Đồng Tháp: Danh sách và chức danh Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 vừa được suy cử

Thượng tọa Thích Tĩnh Triệt được tái suy cử Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2026-2031 và các thành viên tân Ban Trị sự chính thức ra mắt đại hội tại phiên trọng thể sáng 10-4-2026 - Ảnh: Nguyện Truyền/BGN
Thượng tọa Thích Tĩnh Triệt được tái suy cử Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2026-2031 và các thành viên tân Ban Trị sự chính thức ra mắt đại hội tại phiên trọng thể sáng 10-4-2026 - Ảnh: Nguyện Truyền/BGN
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Đồng Tháp diễn ra hôm nay, 10-4, đã suy cử tân Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 105 vị, trong đó Ban Thường trực gồm 35 vị.

Theo đó, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2026-2031 cung thỉnh Ban Chứng minh gồm 21 vị giáo phẩm; 12 vị giáo phẩm Ni Chứng minh Phân ban Ni giới; 105 thành viên Ban Trị sự, trong đó Ban Thường trực có 35 vị, 60 Ủy viên và 10 Ủy viên dự khuyết.

Các chức danh Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp, cụ thể:

Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự: Thượng tọa Thích Tĩnh Triệt;

2 Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự: Thượng toạ Thích Quảng Lộc, Thượng toạ Thích Chơn Trí;

7 Phó Trưởng ban Trị sự: Đại đức Thích Huệ Phát (kiêm Chánh Thư ký), Thượng toạ Thích Phước Huệ, Thượng toạ Thích Giác Nguyên, Thượng toạ Thích Minh Sơn, Đại đức Thích Minh Bửu, Ni trưởng Thích nữ Huệ Năng (kiêm Trưởng Phân ban Ni giới), Ni sư Thích nữ Như Lan;

3 Phó Thư ký: Đại đức Thích Chí Thiện, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng; Thượng tọa Thích Trí Khả, Đại đức Thích Đức Minh;

6 Ủy viên Thường trực phụ trách các ban chuyên môn: Thượng tọa Thích Thiện Thật phụ trách Hoằng pháp và Hướng dẫn Phật tử; Thượng tọa Thích Thiện Hữu, Trưởng ban Giáo dục Phật giáo; Thượng tọa Thích Trung Chánh phụ trách Pháp chế và Kiểm soát; Thượng tọa Thích Hải Châu phụ trách Nghi lễ và Văn hóa; Đại đức Thích Minh Chuyển, Trưởng ban Phật giáo Quốc tế; Thượng tọa Thích Lệ Hiếu phụ trách Kinh tế - Tài chính và Từ thiện xã hội;

16 Ủy viên Thường trực: Hòa thượng Thích Bửu Hòa, Thượng tọa Thích Nhuận Đức, Thượng tọa Thích Thiện Lưu, Thượng tọa Thích Thiện Nguyện, Thượng tọa Thích Lệ Nhật, Thượng tọa Thích Đức Thắng, Thượng tọa Thích Quảng Nhuận, Thượng tọa Thích Minh Độ, Đại đức Thích Thiện Pháp, Đại đức Thích Minh Phước, Đại đức Thích Thiện Chí, Đại đức Thích Nguyên Từ, Ni sư Thích nữ Diệu Tâm, Ni sư Thích nữ Lệ Thanh, Ni sư Thích nữ Tuệ Liên, Ni sư Thích nữ Như Phượng (Thủ quỹ).

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tác giả, Hòa thượng Thích Phước Sơn (bên phải, ngoài cùng) với Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu, Hòa thượng Thích Giác Toàn, Hòa thượng Thích Chơn Thiện tại thiền viện Vạn Hạnh lúc chưa kiến thiết - Ảnh tư liệu BGN

Nhìn từ một thời: Kính tưởng nhớ Hòa thượng Minh Châu

GNO - Được gần gũi với Thượng tọa Minh Châu trong một năm học, chúng tôi cũng dần biết thêm về thân thế của Thượng tọa. Thượng tọa Minh Châu xuất thân từ một gia đình có truyền thống khoa bảng yêu nước và mộ Phật. Nội tổ là Đinh Văn Chất (1847-1887), thân phụ là Đinh Văn Chấp (1882-1953) đều là tiến sĩ Hán học...
Ni trưởng Thích nữ Như Tịnh - trụ trì thiền viện Linh Chiếu (Đồng Nai) vừa viên tịch

Ni trưởng Thích nữ Như Tịnh - trụ trì thiền viện Linh Chiếu (Đồng Nai) vừa viên tịch

GNO - Theo nguồn tin Báo Giác Ngộ, Ni trưởng Thích nữ Như Tịnh, Chứng minh Phân ban Ni giới Phật giáo TP.Đồng Nai, Thành viên Ban Quản trị Thiền phái Trúc Lâm VN, trụ trì thiền viện Linh Chiếu (xã Phước Thái) vừa viên tịch lúc 10 giờ 50 phút hôm nay, 15-7-2026 (nhằm ngày 2-6-Bính Ngọ); trụ thế 85 năm, 56 hạ lạp.

Thông tin hàng ngày