Đại lễ Kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN tại điểm cầu tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Lâm Đồng

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng ngày 7-11, tại trụ sở Ủy ban MTTQVN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Lâm Đồng, Đại lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập GHPGVN kết nối cùng 2 điểm cầu chính của Trung ương GHPGVN và 61 điểm cầu của các Ban Trị sự GHPGVN tỉnh thành.
Ông Bùi Chí Thành trao hoa chúc mừng đến Hòa thượng Thích Quảng Hiển

Ông Bùi Chí Thành trao hoa chúc mừng đến Hòa thượng Thích Quảng Hiển

Tại điểm cầu Bà Rịa Vũng Tàu có sự quang lâm chứng minh tham dự của HT.Thích Quảng Hiển, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự tỉnh; Đại diện lãnh đạo tỉnh có ông Bùi Chí Thành, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh, đại diện Ban Dân vận Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các Sở, ban ngành tỉnh tham dự.

Chư tôn đức Ban Trị sự nhận Bằng khen của lãnh đạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Chư tôn đức Ban Trị sự nhận Bằng khen của lãnh đạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Ngoài những lẵng hoa tươi thắm mà lãnh đạo tỉnh gởi tặng đến đại diện Ban Trị sự tỉnh, UBND tỉnh, Sở Nội vụ và ủy ban MTTQVN tỉnh cũng đã tặng bằng khen đến nhiều tập thể và cá nhân trong các hoạt động đồng hành cùng chính quyền và nhân dân tỉnh trong 30 năm qua.

Đặc biệt, giai đoạn đất nước nói chung, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nói riêng, Phật giáo tỉnh đã hỗ trợ cho người dân khó khăn, phòng chống dịch Covid-19 vừa qua.

Ban TT-TT Bà Rịa - Vũng Tàu

Lâm Đồng: Tại điểm cầu trực tuyến Lâm Đồng, dưới sự chủ trì của Hòa thượng Thích Thanh Tân, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh; Đại diện lãnh đạo tỉnh có ông Võ Ngọc Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh cùng lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, ông Đặng Trí Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ, chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự và đại diện Tăng Ni tiêu biểu các huyện, thành phố.

Quang cảnh Đại lễ Kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN tại điểm cầu tỉnh Lâm Đồng

Quang cảnh Đại lễ Kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN tại điểm cầu tỉnh Lâm Đồng

Hòa chung với thành tựu của GHPGVN, 40 năm qua, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng đã tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động an sinh xã hội, vận động tuyên truyền Tăng Ni, Phật tử chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, nhất là quy định về phòng chống dịch Covid-19. Trong đó, đóng góp cho công tác phòng chống dịch Covid-19 với tổng số tiền trên 1,8 tỷ đồng.

Hưởng ứng lời kêu gọi của ngành y tế địa phương, phòng khám Tuệ Tĩnh đường Linh Quang đã cử 8 y sĩ, điều dưỡng, Tu viện Bát Nhã – TP.Bảo Lộc hỗ trợ tuyến đầu chống dịch Covid-19. Trường Trung cấp Phật học Lâm Đồng đã tham gia đào tạo được 800 Tăng Ni theo học tại 12 khóa, góp phần nâng cao trình độ Phật học, đóng góp công tác Phật sự ngày càng có chất lượng, hiệu quả.

Chư tôn đức Ban Trị sự Phật giáo tỉnh nhận Bằng khen
Chư tôn đức Ban Trị sự Phật giáo tỉnh nhận Bằng khen

Dịp này, UBND tỉnh dã tặng bằng khen đến 8 tập thể, Ủy ban MTTQVN tỉnh tặng Bằng khen đến 10 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc thời gian qua.

Tin, ảnh: Linh Toàn

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bà con vùng nhiễm mặn nhận nước lọc từ đoàn từ thiện Linh Quang tịnh xá

Đoàn từ thiện Linh Quang tịnh xá (TP.Vũng Tàu) trao 600 bình nước ngọt đến 300 gia đình tại Bến Tre

GNO - Sáng 24-4, đoàn từ thiện Linh Quang tịnh xá do Đại đức Thích Thiện Triều, Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.Vũng Tàu (BR-VT) và Ni sư Thích nữ Phước Duyên, Phó trụ trì Linh Quang tịnh xá (TP.Vũng Tàu) tiếp tục trao 600 bình nước ngọt đến các xã đang gặp khó khăn về nguồn nước sinh hoạt tại tỉnh Bến Tre.

Thông tin hàng ngày