Đồng Nai: Khai mạc trại Lục hòa VII

GNO - Sáng 30-7, Hội trại Lục hòa VII do Phân ban Gia đình Phật tử GHPGVN tỉnh Đồng Nai tổ chức đã làm lễ khai mạc tại thiền viện Phước Sơn (TP.Biên Hòa, Đồng Nai).

DN (2).JPG


Phật tử dâng hoa cúng dường tại lễ khai mạc trại

Chứng minh buổi lễ có HT.Thích Huệ Tâm, Trưởng ban HDPT tỉnh; HT.Thích Phước Tú, Trưởng ban Nghi lễ; TT.Thích Bửu Chánh, Phó BTS tỉnh, viện chủ thiền viện Phước Sơn cùng chư tôn đức Tăng, đại diện lãnh đạo chính quyền tỉnh Đồng Nai cùng hơn 600 huynh trưởng, đoàn sinh GĐPT tỉnh Đồng Nai về tham gia trại.

Sau phần nghi lễ và dâng hoa, thông qua quyết định tổ chức trại Lục hòa VII diễn ra từ ngày 29 đến 31-7, huynh trưởng Nguyễn Văn Dìn, phó trại trưởng thay mặt cho BTC đọc diễn văn khai mạc hội trại.

Theo diễn văn, hội trại là cơ hội để các huynh trưởng, đoàn sinh các đơn vị GĐPT gặp nhau trong tình Lam, với mong muốn tinh thần Phật pháp thấm nhuần vào tuổi trẻ, tạo cho các bạn trẻ gặp nhau để giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm sống.

DN (6).JPG
Tặng hoa và TT.Thích Bửu Chánh trao tịnh tài hỗ trợ trại Lục hòa VII

DN (7).JPG
Nghi thức trao còi lệnh

HT.Thích Huệ Tâm trao quyết định và còi lệnh cho BTC. Tại lễ khai mạc BTC cũng đã đón nhận những lẵng hoa, phần quà do chư tôn đức cùng đại diện các đơn vị hỗ trợ tới hội trại.

HT.Thích Phước Tú ban đạo từ - sách tấn tới các huynh trưởng, Ban Quản trại, trại sinh: nêu cao tinh thần Bi - Trí - Dũng, có trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ phụng sự Tam bảo, không quản ngại gian khó, xứng đáng là người Phật tử chân chính, là người công dân có ích cho gia đình và xã hội.

Vũ Giang

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trang nghiêm cung thỉnh di ảnh Đại lão Hòa thượng Thích Đạt Thanh an trí tại giới trường chùa Tỉnh Hội (Đồng Nai)

Đại Giới đàn Đạt Thanh: Cung thỉnh di ảnh Tổ sư về giới trường, giáo giới hành nghi các giới tử

GNO - Chiều 25-4, Ban Kiến đàn Đại giới đàn Đạt Thanh đã đến tổ đình Long Thiền cử hành lễ cung thỉnh di ảnh Đại lão Hòa thượng Đạt Thanh và giới bổn về chùa Tỉnh Hội - giới trường Tăng, đồng thời chư Ni trong Ban Kiến đàn cũng đã cung thỉnh di ảnh từ chùa Bửu Phong về chùa Phước Hội - giới trường Ni.
Sà lan chở nước ngọt từ Đồng Tháp về xã đảo Hưng Phong, H.Giồng Trôm, Bến Tre để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn

Vận chuyển nước ngọt bằng sà lan để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn H.Giồng Trôm, Bến Tre

GNO - Được sự tài trợ của đoàn thiện nguyện tại TP.HCM do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn, Đại đức Thích Vạn Bình, trụ trì Phước Long cổ tự (H.Giồng Trôm, Bến Tre) đã phối hợp với UBND xã đảo Hưng Phong tổ chức trao nước ngọt và thùng nhựa cho bà con tại địa phương vào ngày 23-4 vừa qua.

Thông tin hàng ngày