Đăk Lăk: Chùa Quan Âm – TP.Cần Thơ tặng quà cho bà con nghèo trên 80 triệu đồng

(GNO-Đăk Lăk): Nhân mùa Phật đản 2554, sáng 16-5 (mùng 3-4 ÂL), NS.TN Diệu Ngộ - Phó ban Trị sự kiêm Trưởng Phân ban Ni giới TP. Cần Thơ, trú trì chùa Quan Âm đã hướng dẫn chư Ni và Ban Từ thiện đến thăm bà con dân tộc nghèo tại chùa Phước Viên - thôn 4, xã Ea Lal, huyện Eah Leo, tỉnh Đắk Lắk.
WTN (1).JPG

NS.TN Diệu Ngộ phát biểu

WTN (2).JPG
WTN (3).JPG

Chuẩn bị quà tặng

WTN (4).JPG
WTN (8).JPG

Tại đây, sau khi ân cần thăm hỏi sức khỏe và cuộc sống của bà con, đoàn đã trao trực tiếp trao 250 phần quà, mỗi phần quà gồm: tiền mặt, gạo, mì ăn liền, đường, bột ngọt, nước tương, quần áo cũ mới cùng nhiều vật phẩm khác trị giá 350.000 đồng/ phần cho bà con nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

WTN (6).JPG

Toàn cảnh lễ phát quà

WTN (7).JPG
WTN (9).JPG
WTN (5).JPG

Chụp ảnh lưu niệm

WTN (10).JPG

Tổng trị giá cho chuyến công tác từ thiện lên đến trên 80 triệu đồng. Món quà tuy không lớn nhưng thể hiện tấm lòng chia sẻ của Tăng Ni, Phật tử Phật giáo TP.Cần Thơ gởi đến bà con nghèo vùng sâu trong tinh thần "tương thân tương ái".

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Người thân mất lúc nửa đêm giỗ vào ngày nào?

GNO - Ông cụ nhà tôi mất lúc 23 giờ 50 ngày 20-12-Quý Mão. Vì ông mất lúc 23 giờ 50 là giờ Tý, mà giờ Tý nối liền giữa hai ngày (từ 23 giờ ngày 20-12 đến 1 giờ ngày 21-12) nên một số người thân cho rằng ông mất vào ngày 21-12-Quý Mão. Cách tính ngày mất như vậy có chính xác không? 

Thông tin hàng ngày