Dịch bệnh Covid-19: VN không ghi nhận thêm ca bệnh

GNO - Sáng nay, 5-4, Bộ Y tế cho biết không ghi nhận thêm người nhiễm nCoV nào.

Theo đó, số ca nhiễm đến nay là 240, trong đó 90 người đã khỏi bệnh.

Số ca nghi nhiễm cũng giảm mạnh - hiện cả nước có 1.268 người nghi nhiễm đang cách ly tại các bệnh viện, so với 3.736 ca hôm 4-5. Hơn 69.000 người tiếp xúc gần hoặc nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe. Trong đó, hơn 22.000 người cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú. Số còn lại khoảng 45.000 người được cách ly tập trung.

anh TTO 2.jpg


Niềm vui hoàn thành 14 ngày cách ly tại khu Ký túc xá Đại học Quốc gia TP.HCM sáng 4-4 - Ảnh: Duyên Phan/ TTO

Hôm qua, 1.400 cách ly tập trung tại Ký túc xá Đại học Quốc gia đã hoàn thành 14 ngày cách ly và được trở về nhà.

Đến nay, trong số 240 ca mắc, có 149 ca từ nước ngoài, 91 người lây nhiễm thứ phát, trong đó 61 người thuộc ổ dịch nội địa.

Trên thế giới, đến 7g sáng nay, 206 quốc gia và vùng lãnh thổ có người mắc bệnh, với 1.199.711 ca nhiễm, 64.667 người tử vong do Covid-19 và 246.174 bệnh nhân phục hồi (tỉ lệ tử vong, 5,3%).

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington sẽ triển khai hàng ngàn binh sĩ, gồm cả y bác sĩ quân y, để hỗ trợ các bang, để đối phó với dịch Covid-19.

Hiện tại, Ý vẫn là quốc gia có số người tử vong cao nhất thế giới, với 15.362; kế đến là Tây Ban Nha (11.947 người) và Mỹ (8.441).

Về ứng phó với dịch tại VN, chính quyền Hà Nội cho biết sẽ xử phạt người dân ra đường không có lý do cần thiết. Trong khi đó, tại TP.HCM, như Giác Ngộ đã đưa tin, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong đã ký quyết định lập 62 chốt, trạm kiểm tra phòng chống dịch. Các chốt, trạm kiểm soát dịch Covid-19 sẽ hoạt động 24/24 giờ kể từ ngày ký 3-4 đến hết ngày 15-4 hoặc khi có yêu cầu mới về việc kiểm soát dịch Covid-19.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Niệm Phật nhiệm mầu

Niệm Phật nhiệm mầu

GNO - Ba tôi đã mất gần giáp năm nhưng hình ảnh về ba vẫn in nguyên trong tôi như vừa khi nãy, mới đây thôi. Có thể ba tan hoại thân xác này, không còn của hiện tại đi, đứng, nằm, ngồi nhưng ba hiện hữu trong kỷ niệm và những lời chỉ dạy mang tính lâu xa, chắc thật.
Mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong, Quảng Trị được thiết trí tại chùa An Trú

Ấn tượng mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị)

GNO - Mô hình kỳ đài bằng tre tại chùa An Trú (H.Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) nổi lên giữa màu vàng ươm của cánh đồng lúa chín như gói ghém tất cả tấm lòng của Phật tử nơi đây hướng về Phật đản, cũng như lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, cảm hứng gìn giữ các giá trị truyền thống của làng quê.

Thông tin hàng ngày