Đắk Nông: Dự kiến tổ chức kỷ niệm 20 năm thành lập GHPGVN tỉnh vào tháng 5-Ất Tỵ

Niệm Phật cầu gia hộ
Niệm Phật cầu gia hộ
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 27-3, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Nông đã có phiên họp triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản, khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2569, thành lập Ban Quản trị cơ sở tự viện và kế hoạch tổ chức kỷ niệm 20 năm thành lập GHPGVN tỉnh.

Chứng minh buổi họp có Thượng tọa Thích Quảng Tuấn, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Nông; Hòa thượng Thích Giác Hạnh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Nông; Thượng tọa Thích Quảng Hiền, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN tỉnh; chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự, các ban chuyên môn và chư Tăng Ni trụ trì các tự viện trong tỉnh đồng tham dự.

Thượng tọa Thích Quảng Hiền phát biểu khai mạc
Thượng tọa Thích Quảng Hiền phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, Thượng tọa Thích Quảng Hiền cho biết phiên họp sẽ lắng nghe những ý kiến đóng góp từ chư tôn đức Tăng Ni thành viên Ban Trị sự nhằm góp phần cho những thành tựu Phật sự chung của Phật giáo tỉnh trong thời gian tới.

Đối với Đại lễ Phật đản Phật lịch 2569 và đặc biệt Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc năm 2025 do GHPGVN đăng cai tổ chức, Thượng tọa Trưởng ban Trị sự khích lệ chư tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện chú trọng hơn trong công tác tổ chức để chào mừng sự kiện quan trọng này. Thượng tọa cũng lưu ý việc Tăng Ni đăng ký an cư kiết hạ tập trung để thúc liễm thân tâm tu tập trong 3 tháng và chư tôn đức nào đủ điều kiện tấn phong giáo phẩm cần hoàn thiện các thủ tục gửi về Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh.

Thượng tọa Thích Chiếu Ý, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử, Trưởng ban Từ thiện xã hội Phật giáo tỉnh Đắk Nông đóng góp ý kiến cho các hoạt động Phật sự
Thượng tọa Thích Chiếu Ý, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử, Trưởng ban Từ thiện xã hội Phật giáo tỉnh Đắk Nông đóng góp ý kiến cho các hoạt động Phật sự

Theo đó, Đại lễ Phật đản Phật lịch 2569 của Phật giáo tỉnh sẽ được tổ chức tại lễ đài chính chùa Pháp Hoa vào ngày 7-4 ÂL và diễu hành xe hoa Phật đản vào ngày 15-4 ÂL.

Về khóa An cư kiết hạ, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh tiếp tục duy trì 4 điểm an cư như mọi năm: chùa Pháp Hoa - Văn phòng Ban Trị sự tỉnh; chùa Hoa Nghiêm (Đắk Mil); tịnh xá Ngọc Đạt (Gia Nghĩa) và điểm an cư dành cho chư Ni.

Đặc biệt, năm nay Phật giáo tỉnh Đắk Nông sẽ tổ chức Lễ kỷ niệm 20 thành lập Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Nông dự kiến vào tháng 5 ÂL.

Nhiều ý kiến đóng góp cho các công tác Phật sự của tỉnh
Nhiều ý kiến đóng góp cho các công tác Phật sự của tỉnh

Trong thời gian tới, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh sẽ tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập và bổ nhiệm trụ trì chùa Phước An (H.Đắk R’Lấp) và chùa Phước Bảo (H.Tuy Đức); tiến hành xin phép chính quyền cấp quy hoạch đất tôn giáo cho 2 điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung Từ Nghiêm và Thiện Pháp tại H.Krông Nô.

Tại phiên họp, chư tôn đức đã có những ý kiến đóng góp trong công tác quản lý Tăng sự toàn tỉnh; các ban chuyên môn trình bày những kế hoạch cũng như những chương trình ý nghĩa và thiết thực nhằm chào mừng Đại lễ Phật đản Vesak Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam để cùng nhau lan tỏa sự kiện trọng đại này đến với bà con Phật tử trong toàn tỉnh.

Thượng tọa Thích Quảng Tuấn ban đạo từ
Thượng tọa Thích Quảng Tuấn ban đạo từ

Đúc kết phiên họp, Thượng tọa Thích Quảng Hiền hoan hỷ với những ý kiến đóng góp thiết thực của chư tôn đức tại phiên họp, thông qua các chương trình hoạt động dự kiến của các ban chuyên môn trình bày. Đồng thời, Thượng tọa cũng định hướng một số hoạt động nhằm hướng đến chuẩn bị cho Đại lễ Phật đản tỉnh nhà diễn ra trang nghiêm và ý nghĩa. "Đại lễ kỷ niệm ngày Đức Phật đản sinh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Tăng Ni, Phật tử trên toàn thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng, nhằm tôn vinh những giá trị nhân văn sâu sắc của Phật giáo vì hòa bình cho nhân loại.", Thượng tọa nhấn mạnh.

Phiên họp diễn ra tại chùa Pháp Hoa - Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh
Phiên họp diễn ra tại chùa Pháp Hoa - Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh

Đạo từ tại phiên họp, Thượng tọa Thích Quảng Tuấn tán thán chư tôn đức lãnh đạo Phật giáo tỉnh nhà, đặc biệt là dưới sự lãnh đạo của Thượng tọa Thích Quảng Hiền, các công tác Phật sự của tỉnh ngày một phát triển. Thượng tọa mong muốn Tăng Ni trong toàn tỉnh chung sức đồng lòng làm tốt vai trò được giao phó, góp phần tạo nên thành tựu chung trong công tác Phật sự.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nerikuyō được cho là có nguồn gốc từ thế kỷ XV, mặc dù một số mặt nạ hiện nay còn có niên đại sớm hơn, và những nghi lễ tương tự cũng đã và đang được thực hiện tại các ngôi chùa khác

Nghi lễ Nerikuyō: Cõi Tịnh độ hữu hình tại nhân gian

GNO - Trong khoảnh khắc giữa sống và chết, Tịnh độ vượt khỏi vị thế của một viễn cảnh siêu hình để trở thành một thực tại được trình hiện qua nghi lễ, nơi con người và chư Phật gặp nhau trên cùng một nhịp cầu. Nghi lễ Nerikuyō được tổ chức hàng năm đã làm cho cõi Tịnh độ được hữu hình giữa nhân gian.
Các công nghệ AI/ML được thiết kế để liên tục nâng cao hiệu năng thông qua các quy trình huấn luyện lặp đi lặp lại và các cơ chế phản hồi. Do đó, mặc dù các ngữ cảnh có thể khác nhau, nhưng nguyên tắc cơ bản về học tập và phát triển liên tục vẫn nhất quán giữa Phật giáo và AI/ML

Trí tuệ nhân tạo và Phật giáo

NSGN - Thời đại hiện nay chứng kiến ​​một sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ AI, và tác động của nó đến chúng ta và xã hội là rất đáng kể.
Quang cảnh phiên họp định kỳ hàng tháng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, tại Văn phòng Đại diện - chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam), vào ngày 12-6

Ninh Bình: 19/23 Ban Đại diện Phật giáo liên phường/xã được thành lập và ra mắt

GNO - Ngày 12-6, tại chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam) - Văn phòng Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Ban Thường trực Ban Trị sự đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, đồng thời triển khai các Phật sự trọng tâm về Tăng sự và khóa An cư kiết hạ năm 2026.

Thông tin hàng ngày