Đón đọc giai phẩm Giác Ngộ mừng Phật đản PL.2559

GNO - Tháng Tư lại về, mùa Phật đản lại đến, hòa cùng niềm hoan hỷ đón mừng Phật đản của người con Phật khắp nơi, giai phẩm Giác Ngộ kính mừng Phật đản PL.2559 (GN số 796) có nhiều bài viết đặc sắc, đáng suy ngẫm của chư tôn Hòa thượng, các nhà nghiên cứu, cộng tác viên... sẽ ra mắt bạn đọc vào thứ Năm tuần sau, 21-5.

b1.jpg


Bìa Giác Ngộ số đặc biệt kính mừng Phật đản - Giác Ngộ số 796

Ở những trang đầu tiên, mời quý bạn đọc đọc Thông điệp Phật đản của Đức Pháp chủ GHPGVN - Trưởng lão HT.Thích Phổ Tuệ và Diễn văn Phật đản của HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS GHPGVN.

- Con đường đi đến đạo Phật (HT.Thích Thanh Từ), Pháp thân hằng hữu (HT.Thích Trí Quảng), Ý nghĩa hòa bình phụng sự nhân sinh (HT.Thích Bảo Nghiêm) - là những bài pháp hay về Đức Thế Tôn.

Bên cạnh đó là hai bài viết ca ngợi Bậc Đại Giác Ngộ: Sự vĩ đại của Đức Thế Tôn (Nguyễn Thị Hà Thanh), Đức Phật là thầy chỉ đường (Diệu Thể).

- Thánh tích Lâm-tỳ-ni bình yên sau trận động đất ở Nepal (Tuệ Anh tổng hợp): một thông tin thời sự nóng bỏng được Phật tử quan tâm sau trận động đất kinh hoàng, làm gần 8.000 người thiệt mạng ở Nepal.

Bài viết của Tiến sĩ Nguyên Cẩn: Chính trị và Chánh pháp. Có tiếng nhưng không có miếng (bài Phật học của tác giả Thiện Ý); Đạo Phật của tôi - câu chuyện sống đạo của tác giả Cao Huy Tấn.

- Phát họa bức tranh tôn giáo trên thế giới (Cao Huy Hóa) và bài Văn hóa - Du lịch của Ngô Quốc Duy: Một thoáng Nga My Sơn.

- Phật giáo giúp nghệ thuật vượt lên chính mình - bài trả lời phỏng vấn của nhiếp ảnh gia David Butow. Thư tháng Tư (Nguyễn Đông Nhật).

Truyện ngắn hay, nhẹ nhàng, thấm đẫm Phật chất của tác giả Huyền Lam (Hoa Kỳ) gửi riêng cho Giác Ngộ: Hòn đá bên cây tùng. Tùy bút Chuyện ăn chay trường của nội (Phạm Hoàng Ninh) và Xe đạp tình thương (Tâm Bồ).

Tổng hợp các hoạt động Phật đản nổi bật tại TP.HCM của phóng viên H.Diệu cùng những bài thơ hay của các cây bút: Trần Quê Hương, TK.Vy Tiếu, Phúc Thuận Huyền, Trần Huy Minh Phương, Nguyễn Nhã Tiên, Trường Khánh.


Kính mời bạn đọc đón theo dõi!

Giai phẩm Giác Ngộ Kính mừng Phật đản PL.2559 - DL.2015 trình bày đẹp, in bốn màu trang nhã với 60 trang nội dung, giá 19.000 đồng/cuốn, phát hành tại các sạp báo, phòng phát hành - quý Tăng Ni, Phật tử, bạn đọc có nhu cầu số lượng lớn làm quà tặng nhân Đại lễ Phật đản, xin liên hệ Phòng Phát hành Báo Giác Ngộ, 85 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP.HCM. ĐT: (08) 393 00675 - 393 06982 - DĐ: 0932059528.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ

Khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Sáng nay, 25-4, tại Văn phòng II TƯGH - thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tổ chức khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam (từ Quảng Trị đến Cà Mau) nhằm triển khai nhiều hoạt động Phật sự quan trọng.
Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Chư Tăng Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cày cấy mảnh ruộng tâm hồn

GNO - Nhà có ruộng vườn đất đai màu mỡ thì có thể tích trữ lương thực phòng khi đói. Ruộng đất luôn gắn chặt với cuộc sống con người. Xưa nay, người phương Đông luôn coi ruộng đất là yếu tố căn bản của sự sinh tồn, là báu vật để đời, bởi vậy mà cha mẹ luôn mong muốn để lại vài phần ruộng đất cho con cháu.

Thông tin hàng ngày