Đồng Nai: Khóa lễ lạy ngũ bách danh tại chùa Trúc Lâm Viên Nghiêm

 Chùa Trúc Lâm Viên Nghiêm tổ chức khoá lễ “Lạy ngũ bách danh” nhân ngày Khánh đản Đức Bồ-tát Quán Thế Âm
Chùa Trúc Lâm Viên Nghiêm tổ chức khoá lễ “Lạy ngũ bách danh” nhân ngày Khánh đản Đức Bồ-tát Quán Thế Âm
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Tối 31-3, chùa Trúc Lâm Viên Nghiêm (phường Long Bình, TP.Biên Hòa) đã tổ chức khoá lễ “Lạy ngũ bách danh” nhân ngày Khánh đản Đức Bồ-tát Quán Thế Âm với sự tham dự của hơn 300 Phật tử.

Khóa lễ lạy ngũ bách danh chính thức được diễn ra theo nghi thức truyền thống, Đại đức Thích Minh Hiếu, Phó trụ trì chùa Viên Giác, đặc trách chùa Trúc Lâm Viên Nghiêm xướng lễ hướng dẫn lễ lạy 500 danh hiệu của Bồ-tát Quán Thế Âm.

300 Phật tử đã đảnh lễ, thành kính dâng nén tâm hương lên Bồ-tát Quán Thế Âm

300 Phật tử đã đảnh lễ, thành kính dâng nén tâm hương lên Bồ-tát Quán Thế Âm

300 Phật tử đã đảnh lễ, thành kính dâng nén tâm hương lên Bồ-tát Quán Thế Âm nhân dịp ngày khánh đản của Ngài, cầu nguyện thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc, nhà nhà được ấm no, hạnh phúc, dịch bệnh nhanh chóng qua đi, cầu nguyện cho Phật pháp được mãi mãi trường tồn.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

GNO - Thầy và trò hay sư phụ và đệ tử là những người có nhân duyên quyến thuộc đạo pháp nhiều đời. Mỗi người đều có trách nhiệm và bổn phận khác nhau. Chu toàn phận sự của mình thì Phật pháp mới xương minh, tứ chúng thập phương an ổn.

Thông tin hàng ngày