Đại hội Phật giáo quận 7 lần thứ X: Đại đức Thích Hoằng Ninh được suy cử tân Trưởng ban Trị sự

Tân Ban trị sự GHPGVN quận 7 nhiệm kỳ 2021-2026
Tân Ban trị sự GHPGVN quận 7 nhiệm kỳ 2021-2026
0:00 / 0:00
0:00
GNO -  Sáng  nay 13-5, Đại hội đại biểu Phật giáo quận 7 lần thứ X, nhiệm kỳ 2021-2026, đã diễn ra phiên chính thức tại Long Hoa cổ tự (Văn phòng Ban Trị sự, số 1250/41 Huỳnh Tấn Phát, phường Phú Mỹ, quận 7, TP.HCM).

Quang lâm chứng minh và chỉ đạo đại hội có Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Đệ nhất Phó Pháp chủ, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM.

Hiện diện còn có chư giáo phẩm Phó ban Trị sự GHPGVN Thành phố: Hòa thượng Thích Thiện Đức, Hòa Thượng Thích Huệ Văn, Thượng tọa Thích Thiện Quý (kiêm Chánh Thư ký); Thượng tọa Thích Quang Thạnh, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự Thành phố; Đại đức Thích Trung Nguyện, Phó Thư ký Ban Trị sự Thành phố; Hòa thượng Thích Đạt Phước và Hòa thượng Thích Giải Thắng, đồng Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo quận 7; Hòa thượng Thích Lãng Huỳnh, Trưởng ban Trị sự GHPGVN quận 7, Trưởng ban Tổ chức đại hội; Đại đức Thích Hoằng Ninh, Phó ban Thường trực Ban Trị sự quận 7; cùng chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự Thành phố, thành viên Ban Trị sự quận 7; Ban Trị sự các quận huyện; Tăng Ni trụ trì các tự viện trên địa bàn đồng tham dự

Chư tôn đức giáo phẩm và quan khách trong nghi thức niệm Phật

Chư tôn đức giáo phẩm và quan khách trong nghi thức niệm Phật

Về phía lãnh đạo chính quyền có Phó Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Văn Lưu; Ông Nguyễn Thành Trung, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQVN TP.HCM; Ông Nguyễn Duy Tân, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Tôn giáo TP.HCM; Bà Nguyễn Trần Phương Trân, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam TP.HCM; Đại diện lãnh đạo quận 7 có ông Võ Khắc Thái, Bí thư Quận ủy; Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Trần Chí Dũng; Ông Hoàng Minh Tuấn Anh, Phó Bí thư Quận ủy kiêm Chủ tịch UBND quận; Ông Nguyễn Văn Sơn, Phó phòng Nội vụ, cùng đại diện các ban ngành quận, lãnh đạo các phường trên địa bàn và Phật tử tiêu biểu tham dự.

Chư tôn đức chứng minh và chủ tọa đoàn

Chư tôn đức chứng minh và chủ tọa đoàn

Phát biểu khai mạc, Hòa thượng Thích Lãng Huỳnh đã bày tỏ sự tri ân chư tôn đức lãnh đạo Giáo hội, chư tôn đức Ban Trị sự Phật giáo Thành phố cũng như chính quyền các cấp, đã đồng hành cùng sự phát triển của Phật giáo quận 7 suốt những nhiệm kỳ vừa qua, đặc biệt là giúp đỡ Tăng Ni tu học ổn định, tạo điều kiện cho các cơ sở chưa hợp thức hóa được hợp thức hóa vào sinh hoạt giáo hội và những Phật sự khác.

Hòa thượng Thích Lãng Huỳnh, Trưởng ban Tổ chức đọc diễn văn khai mạc

Hòa thượng Thích Lãng Huỳnh, Trưởng ban Tổ chức đọc diễn văn khai mạc

Hòa thượng nhấn mạnh: “Một chặng đường nhiệm kỳ 5 năm qua của Ban Trị sự Phật giáo quận 7 có những khó khăn về mặt khách quan, nhưng đã cố gắng khắc phục để hoàn thành các công tác Phật sự. Tới đây, Ban Trị sự Phật giáo quận 7 nhiệm kỳ 2016-2021 sẽ khép lại, sang trang cho tân Ban Trị sự nhiệm kỳ mới 2021-2026, rất mong các cấp lãnh đạo Giáo hội cùng chính quyền địa phương, tiếp tục giúp đỡ tân Ban Trị sự để hoàn thành tốt công tác Phật sự mà Giáo hội giao phó”.

