Đồng Nai: BTS Phật giáo tỉnh tổng kết Phật sự 2018

GNO - Sáng 28-12, tại chùa Tỉnh Hội (xã Hiệp Hòa, TP.Biên Hòa), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2018.

dnai 1.jpg


Quang cảnh hội nghị

Hội nghị do HT.Thích Nhật Quang, Ủy viên HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai làm chủ trì, cùng với sự tham dự của chư tôn đức Thường trực BTS GHPGVN tỉnh, 12 ban ngành trực thuộc BTS GHPGVN tỉnh, Thường trực BTS GHPGVN của 11 huyện, thị, thành.

Về phía chính quyền có ông Võ Đình Trung, Phó chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Đồng Nai; ông Nguyễn Quốc Vũ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh; ông Nguyễn Quang Sơn, Phó phòng PA 02 - Công an tỉnh cùng lãnh đạo các ban ngành tại TP.Biên Hòa, xã Hiệp Hòa cũng về tham dự.

dnai 6.jpg
Đại biểu tham dự

Thay mặt Ban Thư ký, ĐĐ.Thích Đạo Huy, Phó Thư ký, Chánh văn phòng BTS GHPGVN tỉnh báo cáo các công tác Phật sự năm 2018.

Theo đó, BTS GHPGVN tỉnh đã tổ chức thành công lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Đại Ái Đạo và chư vị tiền bối hữu công, Đại lễ Phật đản PL.2562, Đại lễ Vu lan, mãn hạ - tạ pháp, tổ chức khoá tu tụng luật Tỳ-kheo và luật Trường hàng, tổ chức thành công khóa học Bồi dưỡng nghiệp vụ hành chánh và trụ trì, Đại lễ tưởng niệm lần thứ 710 Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết-bàn; Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai đã đăng cai tổ chức thành công Hội nghị giao ban cụm 5 tỉnh miền Đông Nam bộ.

Trong năm 2018, BTS GHPGVN tỉnh tiếp tục việc trùng tu Trụ sở Tỉnh Hội đã thực hiện việc phục dựng Bát Nhã đường, và đổ đất làm mặt bằng cho trụ sở tỉnh hội trên khu đất mới mua. Xây dựng hệ thống Tăng xá, nhà bếp, nhà vệ sinh.

Tổng kết các chương trình từ thiện của GHPGVN tỉnh Đồng Nai gần 76 tỉ đồng cho việc ủng hộ đồng bào ảnh hưởng thiên tai bão lũ ở Tây bắc, phát quà cho đồng bào nghèo, người khiếm thị, tặng nhà thương, xe đạp, xe lăn, xây cầu, ủng hộ trẻ em chất độc da cam, gia đình thương binh liệt sĩ, mở phòng khám Đông y, tặng thẻ bảo hiểm y tế, đóng góp chương trình từ thiện của Hội chữ thập đỏ tỉnh.

dnai 2.jpg
Theo dõi báo cáo

TT.Thích Bửu Chánh thay mặt Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh trình lên phương hướng hoạt động Phật sự năm 2019: tiếp tục xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức giáo hội trong tỉnh, nâng cao hiệu quả điều hành, năng lực hoạt động Phật sự của BTS GHPGVN các huyện, thị, thành trong tỉnh. Thực hiện giao ban cụm giữa BTS GHPGVN tỉnh với Ban thường trực Ban Trị sự GHPGVN các huyện, nhằm tạo mối liên hệ chặt chẽ, trao đổi thông tin Phật sự thường xuyên giữa tỉnh và huyện, tháo gỡ mọi khó khăn để thúc đẩy các hoạt động rộng khắp và theo từng nhu cầu của địa phương.

Ngoài ra, sẽ mở lớp hành chánh của giáo hội, nghiệp vụ trụ trì; phổ biến sâu rộng và quán triệt thực hiện đúng theo hiến chương GHPGVN tu chỉnh lần VI, các Nội quy Ban, Viện Trung ương; nâng cao hiệu quả phối hợp công tác giữa BTS GHPGVN tỉnh với chính quyền, các tổ chức thành viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban ngành, đoàn thể tỉnh và địa phương; tổ chức Đại lễ Phật đản (Vesak Liên Hiệp Quốc) năm 2019; tổ chức giới đàn cuối năm 2019; tổ chức An cư kiết hạ năm 2019; tiếp tục hoàn chỉnh Trụ sở BTS về cơ sở vật chất và hồ sơ pháp lý; tiếp tục đề nghị thành lập cơ sở mới.

dnai 4.jpg

dnai 5.jpg
Trao giấy khen tới chư tôn đức có đóng góp cho Phật sự "ích đạo lợi đời"

dnai 3.jpg
HT.Thích Nhật Quang phát biểu

HT.Thích Nhật Quang, chủ tọa hội nghị lấy ý kiến biểu quyết, TT.Thích Bửu Chánh, thông qua nghị quyết của hội nghị. Toàn thể hội nghị nhất trí bằng một tràng vỗ tay hoan hỷ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày