Đồng Nai: Sẽ tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ IX vào ngày 1 và 2-11-2022

Chùa Tỉnh Hội - nơi tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Đồng Nai lần thứ IX
Chùa Tỉnh Hội - nơi tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Đồng Nai lần thứ IX
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Theo Công văn số 514 /CV-HĐTS-VP2 của Hội đồng Trị sự GHPGVN do Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự ấn ký hôm nay, ngày 22-10-2022 phúc đáp Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai về việc tổ chức Đại hội Đại biểu GHPGVN tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027.

Theo đó, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự chấp thuận về mặt nguyên tắc cho phép Ban Trị sự tiến hành tổ chức Đại hội đại biểu GHPGVN tỉnh Đồng Nai lần thứ IX theo thời gian trong hai ngày 1, 2-11-2022 (nhằm ngày 8, 9-10-Nhâm Dần), tại trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh - chùa Tỉnh Hội, khu phố Nhất Hòa, phường Hiệp Hòa, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Hội đồng Trị sự thống nhất danh sách dự kiến Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ IX (2022-2027), gồm 10 vị chứng minh, 91 thành viên Ban Trị sự (29 vị Ban Thường trực, 53 vị ủy viên, 9 vị ủy viên dự khuyết), do Thượng tọa Thích Huệ Khai làm Trưởng ban Trị sự.

Đề nghị Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai đăng ký với cơ quan chuyên môn về tín ngưỡng, tôn giáo tỉnh Đồng Nai về công tác tổ chức Đại hội lần thứ IX.

Công văn đề nghị sau khi đại hội kết thúc, Ban Trị sự gởi báo cáo kết quả đại hội, ý kiến chấp thuận nhân sự Ban Trị sự nhiệm kỳ IX của cơ quan chuyên môn về tín ngưỡng, tôn giáo tỉnh Đồng Nai; Văn bản đề nghị Trung ương Giáo hội chuẩn y thành phần nhân sự (hồ sơ gồm có lý lịch trích ngang của các thành viên Ban Trị sự, 2 ảnh màu 2x3) để Ban Thường trực Hội đồng Trị sự ban hành Quyết định chuẩn y thành phần nhân sự và cấp thẻ thành viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ IX (2022-2027).

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.
Các hoàng tử Duy Ngô Nhĩ, Bezeklik, Hang động 9, c. Thế kỷ VIII - IX sau Tây lịch, tranh tường - Bảo tàng Dân tộc học, Berlin

Dấu ấn một nghìn năm Phật giáo của người Duy Ngô Nhĩ trên Con đường tơ lụa

GNO - Ngày nay, người Duy Ngô Nhĩ được biết đến chủ yếu như một cộng đồng Hồi giáo sinh sống tại khu vực Tân Cương (Trung Quốc). Thế nhưng, ít ai biết rằng trong gần một thiên niên kỷ, dân tộc này từng là một trong những lực lượng quan trọng góp phần bảo tồn, phát triển và lan tỏa Phật giáo trên Con đường tơ lụa.
Ảnh: Tư liệu PGH

Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Cũng giống như những thanh thiếu niên thường muốn làm khác với cha mẹ để khẳng định bản thân, nhiều người mới theo Phật giáo ở các nước ngoài châu Á cũng đang trải qua một giai đoạn tương tự: họ muốn vượt ra khỏi những khuôn khổ của Phật giáo truyền thống.

Thông tin hàng ngày