Đồn đoán ĐĐ.Thích Minh Tâm bị “ám sát” là không đúng

GNO - Cái chết của ĐĐ.Thích Minh Tâm (thế danh Huỳnh Tôn Thuận), trụ trì tịnh xá Ngọc Nhân (628/89/20/7 đường Hậu Giang, P.12, Q.6, TP.HCM) gây xôn xao dư luận trong hai ngày qua đã có kết luận chính thức từ cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT).

Theo đó, hôm nay, 7-4, cơ quan CSĐT Công an quận 6 đã có kết luận về nguyên nhân tử vong của ĐĐ.Thích Minh Tâm.

Trên giấy “cho gia đình nhận tử thi” thể hiện, nạn nhân Huỳnh Tôn Thuận (tức ĐĐ.Thích Minh Tâm - PV) mất do bị “nhồi máu cơ tim cấp”.

kham-nghiem-tu-thi.jpg


Cơ quan CSĐT Công an quận 6 kết luận cái chết của ĐĐ.Thích Minh Tâm

Cuối giờ chiều nay, đại diện cơ quan CSĐT Công an quận 6 cũng thông tin thêm với phóng viên báo Giác Ngộ, những đồn đoán ĐĐ.Thích Minh Tâm tử vong do “ám sát” là thông tin thất thiệt.

“Ông Huỳnh Tôn Thuận té, đập đầu xuống đất chảy máu, chứ không phải ngộ sát, không phải là án mạng. Trong quá trình khám nghiệm hiện trường, cơ quan CSĐT Công an quận 6 không thấy có xáo trộn, không có dấu hiệu đột nhập, không có mất tài sản”, vị đại diện Công an quận 6 nói.

Như Giác Ngộ online đưa tin, vụ việc được phát hiện khoảng 13g hôm 5-4, khi mẹ con bà H.T.N (chị ruột của ĐĐ.Thích Minh Tâm) đến tịnh xá Ngọc Nhân, thấy cửa khóa nên đã mở cửa vào - phát hiện Đại đức nằm bất động dưới sàn nhà bếp. Sau khi đưa đi cấp cứu, Đại đức đã không qua khỏi.

Giấy báo tử của Bệnh viện Chợ Rẫy xác nhận: ông Huỳnh Tôn Thuận (tức ĐĐ.Thích Minh Tâm - PV) đã chết vào lúc 14g 02 phút, ngày 5-4-2020, trước khi nhập viện.

Năm nay ĐĐ.Thích Minh Tâm 59 tuổi, 25 hạ lạp. Đại đức được Giáo hội bổ nhiệm trụ trì tịnh xá Ngọc Nhân từ năm 2005.

Tang lễ của ĐĐ.Thích Minh Tâm do BTS GHPGVN quận 6 và gia quyến tổ chức tại tịnh xá Ngọc Nhân, lễ nhập quan diễn ra vào lúc 11g ngày 6-4-2020. Lễ di quan được thực hiện vào lúc 7g sáng mai, 8-4-2020, sau đó trà-tỳ tại trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa (Q.Bình Tân).

Hạnh Ý

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Kinh Pháp hoa Tạng ngữ hiếm khi được lưu hành như một văn bản độc lập ở Tây Tạng truyền thống, mặc dù vẫn có người nhận được một thủ bản riêng lẻ của bản kinh này

Kinh Pháp hoa trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng (phần 2)

NSGN - Kinh Pháp hoa giữ một vị trí quan trọng trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng. Được dịch chính thức vào thời kỳ đế quốc, kinh Pháp hoa đã được sao chép và tôn kính như một phần của tạng Kanjur , bộ tuyển tập giáo pháp của Đức Phật được dịch sang Tạng ngữ.
Báo Giác Ngộ số 1364: Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

Báo Giác Ngộ số 1364: Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Đó là tiêu đề bài viết của Ajahn Brahm (Tâm Tuệ lược dịch). Qua bài viết, tác giả mong muốn làm sáng tỏ ý nghĩa của từ Sangha theo đúng cách mà Đức Phật đã sử dụng, và mong muốn người đời hiểu rõ thuật ngữ này. Mời bạn đọc cùng theo dõi trên Báo Giác Ngộ số 1364, ra ngày 7-8.

Thông tin hàng ngày