Chùa Quốc Ân Khải Tường tổ chức lễ thắp nến nhân kỷ niệm ngày vía Bồ-tát Quán Thế Âm

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN, viện chủ chùa Quốc Ân Khải Tường chủ trì buổi lễ
Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN, viện chủ chùa Quốc Ân Khải Tường chủ trì buổi lễ
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chùa Quốc Ân Khải Tường (H.Long Thành, Đồng Nai) trang nghiêm tổ chức lễ thắp nến nhân kỷ niệm ngày vía Đức Quán Thế Âm Bồ-tát xuất gia với sự tham dự của hàng ngàn tín đồ Phật tử vào tối 2-11 (19-9-Quý Mão).
Chư tôn giáo phẩm niêm hương bạch Phật
Chư tôn giáo phẩm niêm hương bạch Phật

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN, viện chủ chùa Quốc Ân Khải Tường cùng chư tôn giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai và 100 chư Tăng Ni đã hiện diện chứng minh, tham dự buổi lễ.

Tại lễ trường, Hòa thượng viện chủ cùng chư vị Hòa thượng niêm hương bạch Phật, đảnh lễ Tam bảo và tụng kinh cầu cho quốc thái dân an, nguyện cho chúng hữu tình đều phát khởi tín tâm, nương theo lời Phật dạy, cùng nhau thực hành Bồ-tát đạo.

Đông đảo Phật tử tham dự buổi lễ

Đông đảo Phật tử tham dự buổi lễ

Phát biểu khai mạc, Đại đức Thích Minh Ân, Phó Trưởng ban Quản trị chùa Quốc Ân Khải Tường cho biết, nhân kỷ niệm ngày vía Đức Bồ-tát Quán Thế Âm, những người con Phật đều hướng tâm cảm niệm ân đức của Ngài, nguyện tu tập theo công hạnh của Bồ-tát Quán Thế Âm và bày tỏ tấm lòng quy kính của mình đối với Ngài để tuệ giác và tâm từ bi luôn luôn hiện hữu trên thế gian.

“Cuộc sống hiện tại với biết bao sự biến động bởi những ảnh hưởng từ yếu tố con người và tự nhiên. Vì thế, hơn lúc nào hết, việc thực hành lối sống tỉnh thức, nuôi dưỡng lòng từ bi, sự lắng nghe, cảm thông và yêu thương cần được nhân rộng nhiều hơn nữa”, Đại đức Phó Trưởng ban Quản trị chùa Quốc Ân Khải Tường nhấn mạnh.

Đại đức Thích Minh Ân trao quà đến người khiếm thị

Đại đức Thích Minh Ân trao quà đến người khiếm thị

Dịp này, Ban Quản trị chùa Quốc Ân Khải Tường đã trao tặng 300 phần quà đến người khiếm thị, khuyết tật cùng các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Các hoàng tử Duy Ngô Nhĩ, Bezeklik, Hang động 9, c. Thế kỷ VIII - IX sau Tây lịch, tranh tường - Bảo tàng Dân tộc học, Berlin

Dấu ấn một nghìn năm Phật giáo của người Duy Ngô Nhĩ trên Con đường tơ lụa

GNO - Ngày nay, người Duy Ngô Nhĩ được biết đến chủ yếu như một cộng đồng Hồi giáo sinh sống tại khu vực Tân Cương (Trung Quốc). Thế nhưng, ít ai biết rằng trong gần một thiên niên kỷ, dân tộc này từng là một trong những lực lượng quan trọng góp phần bảo tồn, phát triển và lan tỏa Phật giáo trên Con đường tơ lụa.
Ảnh: Tư liệu PGH

Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Cũng giống như những thanh thiếu niên thường muốn làm khác với cha mẹ để khẳng định bản thân, nhiều người mới theo Phật giáo ở các nước ngoài châu Á cũng đang trải qua một giai đoạn tương tự: họ muốn vượt ra khỏi những khuôn khổ của Phật giáo truyền thống.

Thông tin hàng ngày