Lẵng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu Phật giáo quận 7 từ Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM

Lẵng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu Phật giáo quận 7 từ Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM

Phật giáo quận 7 hiện có 155 Tăng Ni (111 vị tạm trú và 44 vị thường trú), 26 cơ sở tự viện (19 ngôi chùa Bắc tông, 2 tịnh xá, 3 tịnh thất, 1 thiền viện và 1 tu viện), suốt nhiệm kỳ qua, có 25 Tăng Ni sinh theo học từ sơ cấp cho tới cử nhân, các khóa đào tạo giảng sư cao, trung cấp của Ban Hoằng pháp Trung ương. Số lượng hành giả đăng ký An cư kiết hạ tại chỗ và tập trung ở quận nhà ngày càng tăng.

Đại diện Quận ủy, HĐND, UBND, Ủy Ban MTTQVN quận 7 trao tặng khánh vàng đến Ban Trị sự quận 7 nhiệm kỳ 2016-2021

Đại diện Quận ủy, HĐND, UBND, Ủy Ban MTTQVN quận 7 trao tặng khánh vàng đến Ban Trị sự quận 7 nhiệm kỳ 2016-2021

Các đạo tràng giảng dạy giáo lý, tu Bát quan trai, trì chú Đại bi, tụng Từ bi thủy sám pháp của các tự viện cũng sinh hoạt đều và ngày càng phát triển. Tại các chùa có đạo tràng Bát quan trai đã thực hiện và duy trì lịch thuyết giảng thường kỳ. Các ngày lễ lớn như Đại lễ Phật đản, Vía Phật A Di Đà, Bồ-tát Quan Âm, Đại lễ Vu lan... các tự viện đều tổ chức nghi lễ trang nghiêm.

Đại đức Thích Tâm Toàn, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN quận 7, trình báo cáo tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ 2016-2021 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2021-2026

Đại đức Thích Tâm Toàn, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN quận 7, trình báo cáo tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ 2016-2021 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2021-2026

Công tác từ thiện xã hội của Phật giáo quận nhà trong nhiệm kỳ vừa qua cũng đạt được nhiều thành tựu, với gần 58 tỷ đồng với sự tham gia tích cực của các tự viện trên toàn quận.

Thượng tọa Thích Quang Thạnh đọc quyết định và điều hành chương trình trao Bằng tuyên dương công đức và Bằng công đức cho Ban Trị sự Phật giáo quận 7

Thượng tọa Thích Quang Thạnh đọc quyết định và điều hành chương trình trao Bằng tuyên dương công đức và Bằng công đức cho Ban Trị sự Phật giáo quận 7

Nhiều hoạt động đáng ghi nhận như: Ủng hộ đồng bào vùng sâu vùng xa, đóng góp phòng chống dịch bệnh, vì biển đảo thân yêu, xây dựng nhà tình thương, xây dựng cầu nông thôn, tặng học bổng, tặng giếng nước ngọt cho các hộ nghèo tại miền Tây, nấu cơm từ thiện cho bệnh viện, giúp các sinh viên nghèo vượt khó và nhiều hoạt động từ thiện đầy tình người khác…

Hòa thượng Thích Huệ Văn trao bằng tuyên dương công đức cho 3 cá nhân và bằng công đức cho 26 tập thể, 25 cá nhân

Hòa thượng Thích Huệ Văn trao bằng tuyên dương công đức cho 3 cá nhân và bằng công đức cho 26 tập thể, 25 cá nhân

Đối với phương hướng hoạt động sắp tới, Ban Trị sự đã đặt ra mục tiêu tích cực thực hiện chủ trương và đường hướng hoạt động của Giáo hội; Tiếp tục duy trì và phát huy tinh thần đoàn kết, hòa hợp Tăng Ni quận nhà cũng như mối tương quan với chính quyền địa phương trong các mặt công tác; Tích cực trong công tác kiện toàn nhân sự, bổ sung và bồi dưỡng nguồn lực trẻ kế thừa.

Ông Nguyễn Văn Lưu trao Bằng khen của UBND TP.HCM

Ông Nguyễn Văn Lưu trao Bằng khen của UBND TP.HCM

Ghi nhận những đóng góp của toàn thể Tăng Ni, Phật tử quận 7 trong nhiệm kỳ 2016-2021, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM cùng chính quyền Thành phố, quận 7 đã trao tặng nhiều Bằng tuyên dương công đức, Bằng công đức, giấy khen cho cá nhân và tập thể hoàn thành xuất sắc công tác Phật sự, hay có nhiều đóng góp tích cực trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, đóng góp trong công tác từ thiện xã hội.

