Đắk Nông: Thành lập điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung Đạo tràng Nikaya

Thượng tọa Thích Quảng Hiền trao quyết định thành lập điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung Đạo tràng Nikaya
Thượng tọa Thích Quảng Hiền trao quyết định thành lập điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung Đạo tràng Nikaya
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 24-4, Ban Trị sự GHPGVN H.Đắk Mil đã trang nghiêm tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung Nikaya, tọa lạc tại thôn 6, xã Đắk N’Drót, H.Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông.
Chư tôn đức, Phật tử tham dự

Chư tôn đức, Phật tử tham dự

Quang lâm chứng minh và tham dự buổi lễ có Thượng tọa Thích Quảng Tuấn, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Nông; Thượng tọa Thích Quảng Hiền, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Nông; chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, H.Đắk Mil; Tăng Ni trụ trì các tự viện trong và ngoài tỉnh; cùng đại diện các cấp chính quyền H.Đắk Mil, xã Đắk N’Drót và bà con Phật tử.

Thượng tọa Thích Quảng Nhã phát biểu chào mừng
Thượng tọa Thích Quảng Nhã phát biểu chào mừng

Thượng tọa Thích Quảng Nhã, Trưởng ban Trị sự GHPGVN H.Đắk Mil, Trưởng ban Tổ chức phát biểu chào mừng cung đón chư tôn đức Tăng Ni, quý vị quan khách và bày tỏ lòng tri ân đối với chính quyền địa phương thời gian qua đã tận tâm hỗ trợ trong quá trình xin phép thành lập điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung Nikaya để đáp ứng nhu cầu tâm linh của Phật tử tại địa phương.

Tại buổi lễ, Đại đức Thích Quảng Tráng, Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đã đọc quyết định thành lập điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung Nikaya.

Phật tử Nguyên Nhã dâng lời tác bạch

Phật tử Nguyên Nhã dâng lời tác bạch

Đại diện Ban Hộ tự Đạo tràng Nikaya - ông Bạch Hưng Hiền (pháp danh Nguyên Nhã) dâng lời tri ân tôn đức, chính quyền địa phương trong thời gian qua đã tạo điều kiện cho bà con nơi đây có điểm sinh hoạt tôn giáo để tu học theo Chánh pháp.

"Sau nhiều năm sinh sống và làm việc tại xã Đắk N’Drót, bà con, Phật tử nơi đây rất khao khát có được một đạo tràng để sinh hoạt, đến nay, ước nguyện đã thành tựu như ý. Phật tử nguyện cố gắng nỗ lực để Đạo tràng Nikaya ngày một phát triển hơn.", đại diện Ban Hộ tự phát nguyện.

Lẵng hoa chúc mừng của Phòng Dân tộc và Tôn giáo H.Đắk Mil

Lẵng hoa chúc mừng của Phòng Dân tộc và Tôn giáo H.Đắk Mil

Ông Nguyễn Thành Nam, Trưởng phòng Dân tộc và Tôn giáo H.Đắk Mil đại diện lãnh đạo chính quyền địa phương phát biểu bày tỏ mong muốn Đạo tràng Nikaya luôn thực hiện tốt các chính sách pháp luật của Nhà nước, luôn đồng hành cùng chính quyền địa phương trong công tác an sinh xã hội.

Thượng tọa Thích Quảng Hiền ban đạo từ
Thượng tọa Thích Quảng Hiền ban đạo từ

Đạo từ tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Quảng Hiền tri ân các cấp chính quyền đã quan tâm, tạo điều kiện thuận duyên để điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung Nikaya được thành lập, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tâm linh của bà con Phật tử nơi đây.

"Đây là niềm vui lớn của Ban Trị sự Phật giáo tỉnh và Phật giáo H.Đắk Mil khi có được một điểm sinh hoạt chính thức. Do đó, quý vị Phật tử nơi đây phải nỗ lực hộ trì, quy y Tam bảo, cố gắng tu học, là những công dân tốt, sống có ít cho xã hội.", Thượng tọa Thích Quảng Hiền nhắn nhủ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Người bệnh và thân nhân tại Bệnh viện Bà Rịa trong ngày khai trương bếp ăn miễn phí

BR-VT: Tái hoạt động bếp an tình thương tại Bệnh viện Bà Rịa

GNO - Sáng 24-4, bếp an tình thương tại Bệnh viện Bà Rịa (Bà Rịa - Vũng Tàu) đã chính thức tái hoạt động sau thời gian tạm ngừng để sửa chữa và kiện toàn nhân sự. Hoạt động này nhằm cung cấp sự hỗ trợ thiết thực cho bệnh nhân và gia đình họ trong thời gian điều trị tại bệnh viện.
Ông Nguyễn Duy Tân, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo TP.HCM thăm và chúc mừng Phật đản đến Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn

Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo TP.HCM chúc mừng Phật đản Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn

GNO - Sáng 24-4, nhân Phật đản Phật lịch 2569 - Dương lịch 2025, ông Nguyễn Duy Tân, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo TP.HCM dẫn đầu đến thăm, chúc mừng Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN, tại chùa Minh Đạo, Q.3 (TP.HCM).
Ảnh minh họa

Người tu gây tranh đấu, tạo bất hòa là vô trí

GNO - Trong các pháp thoại hay giao tiếp hàng ngày, Thế Tôn thường nói lời ái ngữ, phạm âm. Tuy nhiên, một vài trường hợp Ngài nghiêm khắc răn dạy, quở trách nặng nề: “Các ông là người ngu, si mê, vô trí”.

Thông tin hàng ngày