Di sản mỹ thuật thời Lý còn lại không nhiều

Ngày (25/8), tại 42 Yết Kiêu đã diễn ra hội thảo Mỹ thuật Lý - Mối quan hệ nghiên cứu đa liên ngành. Đây là hội thảo xung quanh triển lãm Phật Tích và di sản mỹ thuật thời Lý, do Ban Mỹ thuật cổ thuộc Viện Mỹ thuật (ĐH Mỹ thuật VN) tổ chức với sự tham gia của nhiều học giả, nhà nghiên cứu...

Tượng A Di Đà trên lớp chân móng chùa Phật Tích

được khai quật năm 2009

Mỹ thuật thời Lý là một giai đoạn nghệ thuật quan trọng trong lịch sử văn hóa của VN. Dưới góc nhìn của những nhà nghiên cứu, những phát hiện khảo cổ học về Hoàng thành Thăng Long, nhất là gần đây việc phát lộ chân móng tháp Phật chùa Phật Tích, cùng hàng trăm hiện vật, di vật khác... đã đem lại nhiều nhận thức mới về mỹ thuật thời Lý.

Dưới thời Lý, cương vực đất nước được mở rộng, các di tích phân bố đều khắp trên mọi địa hình, từ vùng núi đến ven biển. Tuy nhiên, theo TS Lâm Thị Mỹ Dung, các di tích thời Lý hiện nay còn lại không nhiều, phần lớn là những phế tích, di vật đơn lẻ và những dấu tích trong lòng đất. Tuy vậy việc phát lộ và nghiên cứu những di tích, di vật này giúp chúng ta nhận thức đầy đủ và hệ thống hơn lịch sử, văn hóa và mỹ thuật của tổ tiên.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tu viện Phật giáo 1.700 năm tuổi được phát hiện tại Telangana

Tu viện Phật giáo 1.700 năm tuổi được phát hiện tại Telangana

GNO - Một di tích Phật giáo thuộc giai đoạn Phật giáo sơ kỳ, mới được khai quật gần đây bởi Sở Di sản bang Telangana tại làng Chada, huyện Yadadri Bhongir, đã hé lộ những ánh sáng mới về sự hiện diện và tầm quan trọng lịch sử của Phật giáo trong khu vực này.
Tìm Phật trong nhà

Tìm Phật trong nhà

GNO - Không chỉ ở trong chùa  chúng ta mới có thể tìm  thấy Phật - vị thầy đáng kính Pubjeong nói - mà chúng ta có thể tìm thấy Phật ngay trong nhà, ngay trong chính gia đình mình! “Bởi sự đổ vỡ đã khiến cho nhiều ngôi nhà lạnh lẽo như những chiếc vỏ sò, trong khi sự ấm áp của gia đình biến mất”.
Câu lạc bộ Cỏ bốn lá tổ chức chương trình Xuân từ bi tại Quảng Ngãi - Ảnh: NVCC

Thắp sáng từ bi giữa đời

GNO - “Con đường tu tập là con đường chân chính để tìm thấy ý nghĩa cuộc sống và phụng sự cộng đồng”, đó là những chia sẻ của Đại đức Thích An Nhất, sinh năm 1995, xuất gia tại tổ đình Tôn Thạnh (xã Mỹ Lộc, tỉnh Tây Ninh).

Thông tin hàng ngày