Đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam thăm hữu nghị Liên minh Phật giáo Lào

(GNO): Trong 4 ngày từ 20-09 đến 24-09-2009, phái đoàn GH PGVN do HT.Thích Thiện Tâm - Ủy viên Thường trực, Phó Ban PGQT làm trưởng đoàn đã có chuyến thăm viếng thăm hữu nghị  đáp lời mời của Liên minh Phật giáo Lào trên cơ sở của “Văn bản ghi nhớ” đã được ký kết từ tháng 10 năm 2005.

Trong chuyến thăm này, hai bên đã trao đổi về tình hình chung của Phật giáo của hai nước, cũng như việc hướng đến thực hiện những Phật sự như : tổ chức thăm viếng giao lưu hàng năm, hợp tác tổ chức các cuộc hội thảo cũng như triển lãm về văn hóa Phật giáo của 2 nước; giúp nhau trong việc giáo dục Phật học, trao đổi những kinh sách, tài liệu cũng như kinh nghiệm giảng dạy ở các trình độ từ trung cấp đến cao học.

pglao-1.gif

Đoàn thăm và tặng quà Trường Cao đẳng Phật học Lào

pglao.gif

HT. Thích Thiện Tâm trưởng đoàn GHPGVN phát biểu buổi làm việcvới  Phật giáo Lào

pglao-2.gif
HT. Thích Thiện Tâm trao đổi với
HT. Phó chủ tịch Liên minh Phật giáo Lào

pglao-3.gif

HT. Thích Thiện Tâm đến thăm 
Hòa thượng Chủ tịch Liên minh Phật giáo Lào tại bệnh viện
pglao-5.gif
HT. Thích Thiện Tâm đại diện đoàn GHPGVN
thăm và tặng quà lưu UBMT  Lào
pglao-6.gif
Trao quà lưu niệm Trường Cao đẳng Phật học  Lào

Ngoài ra, đoàn cũng được Hòa Thượng Phó Chủ tịch Liên minh Phật giáo Lào đã  hướng dẫn đoàn  thăm và tặng quà một số nơi như: VP TW Liên minh Phật giáo Lào, VP Sứ quán VN tại Lào, trường Cao Đẳng Phật học tại chùa Ông Tự, trường Trung cấp Phật học, Nhà bảo tàng Chủ tịch Kayson PhomVi Han; đoàn cũng đến đảnh lễ tháp Thạch Luỗng vv.. đặc biệt đoàn cũng đã thăm và tặng quà tại 2 chùa của kiều bào Việt Nam  là chùa Phật Tích và chùa Bàng Long.

pglao-7.gif

Đoàn thăm và chụp ảnh lưu niệm tại Chùa HT Phó Chủ tịch Phật giáo Lào

pglao-8.gif

Phái đoàn thăm Chùa Phật Tích Việt Nam tại Lào

pglao-10.gif

Đoàn thăm trường Cao Đẳng Phật học Lào

pglao-11.gif

Chụp ảnh lưu niệm tháp Thạch Luỗng -Lào

pglao-12.gif

Tham quan nhà bảo tàng Kayson PhomViHan

pglao-13.gif
Đoàn PGVN đã chụp ảnh lưu niệm
với Kiều bào với ngôi chùa Việt tại Lào

Trong chuyến thăm đoàn cũng đã gửi lời thăm và tặng Chùa Một cột, biểu tượng Quốc tử giám đến Liên minh Phật giáo Lào, ngoài ra chư tôn đức  thành viên trong đoàn đã phát tâm đóng góp y, tứ vật dụng, tịnh tài để cúng dường các chùa với số tiền trên 100 triệu đồng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Hòa thượng Trưởng ban Pháp chế T.Ư: “Muốn đăng ký con dấu mới phải thành lập Ban Quản trị tự viện”

GNO - Liên quan hướng dẫn về con dấu Ban Quản trị tự viện ngày 24-4-2024 của C06 - Bộ Công an và con dấu của tự viện đang lưu hành còn hiệu lực hay không, Báo Giác Ngộ đã có cuộc trao đổi với Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Pháp chế T.Ư GHPGVN, về vấn đề đang được quan tâm này.
Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày