Đón đọc Báo Giác Ngộ số 1139 phát hành ngày 18-2-2022

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Mời bạn đọc cùng theo dõi Báo Giác Ngộ số 1139 phát hành ngày 18-2-2022 với các nội dung đặc sắc.
Bìa 1 báo Giác Ngộ số 1139 - Mỹ thuật: Tống Viết Diễn

Bìa 1 báo Giác Ngộ số 1139 - Mỹ thuật: Tống Viết Diễn

- Mục Điểm nhìn có đăng bài: "Đừng nhầm lẫn giữa kỷ luật và trừng phạt" do Lưu Đình Long ghi lại những chia sẻ của Tiến sĩ Giáo dục Nguyễn Thị Thu Huyền - Phó Hiệu trưởng Trường Quốc tế Việt Nam - Phần Lan với Báo Giác Ngộ.

- Mục Phật học: đăng phần tiếp theo bài giảng "Nương trí tuệ Phật, nương nghĩa lý kinh" của Hòa thượng Thích Trí Quảng; "Kinh Phước đức với Phật tử sơ cơ" (Đồng Thiện).

- Chuyên mục Từ những trang kinh: "Bậc chân nhân không quý mình, chẳng khinh người", tác giả Quảng Tánh.

- Mục Tư vấn chia sẻ cùng bạn đọc vấn đề "Phật tử nên làm gì khi cha mẹ thúc giục lập gia đình?".

- Mục Văn hóa có các bài: "Paro Taktsang biểu tượng văn hóa của đất nước Bhutan" (Tâm Tuệ tổng hợp); “Tăng Ni và Phật tử Vĩnh Long đồng tâm nhất trí lo công tác Phật sự chung” (Như Danh).

- Chuyên mục Bạn trẻ: "Chàng vlogger xứ Quảng giới thiệu nét đẹp chùa Việt" do Chúc Thiệu thực hiện.

- Các chuyên mục khác: "Phát hiện bảo tháp Phật giáo và các di vật khoảng 1.800 tuổi ở Pakistan" (Thiện Quang lược dịch); "Đại học Columbia tổ chức cuộc triển lãm với chủ đề 'Mục đích của nghệ thuật Phật giáo là gì?'" (Phổ Tịnh lược dịch); Truyện ngắn "Mảnh đất ân tình" (Hoàng Khánh Duy), "Ngồi vững vàng như núi" (Bác sĩ Võ Khắc Khôi Nguyên)...

Độc giả có thể đặt Báo Giác Ngộ TẠI ĐÂY.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày