì kết thúc. Thế nên tháng Bảy cần kiêng kỵ nhiều điều để không bị ma quỷ làm hại, nhất là trong ngày rằm tháng Bảy...
Ảnh minh họa

Buông một điều để dính vào điều khác

NSGN - Chùa Burapha, nơi Luang Pu trải qua mỗi kỳ an cư trong hơn 50 năm, nằm ở trung tâm thị trấn Surin, ngay trước văn phòng tỉnh và cạnh tòa án tỉnh. Vì lý do này, tiếng ồn của xe hơi và xe tải liên tục làm xáo trộn sự yên bình và tĩnh lặng của tu viện.

Thông tin hàng ngày