Đắk Lắk: Lễ ra mắt điểm sinh hoạt Phật giáo Phước Hải

Lễ ra mắt điểm sinh hoạt Phật giáo Phước Hải
Lễ ra mắt điểm sinh hoạt Phật giáo Phước Hải
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức Lễ ra mắt điểm sinh hoạt Phật giáo Phước Hải tại buôn Kon Wang, xã Tân Tiến, vào ngày 5-4, nhằm đáp ứng nhu cầu tu học cho đồng bào Phật tử tại địa phương.
Chư tôn đức tham dự

Chư tôn đức tham dự

Quang lâm chứng minh buổi lễ có sự hiện diện của Hòa thượng Thích Châu Quang, Hòa thượng Thích Giác Tiến - đồng Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Lắk; chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự, Tăng Ni trụ trì các tự viện trong và ngoài tỉnh, đại diện chính quyền và Phật tử tham dự.

Thượng tọa Thích Giác Phổ phát biểu khai mạc

Thượng tọa Thích Giác Phổ phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, Thượng tọa Thích Giác Phổ, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Lắk thay mặt Ban Tổ chức cho biết những năm gần đây, đời sống tín ngưỡng, tâm linh của người dân ngày càng được quan tâm. Tuy nhiên do điều kiện địa lý, tại buôn Kon Wang chưa có điểm sinh hoạt Phật giáo, dẫn đến Phật tử không có điều kiện để tham gia sinh hoạt tu học. Từ thực tế đó, việc hình thành điểm sinh hoạt Phật giáo Phước Hải là hết sức cần thiết, góp phần tạo dựng môi trường tu học lành mạnh, đúng Chánh pháp, đồng thời gắn kết cộng đồng Phật tử, hướng đến xây dựng đời sống văn hóa, tinh thần ngày càng phong phú.

Đại đức Thích Minh Phương công bố công văn chấp thuận thành lập điểm sinh hoạt Phật giáo Phước Hải

Đại đức Thích Minh Phương công bố công văn chấp thuận thành lập điểm sinh hoạt Phật giáo Phước Hải

Đại đức Thích Minh Phương, Phó Thư ký - Chánh Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh công bố Công văn số 26/UBND-VHSH ký ngày 29-4-2025 của UBND xã Ea Diên (cũ) chấp thuận thành lập điểm sinh hoạt Phật giáo Phước Hải trực thuộc quản lý của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Lắk.

Đại đức cũng thông qua danh sách Ban Đại diện lâm thời và giới thiệu Sư cô Thích nữ Liên Hải chịu trách nhiệm tổ chức các hoạt động tu học, sinh hoạt tôn giáo định kỳ như: tụng kinh, niệm Phật, thuyết giảng giáo lý, tổ chức các khóa tu, hướng dẫn Phật tử thực hành đúng giáo pháp của Đức Phật, sống đời đạo đức, an lạc.

Ban Đại diện lâm thời điểm sinh hoạt Phật giáo Phước Hải

Ban Đại diện lâm thời điểm sinh hoạt Phật giáo Phước Hải

Tại buổi lễ, Ban Đại diện lâm thời điểm sinh hoạt Phật giáo Phước Hải cũng dâng lời phát nguyện, bày tỏ niềm hoan hỷ khi từ nay có được nơi sinh hoạt tâm linh chính thức, thuận tiện cho việc tu học. Phật tử điểm sinh hoạt Phước Hải nguyện tinh tấn hành trì Chánh pháp, chấp hành tốt Hiến chương của Giáo hội, luật Tín ngưỡng tôn giáo, cùng nhau xây dựng điểm sinh hoạt ngày càng phát triển, xứng đáng với sự kỳ vọng của chư tôn đức và chính quyền.

Lẵng hoa chúc mừng của lãnh đạo xã Tân Tiến

Lẵng hoa chúc mừng của lãnh đạo xã Tân Tiến

Bà Giang Thị Hiệp, Phó Trưởng phòng Văn hóa xã Tân Tiến phát biểu chúc mừng, tin tưởng rằng điểm sinh hoạt Phật giáo Phước Hải sau khi ra mắt sẽ đi vào hoạt động ổn định, đúng quy định của pháp luật, đồng thời phát huy tốt vai trò trong việc hướng dẫn nhân dân sống “tốt đời, đẹp đạo”, góp phần giữ gìn an ninh trật tự và phát triển địa phương.

Hòa thượng Thích Châu Quang ban đạo từ

Hòa thượng Thích Châu Quang ban đạo từ

Ban đạo từ tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Châu Quang tán thán công đức của tập thể Phật tử và chính quyền địa phương đã chung tay hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để hình thành điểm sinh hoạt Phật giáo Phước Hải. Việc có được một nơi sinh hoạt tu học ổn định là duyên lành lớn đối với hàng Phật tử, là cơ hội để mỗi người quay về nương tựa Tam bảo, nuôi dưỡng đời sống tâm linh, chuyển hóa khổ đau, vun bồi phước báu và trí tuệ.

“Điểm sinh hoạt Phật giáo Phước Hải không chỉ là nơi tụng kinh, lễ bái, mà còn là môi trường giáo dục đạo đức, lan tỏa tinh thần từ bi và trí tuệ của đạo Phật vào đời sống. Mỗi Phật tử cần ý thức giữ gìn sự thanh tịnh, đoàn kết, tinh tấn tu học, để nơi đây thực sự trở thành mái nhà chung, góp phần xây dựng xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.”, Hòa thượng sách tấn.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Với luận án “So sánh tập Pāli Trung bộ kinh với tập Trung A-hàm chữ Hán” (The Chinese Madhyama Āgama and the Pāli Majjhima Nikāya, acomparative study), tháng 9-1961, Hòa thượng Thích Minh Châu là người Việt Nam đầu tiên đỗ tiến sĩ Phật học, Văn học Pāli tại Ấn Độ, được đích thân Tổng thống Ấn Độ thời ấy đứng ra trao văn bằng Danh dự và khen ngợi không ngớt về luận án này - Ảnh tư liệu GN

Xã hội cần gì ở chư Tăng - Bức thư của Thầy Minh Châu gửi chư Tăng trong mùa thọ tuế Phật lịch 2506 (1962)

GNO - Nhân kết thúc mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2570, tưởng niệm 14 năm ngày Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu viên tịch, Báo Giác Ngộ giới thiệu một trong những bức thư của ngài lúc còn du học tại Ấn Độ, đăng lần đầu tiên trên tạp chí Liên Hoa số 8, năm thứ 8 (Nhâm Dần, 1962).
Chư Tăng tịnh thất An Lạc cùng chính quyền địa phương trao quà đến người dân khó khăn trong mùa Vu lan - Báo hiếu

Mùa Vu lan ấm áp của người dân vùng ven TP.HCM

GNO - Tịnh thất An Lạc (xã Hiệp Phước, TP.HCM) từ lâu đã trở thành chốn đi về bình yên của bà con vùng ven dịp Vu lan - Báo hiếu. Những bông hồng hiếu đạo và phần quà sẻ chia không chỉ đong đầy dư vị tình thương, mà còn vỗ về cả đời sống tinh thần lẫn vật chất của bao kiếp người lam lũ.

Thông tin hàng ngày