ĐĐ.Thích Tâm Mẫn đã đến trung tâm thủ đô Hà Nội

GNO - Cuối ngày 21-7, ĐĐ.Thích Tâm Mẫn đã tới khu vực Công viên Thống Nhất, thủ đô Hà Nội.

Rất đông Phật tử thủ đô và người hiếu kỳ đã tháp tùng phía sau thầy tạo thành hàng người dài trong trật tự.

Như vậy, sau gần ba năm sáu tháng “nhất bộ nhất bái” từ chùa Hoằng Pháp (TP.HCM) đi Yên Tử (Quảng Ninh), hiện tại ĐĐ.Thích Tâm Mẫn đã có mặt thủ đô Hà Nội.

Nhiều người tỏ ra lo ngại với mật độ giao thông dày đặc như thủ đô, việc "nhất bộ nhất bái" của Đại đức sẽ bị trở ngại bởi người hiếu kỳ đi theo đông. Nhưng theo quan sát của chúng tôi, mọi chuyện diễn ra khá thuận tiện và nhẹ nhàng bởi vì Đại đức khởi hành từ rất sớm, khoảng 2 giờ sáng.

ĐĐ.Thích Tâm Mẫn sinh ngày 6-7-1977 tại Quảng Nam, xuất gia tu học tại chùa Hoằng Pháp (huyện Hóc Môn, TP. HCM) từ năm 2004. Đến Hà Nội, hành trình "Nhất bộ nhất bái" của Đại đức về Yên Tử chỉ còn hơn 100km nữa.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày