Đôi bạn trẻ làm lễ hằng thuận tại chùa Bửu Đà

GNO - Ngày 8-12, lễ hằng thuận cho đôi Phật tử trẻ Lê Văn Phúc (PD: Trí Lộc) và Trần Huỳnh Thanh Tâm (PD: Diệu Tánh) diễn ra trong không khí tươi vui, ấm cúng và cũng rất trang nghiêm tại chùa Bửu Đà (CMT8, Q.10, TP.HCM).

>> Vào chùa làm lễ cưới
>> Lễ hằng thuận tại chùa Đại Phước (Khánh Hòa)

buuda3.jpg

Buổi lễ diễn ra long trọng tại chánh điện chùa Bửu Đà

Buổi lễ mở đầu với nghi thực cầu an cho đôi Phật tử. Sau đó, TT.Thích Như Thọ, Trưởng BTS GHPGVN Q.10, viện chủ chùa Bửu Đà có những lời huấn từ. 

Thượng tọa chia sẻ: “Làm lễ ở chùa là các con phát nguyện trước Tam bảo bắt đầu một đời sống chung với ý thức và trách nhiệm, thuận thảo với nhau, sống theo năm nguyên tắc cơ bản của đạo đức Phật giáo (ngũ giới). Để hạnh phúc lứa đôi được vững bền, thầy nghĩ vợ và chồng phải cùng một tín ngưỡng, cùng nhau làm những công việc phước thiện, chia sẻ công việc cho nhau, quan tâm chu toàn bổn phân cho cả bên nhà vợ và nhà chồng”.

Thượng tọa cũng chia sẻ về những bộn phận của vợ và chồng trong kinh Thiện Sinh mà Đức Phật đã dạy cho đôi vợ chồng trẻ, ngoài bổn phận với nhau thì còn phải có bổn phận với gia đình nhà vợ và gia đình nhà chồng.

buuda7.jpg

Hai bạn trẻ nghe huấn từ của TT.Thích Như Thọ

buuda4.jpg

Và trao nhẫn cưới

buuda9.jpg

Đôi bạn trẻ và gia đình hai họ chụp hình với chư tôn đức

Hai bạn trẻ đã phát nguyện trước Tam bảo và gia đình hai họ sẽ sống đời sống vợ chồng hòa thuận, luôn thực hành theo những gì chư tôn đức đã hướng dẫn để xây dựng nên một gia đình an vui, hạnh phúc.

Như Danh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.
Các hoàng tử Duy Ngô Nhĩ, Bezeklik, Hang động 9, c. Thế kỷ VIII - IX sau Tây lịch, tranh tường - Bảo tàng Dân tộc học, Berlin

Dấu ấn một nghìn năm Phật giáo của người Duy Ngô Nhĩ trên Con đường tơ lụa

GNO - Ngày nay, người Duy Ngô Nhĩ được biết đến chủ yếu như một cộng đồng Hồi giáo sinh sống tại khu vực Tân Cương (Trung Quốc). Thế nhưng, ít ai biết rằng trong gần một thiên niên kỷ, dân tộc này từng là một trong những lực lượng quan trọng góp phần bảo tồn, phát triển và lan tỏa Phật giáo trên Con đường tơ lụa.
Ảnh: Tư liệu PGH

Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Cũng giống như những thanh thiếu niên thường muốn làm khác với cha mẹ để khẳng định bản thân, nhiều người mới theo Phật giáo ở các nước ngoài châu Á cũng đang trải qua một giai đoạn tương tự: họ muốn vượt ra khỏi những khuôn khổ của Phật giáo truyền thống.

Thông tin hàng ngày