Đồng Nai: Đại hội Phật giáo huyện Định Quán khóa VII

GNO - Sáng qua, 29-3, tại chùa Pháp Quang (xã Phú Ngọc, huyện Định Quán), Phật giáo huyện Định Quán đã tổ chức Đại hội lần thứ VII (nhiệm kỳ 2016-2021) - nhằm tổng kết hoạt động Phật sự 5 năm qua, đề ra phương hướng và suy cử Ban Trị sự cho nhiệm kỳ mới.

30.JPG


Chủ tọa đoàn Đại hội PG huyện Định Quán

Ban Tổ chức Đại hội đã long trọng cung đón TT.Thích Minh Ngạn, Phó Thư ký kiêm Trưởng ban Pháp chế ; TT.Thích Huệ Sanh, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai.

Về phía chính quyền có bà Võ Thị Mộng Thu, Trưởng phòng Phật giáo và các tôn giáo thuộc Ban Tôn giáo tỉnh; bà Liều Cẩm Xếnh, Trưởng phòng Tổ chức hành chánh Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ tỉnh; bà Dương Thị Kim Phú, Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện Định Quán; bà Nguyễn Thị Thùy Trang, chuyên viên Phòng Nội vụ H.Định Quán.

Hơn 200 đại biểu chính thức là Tăng Ni, Phật tử từ các cơ sở Phật giáo trong huyện và khách mời đã về tham dự Đại hội.

Trong ngày thứ nhất, Đại hội đã thông qua nội quy, quy chế đại hội, thông qua các tờ trình suy cử đoàn Chủ tọa, đoàn Thư ký Đại hội, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu.

TT.Thích Minh Ngạn điều khiển Đại hội. TT.Thích Đồng Ngạn, Trưởng BTS GHPGVN huyện thông qua các tờ trình dự kiến nhân sự BTS khóa mới, danh sách Ban Thường trực, cử đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh.

20.JPG


Đại biểu tham dự Đại hội PG huyện Định Quán

Các tờ trình đều được sự nhất trí cao của đa số đại biểu. Theo đó, Ban Trị sự nhiệm kỳ khóa VII (2016-2021) có 21 thành viên, TT.Thích Quảng Trí được suy cử  Chứng minh BTS, TT. Thích Minh Dũng được suy cử cố vấn BTS, Ban Thường trực có 11 thành viên, TT.Thích Đồng Ngạn được tái đắc cử với chức danh Trưởng BTS GHPGVN huyện; ĐĐ.Thích Nhuận Đức tái cử với chức danh Phó ban Thường trực BTS GHPGVN huyện; NS.Thích nữ Như Thiền đề cử chức danh Phó BTS kiêm Trưởng ban Từ thiện xã hội.

Đây là đơn vị cấp huyện đầu tiên của tỉnh Đồng Nai tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2016-2021. Ngày mai, đại hội sẽ làm việc tiếp tục thông qua báo cáo tổng kết nhiệm kỳ khóa VI và thảo luận phương hướng, chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ khóa VII.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Pháp niệm Phật nào đúng?

Pháp niệm Phật nào đúng?

GNO - Theo Phật giáo Phát triển (Tịnh Độ tông - Đại sư Ngẫu Ích, A Di Đà yếu giải) , niệm Phật nếu đạt nhất tâm bất loạn (Chỉ) thì thành tựu giải thoát, đoạn trừ các phiền não tham sân si..., mà không cần tu Tuệ (Quán). Theo Phật giáo Nguyên thủy, niệm Phật chỉ là một trong các tùy niệm...
Khóa lễ tụng kinh tại chánh điện chùa Tích Sơn

Vĩnh Phúc: Lễ hiệp kỵ chư tổ sư chùa Tích Sơn

GNO - Sáng 20-4, tại chùa Tích Sơn (P.Tích Sơn, TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc), Thượng tọa Thích Giác Minh, Ủy viên Thường trực Ban Pháp chế T.Ư, trụ trì chùa Tích Sơn cùng Phật tử đã trang nghiêm tổ chức Lễ hiệp kỵ chư vị lịch đại tổ sư.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn chủ trì hội nghị sáng 20-4 tại thiền viện Quảng Đức

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Sẽ mời các bên liên quan để giải quyết tồn đọng của Giáo hội

GNO - Đó là giải pháp giải quyết những khó khăn của Phật giáo tỉnh thành được Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự chấp thuận tại hội nghị báo cáo quý I - năm 2024 của Văn phòng II T.Ư, diễn ra tại thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), vào sáng 20-4.

Thông tin hàng ngày