Hòa thượng Thích Lãng Huỳnh tuyên bố mãn nhiệm

Hòa thượng Thích Lãng Huỳnh tuyên bố mãn nhiệm

Thay mặt Ban Trị sự Phật giáo quận 7 nhiệm kỳ 2016-2021, Hòa thượng Thích Lãng Huỳnh tuyên bố mãn nhiệm. Tại đại hội, Đại đức Thích Hoằng Ninh, Phó ban Thường trực Ban Trị sự quận trình danh sách nhân sự dự kiến của Ban Trị sự Phật giáo quận 7 nhiệm kỳ 2021-2026.

Đại đức Thích Hoằng Ninh trình danh sách nhân sự dự kiến tham gia Ban trị sự Phật giáo quận 7 nhiệm kỳ 2021-2026

Đại đức Thích Hoằng Ninh trình danh sách nhân sự dự kiến tham gia Ban trị sự Phật giáo quận 7 nhiệm kỳ 2021-2026

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng đã lấy ý kiến đại hội, thông qua danh sách nhân sự, bao gồm: Ban Chứng minh với 3 vị giáo phẩm; Ban Trị sự có 19 thành viên, Đại đức Thích Hoằng Ninh được suy cử làm tân Trưởng ban.

Tân Ban trị sự nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt đại hội

Tân Ban trị sự nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt đại hội

Trước toàn thể đại hội, Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng đã dành lời chúc mừng đến Ban Trị sự Phật giáo quận 7 nhiệm kỳ mới, đồng thời tán thán những Phật sự mà Tăng Ni, Phật tử quận 7 nhiệm kỳ vừa qua đã làm được.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng ban lời đạo từ và sách tấn tân Ban Trị sự Phật giáo quận 7

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng ban lời đạo từ và sách tấn tân Ban Trị sự Phật giáo quận 7

Sách tấn Ban Trị sự nhiệm kỳ mới, Hòa thượng nhấn mạnh: “Ban Trị sự nhiệm kỳ 2021-2026 hầu hết đều là nhân sự còn non trẻ, do vậy cần học tập những kinh nghiệm của tiền nhân, kết nối trong tinh thần hòa hợp, đoàn kết. Từ đó, phát huy đầy đủ năng lực và đạo hạnh của mình trong mọi công tác Phật sự về sau”.

Đại đức Thích Hoằng Ninh, tân Trưởng ban Trị sự GHPGVN quận 7 nhiệm kỳ 2021-2026 phát biểu nhận nhiệm vụ

Đại đức Thích Hoằng Ninh, tân Trưởng ban Trị sự GHPGVN quận 7 nhiệm kỳ 2021-2026 phát biểu nhận nhiệm vụ

Tân Ban Trị sự Phật giáo quận 7 nhiệm kỳ 2021-2026 do Đại đức Thích Hoằng Ninh làm Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự; Đại đức Thích An Đạt, Phó ban kiêm Trưởng ban Pháp chế; Đại đức Thích Tâm Toàn, Phó ban kiêm Chánh Thư ký; Đại đức Thích Minh Lộc, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng; Sư cô Thích nữ Trung Quang, Phó Thư ký.

Đại hội cũng đã thông qua danh sách đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Phật giáo Thành phố và trình dự thảo nghị quyết của đại hội Phật giáo quận nhà.

Tân Ban Trị sự dâng khánh vàng đến Hòa thượng Thích Lãng Huỳnh

Tân Ban Trị sự dâng khánh vàng đến Hòa thượng Thích Lãng Huỳnh

Đại diện chính quyền, ông Nguyễn Dũng Hùng, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN quận 7 ghi nhận, đánh giá cao và chúc mừng những thành quả đáng trân trọng của Phật giáo quận nhà trong nhiệm kỳ 2016-2021. Ông bày tỏ sự tin tưởng Ban Trị sự nhiệm kỳ mới, với những nhân sự trẻ, sẽ phát huy mạnh mẽ, phối hợp có hiệu quả với chính quyền địa phương trong việc tham gia xây dựng vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Ông cũng thay mặt chính quyền sở tại tích cực động viên Tăng Ni, Phật tử trên địa bàn quận tham gia các phong trào thi đua do chính quyền, MTTQVN và các đoàn thể phát động.

Ông Nguyễn Dũng Hùng đại diện chính quyền phát biểu tại đại hội

Ông Nguyễn Dũng Hùng đại diện chính quyền phát biểu tại đại hội

Dịp này, Phật giáo quận 7 trao Quỹ “Vì người nghèo” và ủng hộ chương trình mua vắc-xin Covid-19 do Ban Trị sự Phật giáo Thành phố phát động, với tổng kinh phí 80 triệu đồng.

