GNO - Sáng nay, 13-9, Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ GHPGVN, Chứng minh đạo sư Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM đã quang lâm chùa Thanh Tâm (chùa Phật Cô Đơn, xã Bình Lợi), chứng dự Lễ khai đại hồng chung cầu nguyện quốc thái dân an.
 |
Đức Pháp chủ dâng hương cầu nguyện |
Cùng tham dự buổi lễ có Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; Thượng tọa Thích Thanh Phong, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; chư Ni và Phật tử tại chùa Thanh Tâm.
Trong không khí trang nghiêm, Đức Pháp chủ cùng chư tôn giáo phẩm đã cầu nguyện, thực hiện nghi thức sái tịnh, khai tiếng chuông đầu tiên tại đài gác chuông trong khuôn viên chùa Thanh Tâm.
 |
Đại lão Hòa thượng cử hành nghi thức sái tịnh |
Dưới sự dẫn lễ của Hòa thượng Thích Lệ Trang, chư Tăng Ni, Phật tử tham dự đồng tụng chú Đại bi, hồi hướng cầu nguyện thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc.
Chia sẻ với Báo Giác Ngộ, Hòa thượng Thích Lệ Trang cho biết, chùa Thanh Tâm có tâm nguyện thỉnh một đại hồng chung để sớm tối thỉnh chuông cầu nguyện, công đức hồi hướng cho tất cả chư vị hương linh tại vùng đất này, nhất là những người đã qua đời trong giai đoạn chiến tranh; đồng cầu nguyện thế giới an lành, nhân dân an lạc.
Từ tâm nguyện đó, Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đã triển khai đúc chuông và hiến cúng đại hồng chung cho chùa Thanh Tâm.
 |
Hòa thượng Thích Lệ Trang thực hiện nghi thức khai chuông |
Hòa thượng cho biết đại hồng chung do các nghệ nhân tại cố đô Huế chế tác. Nơi này cũng đã từng đúc đại hồng chung “Hòa bình phạm chung” trong lượng 5 tấn, chiều cao 3,5m do Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM thực hiện, dưới sự chứng minh và chỉ đạo của Đức Pháp chủ GHPGVN nhằm kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước 30-4 (1975-2025). Hòa bình phạm chung được tôn trí trong khuôn viên Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM - Cơ sở II (xã Bình Lợi) và khai chung vào dịp Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025.
Đại hồng chung tại chùa Thanh Tâm có trọng lượng 3 tấn, chiều cao 2,7m; hoa văn trang trí trên thân chuông với họa tiết thuần Việt. Trong đó, bốn mặt chuông với bốn đại tự Thanh Tâm tự chung bằng chữ Việt, cách điệu với phong cách nghiêm nhã. Viền cách điệu chạy quanh thân chuông theo lối chữ công bốn mặt nổi lên bốn chữ Xuân - Hạ - Thu - Đông. Trên chuông khắc nội dung bài chú Phật đảnh tôn thắng đà-ra-ni bằng Phạn ngữ.
Chùa Thanh Tâm, dân gian gọi là chùa Phật Cô Đơn - một trong ba cơ sở tự viện (hai ngôi khác là Việt Nam Quốc Tự và chùa Phổ Quang) do Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng chủ trương trùng quang lúc ngài đảm nhiệm Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM.
Ba cơ sở tự viện trên được quyết nghị vĩnh viễn là cơ sở chung của Phật giáo TP.HCM, điều hành theo cơ chế đặc biệt, không bổ nhiệm trụ trì, mà thay vào đó là Ban Quản trị theo nhiệm kỳ của Ban Trị sự, vị Trưởng ban Trị sự Phật giáo TP.HCM là Trưởng ban Quản trị.
Chùa Thanh Tâm hiện tại là nơi nội trú dành cho Ni sinh viên và chư Ni đang làm việc ở Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM.
Một số hình ảnh ghi nhận:
 |
| Hoa văn và chữ Quốc ngữ trên đại hồng chung |