Đắk Nông: Chùa Hoa Khai tổ chức lễ mừng thọ

(GNO-Đắk Nông): Sáng qua 21-8, trong không khí thiêng của mùa lễ hội Báo hiếu,  tại chùa Hoa Khai (xã Đạo Nghĩa - huyện Đăk R’Lấp) đã diễn ra trọng thể lễ mừng thọ cho 80 cụ ông và cụ bà độ tuổi từ 65 đến 95.
WTMT (6).JPG

Cung nghinh chư tôn đức chứng minh

WTMT (7).JPG
WTMT (1).JPG

Đại diện các cấp chính quyền dự lễ

WTMT (2).JPG
WTMT (8).JPG
WTMT (19).JPG

Phật tử lớn tuổi được mừng thọ

Đến chứng minh và chủ trì buổi lễ có sự hiện diện của ĐĐ. Thích Quảng Hiền – Phó BTS THPG tỉnh Đắk Nông; ĐĐ. Thích Chiếu Ý - Trưởng ban Hoằng pháp Tỉnh hội, trụ trì chùa Hoa Khai; chư tôn đức Tăng Ni cùng các cấp lãnh đạo chính quyền địa phương và đông đảo quý nam nữ Phật tử tham dự.

Mừng thọ là một nét đẹp văn hoá truyền thống của dân tộc Việt Nam, thể hiện sự tôn trọng, tấm lòng hiếu thảo cũng như sự kính trọng của con cháu đối với các bậc cao niên. Sau buổi lễ tụng kinh cầu an, ĐĐ. Thích Chiếu Ý khai mạc lễ mừng thọ.

WTMT (16).JPG

ĐĐ. Thích Chiếu Ý phát biểu

WTMT (13).JPG

WTMT (14).JPG
WTMT (15).JPG

Các nghi thức của lễ mừng thọ

WTMT (18).JPG

Đại diện các cấp chính quyền phát biểu

Đại đức cho biết, buổi lễ đã nói lên ý nghĩa niệm ân chư vị hữu công thành lập nên quê hương mới và dựng xây nên ngôi chùa. Bên cạnh đó, tạo điều kiện cho con cháu báo đáp thâm ân sinh thành của cha mẹ trong mùa Vu lan Báo hiếu, đồng thời cũng chính là nhắc nhở những người con  gìn giữ nếp sống đạo nghĩa gia phong, cố gắng phát huy truyền thống văn hóa cội nguồn sống dân tộc của người dân Việt Nam.

WTMT (4).JPG

Con cháu chúc mừng bố mẹ, ông bà

WTMT (5).JPG
WTMT (9).JPG
WTMT (10).JPG
WTMT (11).JPG
WTMT (12).JPG
WTMT (17).JPG
WTMT (3).JPG

Chụp ảnh lưu niệm

Tại buổi lễ, ĐĐ. Thích Quảng Hiền thắp nến cầu nguyện, cắt bánh và trao quà mừng thọ cho các cụ Phật tử từ 65 đến 95 tuổi.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh họa

Không muốn đi chùa vì nghe nhiều điều xấu về tu sĩ

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày