Đắk Lắk: Lễ đặt đá đại trùng tu chùa Hải Sơn

Chư tôn đức thực hiện nghi thức động thổ, đặt viên đá đầu tiên đại trùng tu chùa Hải Sơn
Chư tôn đức thực hiện nghi thức động thổ, đặt viên đá đầu tiên đại trùng tu chùa Hải Sơn
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 26-4, chùa Hải Sơn (khu phố Lệ Uyên, phường Sông Cầu, Đắk Lắk), đã trang nghiêm diễn ra lễ đặt đá đại trùng tu chùa.
Chư tôn đức chứng minh

Chư tôn đức chứng minh

Quang lâm chứng minh và tham dự buổi lễ có Hòa thượng Thích Đồng Tiến, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Lắk; Hòa thượng Thích Quảng Phát, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; Hòa thượng Thích Chánh Niệm, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN huyện Tuy An (cũ); Đại đức Thích Quảng Bá, Phó Thư ký, Chánh Văn phòng (khu vực phía Đông); Ni trưởng Thích nữ Diệu Thông, Chứng minh Phân ban Ni giới tỉnh; Ni sư Thích nữ Chơn Như, Phó Thường trực Phân ban Ni giới tỉnh; chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; cùng chư Tăng Ni trụ trì các tự viện trong và ngoài tỉnh.

Đại diện chính quyền

Đại diện chính quyền

Về phía chính quyền có bà Phạm Lê Bích Hằng, Chánh Văn phòng HĐND và UBND phường Sông Cầu; bà Trần Thị Phương Linh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN kiêm Bí thư Đoàn phường; cùng đại diện Công an phường và các ban, ngành địa phương.

Phát biểu khai mạc, Ni sư Thích nữ Minh Chơn, Phó Phân ban Ni giới tỉnh, trụ trì chùa Hải Sơn, Trưởng ban Tổ chức đã ôn lại quá trình hình thành và phát triển của chùa Hải Sơn.

Ni sư Thích nữ Minh Chơn phát biểu

Ni sư Thích nữ Minh Chơn phát biểu

Theo đó, ngôi chùa được xây dựng từ năm 1970 với kết cấu đơn giản. Trải qua gần 50 năm, do tác động của thời gian, cơ sở tự viện đã xuống cấp nghiêm trọng, không còn đáp ứng nhu cầu tu học của chư Ni và Phật tử. Việc đại trùng tu chùa Hải Sơn là Phật sự cấp thiết, đồng thời là tâm nguyện ấp ủ bấy lâu nhằm trang nghiêm chốn già-lam, tiếp nối mạng mạch Phật pháp.

Tại buổi lễ, đại diện cư sĩ Phật tử, đạo hữu Đức Nhu bày tỏ niềm xúc động, đồng thời kêu gọi chư Phật tử, mạnh thường quân cùng phát tâm đóng góp tịnh tài, tịnh vật để công trình sớm được hoàn thành.

Hòa thượng Thích Đồng Tiến ban đạo từ

Hòa thượng Thích Đồng Tiến ban đạo từ

Ban đạo từ, Hòa thượng Thích Đồng Tiến tán thán công đức của Ni sư trụ trì và sự hộ trì của thiện nam tín nữ; nhấn mạnh ý nghĩa của việc đại trùng tu chùa không chỉ ở phương diện kiến thiết cơ sở vật chất mà còn là xây dựng đời sống tâm linh vững chắc cho cộng đồng, kêu gọi đại chúng tiếp tục đoàn kết, phát tâm để Phật sự sớm viên mãn.

Ni sư trụ trì chùa Hải Sơn, cùng chư Ni

Ni sư trụ trì chùa Hải Sơn, cùng chư Ni

Sau lễ hành chánh, chư tôn đức cử hành nghi thức sái tịnh, trì tụng kinh chú và chính thức thực hiện nghi thức động thổ, đặt viên đá đầu tiên trong không khí trang nghiêm.

Buổi lễ khép lại trong niềm hoan hỷ của toàn thể hội chúng, mở ra giai đoạn mới trong tiến trình đại trùng tu chùa Hải Sơn.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh xem xét việc tấn phong giáo phẩm do Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN đệ trình theo quy định của Hiến chương - Ảnh: Báo Giác Ngộ

Trung ương Giáo hội thông báo về việc tấn phong giáo phẩm tại Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X

GNO - Thông tin từ Văn phòng Trung ương GHPGVN gửi đến Báo Giác Ngộ cho biết, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Tăng sự Trung ương vừa ấn ký phổ biến thông báo về việc tấn phong giáo phẩm tại Đại hội đại biểu Phật giáo lần thứ X của GHPGVN.
Tượng Phật (mỹ thuật Gandhara)

Tướng nhục kế

GNO - Nhục kế và vô kiến đảnh tướng là tướng hảo biểu thị trí tuệ của chư Phật. Cùng với tướng nhục kế (búi thịt nhô cao) và vô kiến đảnh tướng là một tướng tốt khác, tóc xoăn thành vòng theo chiều bên phải. Vì thế, khi tạo hình tượng Phật thì những nghệ nhân phải thể hiện được các tướng tốt này...
Thầy giáo Nguyễn Văn Thanh dạy đàn tranh - Ảnh: Trần Thế Phong/BGN

[Phóng sự ảnh] Cùng âm nhạc vượt qua bóng tối cuộc đời

GNO - Công tác tại Trường Phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu (TP.HCM) với vai trò giáo viên âm nhạc, thầy giáo Nguyễn Văn Thanh, vượt qua bóng tối để trở thành một người am hiểu và có thể sử dụng nhiều nhạc cụ phương Tây và dân tộc, khơi dậy và truyền thụ âm nhạc cho bao học sinh khiếm thị…

Thông tin hàng ngày