Đón đọc Giác Ngộ số 812 ra ngày mai, 10-9

GNO - Giác Ngộ số 812 ra ngày mai, 10-9 sẽ có nhiều tin tức thời sự và bài viết hay phục vụ quý độc giả.

Cụ thể, trên trang Xã luận có bài Nơi nương tựa của người Phật tử (T.Quảng Kiến).

B1.jpg

Bìa Giác Ngộ số 812 - Mỹ thuật: HS.Nhuận Thường

Chuyên trang Câu chuyện trong tuần số này có bài phỏng vấn Nhiếp ảnh gia Trần Thế Phong: Thấy ánh sáng lóe lên từ những câu chuyện đời... (Lưu Đình Long).

Trả thù (Cao Huy Tấn), Hồi quang từ một  “Bến xuân” (Nguyễn Nhã Tiên); Hãy báo hiếu khi cha mẹ còn sống (Nguyễn Thị Hải) là các bài viết hay trên trang Văn hóa.

Bài giảng của HT.Thích Trí Quảng tại trường hạ thành phố Hồ Chí Minh 2015 với Hạnh Bồ-tát Quan Âm & Bồ-tát Diệu Âm đăng trên trang Phật học. Trên trang này còn có bài Cần & muốn (Thiện Ý), Học nhận lỗi (Mang Viên Long) .

Suy nghiệm lời Phật: Phỉ báng Như Lai (Quảng Tánh); Hãy báo hiếu khi cha mẹ còn sống (Nguyễn Thị Hải) trên Sống đạo.

Tổ Tư vấn Giác Ngộ trả lời các câu hỏi Nên quy y chư Tăng hay chư Ni?Chưa thờ Phật niệm và lạy Phật được không?, Không lầm về nhân quả của bạn đọc gởi đến tòa soạn.

Diễn viên Thanh Bình:“Phật đã giúp tôi sáng mắt, sáng lòng” (Viên Quang); Tình thương cần được vun bồi... (Chúc Thiệu) đặng trên Phật giáo & Tuổi trẻ.

Bồ Đề Đạo Tràng có thể trở thành  thánh địa tâm linh bậc nhất của Phật giáo (Bảo Thiên), Richard Gere: “Phật giáo đã cảm hóa tôi” (Gia Trúc) trên Phật giáo nước ngoài.

Cầu tre đi qua - truyện ngắn của Khuê Việt Trường và nhiều bài thơ hay trên Văn nghệ; Lớp học đặc biệt giữa lòng thành phố (Trường Trí) trên Xã hội

Và còn nhiều bài viết, tin tức thời sự khác, kính mời quý độc giả đón xem!

Liên hệ mua và đặt báo: Phòng Phát hành Báo Giác Ngộ, 85 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP.HCM - ĐT: (08) 393 00675 - 393 06982 - DĐ: 0932059528.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ

Khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Sáng nay, 25-4, tại Văn phòng II TƯGH - thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tổ chức khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam (từ Quảng Trị đến Cà Mau) nhằm triển khai nhiều hoạt động Phật sự quan trọng.
Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Chư Tăng Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cày cấy mảnh ruộng tâm hồn

GNO - Nhà có ruộng vườn đất đai màu mỡ thì có thể tích trữ lương thực phòng khi đói. Ruộng đất luôn gắn chặt với cuộc sống con người. Xưa nay, người phương Đông luôn coi ruộng đất là yếu tố căn bản của sự sinh tồn, là báu vật để đời, bởi vậy mà cha mẹ luôn mong muốn để lại vài phần ruộng đất cho con cháu.

Thông tin hàng ngày