Đồng Nai: Lễ bổ nhiệm trụ trì chùa Bảo Lâm

GNO - Sáng ngày 1-7, tại chùa Bảo Lâm (ấp 3, Xuân Hưng, Xuân Lộc, Đồng Nai), Ban Thường trực BTS PG tỉnh Đồng Nai, BTS GHPGVN huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai đã tổ chức trao quyết định bổ nhiệm trụ trì cho SC.Thích Nữ Nhật Quy.

ANH Nhat (7).jpg
SC.Thích nữ Nhật Quy đón nhận hoa chúc mừng của Hòa thượng đại diện BTS

Đến chứng minh và tham dự buổi lễ có HT. Thích Quang Đạo, Thành viên HĐCM, Phó ban Tăng sự kiêm Trưởng ban Hoằng Pháp tỉnh Đồng Nai; HT.Thích Viên Đạt, Phó ban Thường trực BTS PG tỉnh Bình Định; HT.Thích Như Thị, Phó ban kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu…, cùng chư tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện, tịnh xá, tịnh thất, niệm Phật đường trong và ngoài tỉnh Đồng Nai.

Về phía quan khách có sự hiện diện của các cấp chính quyền sở tại, môn đồ pháp quyến và đông đảo Phật tử gần xa đã về tham dự.

ANH Nhat (2).jpg

HT.Thích Thiện Hoằng trao quyết định bổ nhiệm trụ trì cho sư cô tân trụ trì

ANH Nhat (5).jpg

Phật tử tham dự lễ

Để có người tiếp nối mạng mạch Phật pháp, hướng dẫn chư Ni, Phật tử tại trú xứ Bảo Lâm, Ban Thường trực BTS PG tỉnh Đồng Nai quyết định bổ nhiệm SC.Thích Nữ Nhật Quy làm trụ trì chùa Bảo Lâm và cung thỉnh HT.Thích Thiện Hoằng, Trưởng BTS GHPG huyện Xuân Lộc trao quyết định bổ nhiệm trụ trì cho sư cô tân trụ trì.

Tại buổi lễ, HT.Thích Quang Đạo, Thành viên HĐCM, Phó ban Tăng sự PG tỉnh Đồng Nai ban đạo từ, khuyến tấn sư cô tân trụ trì làm tốt công tác quản lý tự viện, hướng dẫn Phật tử tu học đúng Chánh pháp.

ANH Nhat (1).jpg

HT.Thích Quang Đạo ban đạo từ

Trước đó, BTS GHPGVN huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai cùng chư tôn đức Tăng, Ni trong tông phong, môn đồ hiếu quyến đã long trọng tổ chức lễ đại tường tưởng niệm cố Ni trưởng thượng Như hạ Ý, nguyên Phó BTS, cố vấn giáo hạnh GĐPT huyện Xuân Lộc. Ni trưởng đã thu thần viên tịch lúc 21h 40phút ngày 23-7-2013 (nhằm 16-6-Quý Tỵ), trụ thế 68 năm, 39 hạ lạp.

Tại lễ tưởng niệm, NT.Thích Nữ Từ Trí, trụ trì chùa Quan Âm, tỉnh Bình Định thay mặt chư tôn đức trong tông phong tổ đình Thập Tháp đã cung tuyên tiểu sử cố Ni trưởng thượng Như hạ Ý, ôn lại đạo nghiệp và công đức sâu dày của cố ni trưởng đã cống hiến cho đạo pháp và dân tộc.

ANH Nhat (3).jpg

Thành kính dâng hương trước bảo tháp cố ni trưởng

Tiếp đó, môn đồ pháp quyến tác bạch cúng dường trai Tăng tại giảng đường chùa Bảo Lâm.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

GNO - Thầy và trò hay sư phụ và đệ tử là những người có nhân duyên quyến thuộc đạo pháp nhiều đời. Mỗi người đều có trách nhiệm và bổn phận khác nhau. Chu toàn phận sự của mình thì Phật pháp mới xương minh, tứ chúng thập phương an ổn.

Thông tin hàng ngày