Đồng Nai: Chùa Quốc Ân Khải Tường tổ chức Lễ tưởng niệm Tổ sư Linh Nhạc Phật Ý

Hương án Tổ sư Linh Nhạc Phật Ý tại chùa Quốc Ân Khải Tường
Hương án Tổ sư Linh Nhạc Phật Ý tại chùa Quốc Ân Khải Tường
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 1-1-2024 (20-11-Quý Mão) tại chùa Quốc Ân Khải Tường, Quốc lộ 51, H.Long Thành, Ban Quản trị tổ chức lễ tưởng niệm Tổ sư Linh Nhạc Phật Ý và hiệp kỵ chư vị tiền bối Tổ sư qua các thời kỳ.
Chư tôn giáo phẩm tưởng niệm

Chư tôn giáo phẩm tưởng niệm

Chứng minh, tham dự có Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự, viện chủ chùa Quốc Ân Khải Tường, Trưởng ban Tổ chức buổi lễ, cùng chư tôn giáo phẩm Hội đồng Chứng minh; Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Trưởng ban Kiểm soát T.Ư; chư vị Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Hòa thượng Thích Thiện Thống, Hòa thượng Thích Huệ Thông, Hòa thượng Thích Huệ Trí, chư tôn đức Hội đồng Trị sự, Văn phòng II T.Ư, Ban Trị sự tỉnh Đồng Nai và các tỉnh thành, Tăng Ni các tự viện; lãnh đạo Tỉnh ủy, các Sở, ban, ngành tỉnh Đồng Nai và địa phương sở tại.

Hòa thượng Thích Huệ Thông cung tuyên tiểu sử Tổ sư Linh Nhạc Phật Ý

Hòa thượng Thích Huệ Thông cung tuyên tiểu sử Tổ sư Linh Nhạc Phật Ý

Tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Huệ Thông cung tuyên tiểu sử Tổ sư Linh Nhạc Phật Ý. Theo đó, Thiền sư Linh Nhạc, húy Phật Ý, sinh năm 1725, quê ở dinh Trấn Biên (tỉnh Biên Hòa, Bà Rịa sau này). Tổ sư quy y thọ giáo với Hòa thượng Thành Đẳng Minh Lượng, chùa Đại Giác tại Đại phố Đồng Nai, dinh Trấn Biên (Cù Lao Phố, xã Hiệp Hòa, TP.Biên Hòa ngày nay) tiếp nối dòng thiền phái Lâm Tế, đời thứ 35.

Năm 1744, theo phong trào mở rộng đất đai của nước Việt xuống phía Nam, cuộc di dân từ miền Trung và vùng Đông Nam cũng theo đó di chuyển đến H.Tân Bình. Tổ Linh Nhạc Phật Ý vâng lời Thầy theo lớp người di dân đến H.Tân Bình để khai phá rừng làm đất canh tác, cất am tu hành.

Chư tôn đức Hội đồng Trị sự tham dự - Ảnh: Đăng Huy

Chư tôn đức Hội đồng Trị sự tham dự - Ảnh: Đăng Huy

Sau một thời gian dài định cư tại vùng đất mới, đời sống người dân dần ổn định, nhu cầu tâm linh theo đó được quan tâm, dân chúng trong vùng mới đến am tranh của Thiền sư Linh Nhạc để cầu nguyện, nghe thuyết giảng về Phật pháp, tụng kinh lễ sám.

Nhân duyên hội đủ, cùng với tài đức và nhiệt tâm hoằng pháp độ sanh, thiền sư Linh Nhạc Phật Ý được thỉnh về trụ trì 2 chùa Khải Tường và Từ Ân, nơi đây cũng trở thành trung tâm Phật giáo quan trọng của phủ Gia Định. Lúc đất nước diễn ra nội chiến, vua Gia Long có thời gian thọ ơn 2 ngôi chùa do Tổ trụ trì, đến khi đất nước thống nhất, vua nhớ ơn đã ban y bát cho Tổ và suy tôn giáo phẩm Hòa thượng, đồng thời “Sắc tứ” cho chùa Từ Ân và “Quốc ân”, cho chùa Khải Tường xem như Quốc tự.

Quang cảnh lễ tưởng niệm

Quang cảnh lễ tưởng niệm

Ngày 20-11-Tân Tỵ (1821), Trưởng lão Hòa thượng Linh Nhạc Phật Ý viên tịch tại chùa Từ Ân, thọ 97 tuổi, lập tháp trong khuôn viên chùa Từ Ân.

Đến năm Quý Hợi 1923, Thiền sư Hồng Hưng tổ chức lễ thỉnh hài cốt của Tổ Linh Nhạc Phật Ý về tổ đình Giác Lâm và lập tháp mới bên cạnh tháp của Hòa thượng Tổ Tông Viên Quang (Trưởng tử của Tổ sư) trong khuôn viên tổ đình.

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn dâng phạn thực cúng dường

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn dâng phạn thực cúng dường

Tổ sư Linh Nhạc Phật Ý được xem là người tiên phong trong việc truyền bá Phật giáo tại vùng đất Gia Định xưa và cả vùng đất Nam Bộ ngày nay. Đệ tử, đệ tôn của ngài sau này cũng là những thiền sư lỗi lạc, Phật pháp uyên thâm, tiếp nối công hạnh của Tổ để hoằng dương chánh pháp, đóng góp rất lớn trong việc xây dựng, chấn hưng, phát triển Phật giáo Việt Nam cho đến tận ngày nay.

Thành kính tưởng niệm Tổ sư Linh Nhạc và hiệp kỵ chư vị tiền bối Tổ sư qua các thời kỳ

Thành kính tưởng niệm Tổ sư Linh Nhạc và hiệp kỵ chư vị tiền bối Tổ sư qua các thời kỳ

Tại buổi lễ, chư tôn giáo phẩm lãnh đạo GHPGVN, lãnh đạo Hội đồng Trị sự, Ban Trị sự tỉnh Đồng Nai cùng các tỉnh thành và Tăng Ni, Phật tử trang nghiêm đối trước hương án dâng hương tưởng niệm Tổ sư Linh Nhạc và hiệp kỵ chư vị tiền bối Tổ sư qua các thời kỳ.

Thượng tọa Thích Phước Nguyên phát biểu cảm tạ

Thượng tọa Thích Phước Nguyên phát biểu cảm tạ

Thay mặt Ban Tổ chức, Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự kiêm Chánh Văn phòng II T.Ư phát biểu cảm tạ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Đợi nắng

GNO - Buổi sáng, tại mảnh sân nhỏ, thấp thoáng một bóng dáng nhỏ xíu, gầy còm đi vào đi ra hồ như mẹ đang mong chờ một điều gì đó mà lòng bồn chồn khó tả. Rồi mẹ lại trở vào trong nhà khoác thêm chiếc áo, choàng thêm tấm khăn, chân đi ủng và bước ra vườn.
Anh Nguyễn Hồng Lợi bên vợ và con

“Kình ngư không chân” và câu chuyện truyền cảm hứng

GNO - Khuyết tật bẩm sinh, bị bỏ rơi ngay từ ngày mới sinh, được dì và dượng ẵm về nuôi nhưng Nguyễn Hồng Lợi chưa bao giờ oán trách cha mẹ, mà ngược lại, anh xem đó là nguồn động lực để bản thân cố gắng nhiều hơn.

Thông tin hàng ngày