Trang nghiêm Đại lễ Kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN tại tỉnh Bình Dương, Tiền Giang, Bến Tre

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Hòa chung trong không khí cả nước hoan hỷ chào mừng Đại lễ Kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN, sáng ngày 7-11, Phật giáo các tỉnh như: Bình Dương, Tiền Giang, Bến Tre cũng đã trang nghiêm tổ chức và tham dự lễ theo hình thức trực tuyến.

* Bình Dương: Sáng 7-11, tại Hội trường Trụ sở Ủy ban MTTQVN tỉnh Bình Dương (phường Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một), Phật giáo tỉnh Bình Dương đã trang nghiêm cử hành Đại lễ Kỷ niệm 40 năm ngày thành lập GHPGVN và 38 năm thành lập Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Sông Bé - Bình Dương.

Chư tôn đức tham dự Đại lễ Kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN tại điểm cầu Bình Dương

Chư tôn đức tham dự Đại lễ Kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN tại điểm cầu Bình Dương

Buổi lễ có sự chứng minh và tham dự của chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, các ban chuyên trách và đại diện Ban Trị sự 9 huyện, thị, thành; đại diện lãnh đạo chính quyền tỉnh...

Tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Thu Thúy, Phó phòng Nghiệp vụ Ban Tôn giáo Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương đọc quyết định khen thưởng của UBND tỉnh cho 3 tập thể và 4 cá nhân đã có những đóng góp tích cực trong các công tác Phật sự, từ thiện, an sinh xã hội tại tỉnh nhà nhằm khích lệ, động viên tinh thần để chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử tiếp tục có nhiều đóng góp hơn nữa cho GHPGVN tỉnh Bình Dương trong thời gian tới.

Trao tặng Bằng khen đến tập thể, cá nhân tiêu biểu

Trao tặng Bằng khen đến tập thể, cá nhân tiêu biểu

Hòa thượng Thích Thiện Duyên thay mặt chư tôn đức giáo phẩm lãnh đạo Ban Trị sự Phật giáo tỉnh phát biểu cảm tạ và khẳng định trong thời gian tới, Phật giáo Bình Dương sẽ tiếp tục tục tuyên truyền, vận động các Tăng, Ni, Phật tử sống “tốt đời đẹp đạo”, chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của nhà nước; các quy định của địa phương; tích cực tham gia công tác từ thiện xã hội nhằm giúp đỡ người nghèo, người dân tại địa phương đang bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19...

Hòa thượng Thích Thiện Duyên phát biểu

Hòa thượng Thích Thiện Duyên phát biểu

Ban TT-TT Phật giáo Bình Dương

* Tiền Giang: Đại lễ Kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN, tại điểm cầu Phật giáo tỉnh Tiền Giang có sự chứng minh và tham dự của Hòa thượng Thích Huệ Minh, Trưởng ban Trị sự Phật giáo Tiền Giang cùng chư tôn đức Tăng Ni trong Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh; đại diện lãnh đạo chính quyền, các ban ngành của tỉnh đồng tham dự.

Ông Võ Văn Bình đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy Tiền Giang tặng hoa chúc mừng Phật giáo tỉnh nhân Kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN
Ông Võ Văn Bình đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy Tiền Giang tặng hoa chúc mừng Phật giáo tỉnh nhân Kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN

Dịp này, Hòa thượng Thích Huệ Minh đã được Thủ tướng Chính Phủ trao tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc.

Chư tôn đức và đại biểu theo dõi đại lễ qua màn hình trực tiếp

Chư tôn đức và đại biểu theo dõi đại lễ qua màn hình trực tiếp

Ban TT-TT Phật giáo Tiền Giang

* Bến Tre: Tại Hội trường lớn UBND tỉnh (phường An Hội, TP.Bến Tre), quang lâm chứng minh buổi lễ Kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN có: Hòa thượng Thích Nhựt Tấn, Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bến Tre cùng chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh; đại diện Ban Trị sự Phật giáo các huyện, thị, thành; đại diện Phân ban Ni giới cùng lãnh đạo chính quyền, cán bộ các cơ quan ban ngành tỉnh Bến Tre... đồng tham dự.

Lễ Kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN tại đầu cầu tỉnh Bến Tre

Lễ Kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN tại đầu cầu tỉnh Bến Tre

Dịp này, bà Hồ Hoàng Yến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã trao tặng Bằng khen tập thể, cá nhân đến chư tôn đức đã có nhiều đóng góp trong công tác an sinh xã hội và phòng chống đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.

Bà Hồ Hoàng Yến trao Bằng khen đến tập thể, cá nhân tiêu biểu

Bà Hồ Hoàng Yến trao Bằng khen đến tập thể, cá nhân tiêu biểu

Thể hiện tinh thần đồng hành cùng với các cấp lãnh đạo Đảng, chính quyền, MTTQVN, các ban ngành, đoàn thể, Đại đức Thích Trí Thuận đã báo cáo số tiền 50 triệu đồng sẽ được trích từ quỹ của Ban Trị sự Phật giáo tỉnh để ủng hộ vào quỹ an sinh xã hội và phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh nhà.

Ông Nguyễn Phúc Linh, Quyền Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Bến Tre đón nhận số tiền mặt 50 triệu đồng do Hòa thượng Thích Nhựt Tấn thay mặt Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bến Tre trao tặng

Ông Nguyễn Phúc Linh, Quyền Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Bến Tre đón nhận số tiền mặt 50 triệu đồng do Hòa thượng Thích Nhựt Tấn thay mặt Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bến Tre trao tặng

Ban TT-TT Phật giáo Bến Tre

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày