Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng tảo tháp chư vị Tổ sư trước thềm Xuân Giáp Thìn

Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng tảo tháp Tổ sư tại tổ đình Huê Nghiêm và tưởng niệm Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh tại chùa Vạn Đức vào sáng ngày 23 tháng Chạp - Ảnh: Bảo Toàn
Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng tảo tháp Tổ sư tại tổ đình Huê Nghiêm và tưởng niệm Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh tại chùa Vạn Đức vào sáng ngày 23 tháng Chạp - Ảnh: Bảo Toàn
0:00 / 0:00
0:00
Sáng 23 tháng Chạp (2-2-2024), Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng đã đến tảo tháp Tổ sư tại tổ đình Huê Nghiêm và tưởng niệm Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh tại chùa Vạn Đức (TP.Thủ Đức).

Tháp tùng Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng có chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM, Ban Trị sự GHPGVN TP.Thủ Đức.

Tại tổ đình Huê Nghiêm (P.Bình Thọ, TP.Thủ Đức), Đại lão Hòa thượng đã dâng hương tưởng niệm, đảnh lễ bảo tháp chư liệt vị Tổ sư. Tại ngôi tổ đình này, vào năm lên 10 tuổi, ngài đã thế phát xuất gia với cố Đại lão Hòa thượng Thích Trí Đức.

Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng dâng hương tưởng niệm, đảnh lễ bảo tháp chư liệt vị Tổ sư tại tổ đình Huê Nghiêm, nơi ngài thế phát xuất gia năm lên 10 tuổi

Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng dâng hương tưởng niệm, đảnh lễ bảo tháp chư liệt vị Tổ sư tại tổ đình Huê Nghiêm, nơi ngài thế phát xuất gia năm lên 10 tuổi

Đây cũng là ngôi tổ đình có tuổi đời hơn 300 năm, có lịch sử gắn liền với những bước chân lưu dân buổi đầu đi mở cõi, ghi đậm dấu tích của chư Lịch đại Tổ sư hoằng truyền chánh pháp trên vùng đất phương Nam như: Tổ sư Thiệt Thoại - Tánh Tường, Tổ Tế Lý, Tổ Liễu Xuân, Tổ Huệ Lưu,…

Sau đó, Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng cùng phái đoàn đến chùa Vạn Đức (P.Tam Phú, TP.Thủ Đức). Khi Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh còn tại thế, hàng năm, vào dịp giáp Tết, chư tôn đức Phật giáo Thành phố đều vân tập về chùa Vạn Đức thỉnh an, khánh tuế cũng như lắng nghe những lời sách tấn từ ngài.

Tại Tổ đường, sau khi lễ Tổ, Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng đã có lời sách tấn cùng chư Tăng trong Tông môn Vạn Đức và toàn thể Phật tử.

Nhắc lại những lời dạy được tiếp nhận khi Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh còn sinh tiền, ngài lưu ý chư Tăng Ni hậu bối cần phải luôn ghi nhớ, phát huy và thực hành trong đời sống tu học của mình.

Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quang dâng hương tưởng niệm trước bảo tháp Phù Thi trong khuôn viên chùa Vạn Đức

Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quang dâng hương tưởng niệm trước bảo tháp Phù Thi trong khuôn viên chùa Vạn Đức

Điều quan trọng trước nhất đối với người tu là phải sống được trong đời sống của chư Phật, thấy được chư Phật hiện hữu ở trong tâm mình, không vướng mắc vào những thuận nghịch của hoàn cảnh.

“Sống giữa đời, dù thân còn ở nơi này nhưng nếu tâm chúng ta thanh tịnh, giải thoát và an vui thì chúng ta bước vào được thế giới Cực lạc. Khi tâm chúng ta về được Cực lạc rồi, thì thế giới Ta-bà này, thân tứ đại này, tới lúc cần buông bỏ, chúng ta có thể buông bỏ hết sức nhẹ nhàng. Khi sống được trong Tịnh độ, hàng ngày, chúng ta nghe được pháp và sống với pháp. Như vậy mới không uổng một đời tu”, Đại lão Hòa thượng khuyến tấn.

Khi được thỉnh thị chỉ dạy về việc tổ chức lễ tưởng niệm 10 năm ngày Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh viên tịch sắp tới, Đại lão Hòa thượng lưu ý chư Tăng là môn đồ đệ tử của cố Đại lão Hòa thượng cần lưu ý về việc tổ chức tưởng niệm một cách giản kiệm, tránh bày biện lễ nghi rườm rà, nặng tính hình thức mà cần nhất là chú ý đến sự cúng dường tưởng niệm bằng việc tu học, đời sống thanh tịnh, hòa hợp trong môn phong. Đó chính là cách xiển dương đạo nghiệp mà một đời ngài đã dày công vun đắp.

Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng có lời sách tấn đến chư Tăng trong Tông môn Vạn Đức

Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng có lời sách tấn đến chư Tăng trong Tông môn Vạn Đức

Trước bảo tháp Phù Thi trong khuôn viên chùa Vạn Đức, nơi lưu giữ nhục thân cố Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh, Đệ nhất Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh, Đệ nhị Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN, Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng đã dâng hương, hữu nhiễu bảo tháp tưởng niệm.

Một số hình ảnh ghi nhận:

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng, nhiệm kỳ 2026-2031 ra mắt - Ảnh: Quảng Đạo/BGN

Danh sách Ban Chứng minh và chức danh Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng, nhiệm kỳ 2026-2031

GNO - Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra vào sáng nay, 22-9, tại  Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Lâm Đồng đã cung thỉnh 19 vị giáo phẩm Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; suy cử 105 thành viên Ban Trị sự (trong đó có 35 vị Thường trực, 60 Ủy viên và 10 Ủy viên dự khuyết).
Giới tử Thích Thông Trung thành kính chờ đợi được vào giới trường thọ lãnh giới pháp

Gặp gỡ giới tử đặc biệt đến từ Đức trong Đại giới đàn Thanh Kiểm - Stefan Lansmich (Thích Thông Trung)

GNO - Trong số 41 giới tử Tỳ-kheo Bắc tông tại giới đài viện Huệ Nghiêm của Đại giới đàn Thanh Kiểm năm nay, đặc biệt có giới tử người Đức, lần đầu tiên đến Việt Nam, được tấn đàn thọ giới, đó là Stefan Lansmich, pháp danh Thích Thông Trung, sinh năm 1959 đến từ Dusseldorf - bang Nordrhein-Westfalen, CHLB Đức.
Thủ bản Đại bát Niết-bàn đời Tống

Khái quát về bộ Niết-bàn

NSGN - Niết-bàn là một trong năm bộ kinh điển lớn (五大部經) (1) của Phật giáo Đại thừa. Theo sự sắp xếp của Đại Chánh tân tu Đại tạng kinh thì Niết-bàn là bộ thứ 7 trong 28 bộ loại, gồm 23 kinh với độ dài không bằng nhau.

Thông tin hàng ngày