Dấu ấn 40 năm của nhạc sĩ Giác An

GNO - Tối qua, 25-4, tại nhà hàng Việt Chay (số 290/11 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.8, Q.3, TP.HCM ) Công ty Mani Media đã thực hiện Đêm nhạc Giác An với chủ đề Tiếng chuông huyền diệu nhằm tôn vinh và khắc họa nét đẹp tâm hồn của người nhạc sĩ Phật tử  đã có nhiều đóng góp cho nền âm nhạc mang âm hưởng Phật giáo.

IMG_7065 lai.jpg

TT.Thích Nhật Từ chúc mừng nhạc sĩ Giác An (giữa) - Ảnh: Ngọc Đại

Đêm nhạc được tổ chức đúng vào dịp kỷ niệm 40 năm sáng tác nhạc Phật của nhạc sĩ Giác An (1973-2013 ) với hơn 200 bài hát về Phật giáo được sáng tác đã đi vào lòng người như: Tiếng chuông huyền diệu, Tiếng chuông khuya ,Tình cha, Nhớ thầy, Bé thơ đi chùa

Ông được xem như  là một nhạc sĩ đã đóng góp rất nhiều vào nền âm nhạc mang âm hưởng Phật giáo. Đến với đêm nhạc, mọi người cùng nhau nhìn lại sự nghiệp sáng tác nhạc Phật của ông qua các  giọng hát của các ca sĩ Mỹ Lệ,Thanh Ngọc, Anh Bằng, Trang Mỹ Dung, Trung Hậu, Hạnh Nguyên, Thụy Vân, Lâm Minh Chi, Hiếu Ngọc…và người dẫn chương trình Duy Mẫn.

mc Duy m_n va S² C( Thfch N_ H²)ng Nh_.jpg

SC Hương Nhũ chia sẻ tại đêm nhạc

ca sy hanh nguyen.jpg

Ca sĩ Hạnh Nguyên hát ca khúc của Giác An

IMG_7054.JPG

Một đêm nhạc ấm áp nơi "Phòng trà ca nhạc Phật giáo" - Ảnh: Ngọc Đại

Dấu ấn của nhạc sĩ Giác An trong đêm nhạc này còn là sự hiện diện, chúc mừng, chia sẻ của chư tôn đức: TT.Thích Nhật Từ, Trưởng ban Văn hóa GHPGVN TP.HCM; Sư cô Thích nữ Huệ Đức; Sư cô Thích nữ Hương Nhũ, giảng viên Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM và khá đông khán giả, đặc biệt là các Phật tử mến mộ nhạc của ông.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Người thân mất lúc nửa đêm giỗ vào ngày nào?

GNO - Ông cụ nhà tôi mất lúc 23 giờ 50 ngày 20-12-Quý Mão. Vì ông mất lúc 23 giờ 50 là giờ Tý, mà giờ Tý nối liền giữa hai ngày (từ 23 giờ ngày 20-12 đến 1 giờ ngày 21-12) nên một số người thân cho rằng ông mất vào ngày 21-12-Quý Mão. Cách tính ngày mất như vậy có chính xác không? 

Thông tin hàng ngày