Ban Trị sự Phật giáo quận 7 trao 30 triệu đồng ủng hộ kinh phí mua Vaccine phòng covid-19

Ban Trị sự Phật giáo quận 7 trao 30 triệu đồng ủng hộ kinh phí mua Vaccine phòng covid-19

Tại đại hội, Ban Trị sự Phật giáo quận 7 nhận được nhiều lẵng hoa và quà từ lãnh đạo Phật giáo thành phố, Phật giáo các quận huyện bạn cũng như các cấp chính quyền, tự viện… gửi đến chúc mừng.

Đại đức Thích Minh Lộc, tân Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự nhiệm kỳ 2021-2026, thông qua danh sách đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Phật giáo thành phố

Đại đức Thích Minh Lộc, tân Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự nhiệm kỳ 2021-2026, thông qua danh sách đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Phật giáo thành phố

Khép lại đại hội, Đại đức Thích Hoằng Ninh phát biểu cảm tạ, qua đó đại diện Ban Trị sự nhiệm kỳ mới tiếp thu ý kiến và gửi lời tri ân đến chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM, cũng như chính quyền, Tăng Ni, Phật tử đại biểu tham dự đại hội.

Đại đức Thích An Đạt, tân Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế GHPGVN quận 7, thông qua dự thảo nghị quyết đại hội

Đại đức Thích An Đạt, tân Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế GHPGVN quận 7, thông qua dự thảo nghị quyết đại hội

Long Hoa cổ tự, nơi diễn ra Đại hội đại biểu Phật giáo quận 7 lần thứ X nhiệm kỳ 2021-2026

Long Hoa cổ tự, nơi diễn ra Đại hội đại biểu Phật giáo quận 7 lần thứ X nhiệm kỳ 2021-2026

Ban Kiểm soát đại hội

Ban Kiểm soát đại hội

Ban Thư ký đại hội

Ban Thư ký đại hội

Thượng tọa Thích Thiện Quý phát biểu cung thỉnh Trưởng lão Hòa thượng chứng minh

Thượng tọa Thích Thiện Quý phát biểu cung thỉnh Trưởng lão Hòa thượng chứng minh

Đại đức Thích Hoằng Ninh đại diện Ban Trị sự Phật giáo quận 7 nhận lẵng hoa và quà từ Ban Tôn giáo TP.HCM

Đại đức Thích Hoằng Ninh đại diện Ban Trị sự Phật giáo quận 7 nhận lẵng hoa và quà từ Ban Tôn giáo TP.HCM

Ông Nguyễn Thành Trung đại diện Ủy ban MTTQVN TP.HCM trao tặng hoa chúc mừng đại hội

Ông Nguyễn Thành Trung đại diện Ủy ban MTTQVN TP.HCM trao tặng hoa chúc mừng đại hội

Lẵng hoa chúc mừng tân Ban Trị sự Phật giáo quận 7 từ Quận ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQVN quận 7

Lẵng hoa chúc mừng tân Ban Trị sự Phật giáo quận 7 từ Quận ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQVN quận 7

Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM tặng hoa chúc mừng tân Ban Trị sự nhiệm kỳ 2021-2026

Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM tặng hoa chúc mừng tân Ban Trị sự nhiệm kỳ 2021-2026

Đại diện Ban Đoàn kết Công giáo quận 7 tặng hoa chúc mừng đại hội

Đại diện Ban Đoàn kết Công giáo quận 7 tặng hoa chúc mừng đại hội

Hòa thượng Thích Huệ Văn trao Bằng tuyên dương công đức đến Hòa thượng Thích Lãng Huỳnh

Hòa thượng Thích Huệ Văn trao Bằng tuyên dương công đức đến Hòa thượng Thích Lãng Huỳnh

Đón nhận Bằng khen của UBND TP.HCM

Đón nhận Bằng khen của UBND TP.HCM

Ban Trị sự Phật giáo quận 7 trao tặng 50 triệu đồng cho Quỹ "Vì người nghèo" quận nhà

Ban Trị sự Phật giáo quận 7 trao tặng 50 triệu đồng cho Quỹ "Vì người nghèo" quận nhà

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

GNO - Thầy và trò hay sư phụ và đệ tử là những người có nhân duyên quyến thuộc đạo pháp nhiều đời. Mỗi người đều có trách nhiệm và bổn phận khác nhau. Chu toàn phận sự của mình thì Phật pháp mới xương minh, tứ chúng thập phương an ổn.

Thông tin hàng ngày