Đồng Tháp: Khởi công xây dựng Cơ sở hỏa táng miễn phí An Viên Quê Hương

Thực hiện nghi thức động thổ công trình
Thực hiện nghi thức động thổ công trình
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 1-5 (4-4-Ất Tỵ), Thượng tọa Thích Phước Huệ, Phó ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp tổ chức khởi công xây dựng cơ sở hỏa táng An Viên Quê Hương, tại ấp Thống Nhất, xã Phú Thọ, H.Tam Nông.
Chư tôn đức chứng minh, tham dự

Chư tôn đức chứng minh, tham dự

Chư tôn đức Ban Chứng minh, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp; đại diện lãnh đạo chính quyền tỉnh tham dự.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại đức Thích Phước Huệ, Trưởng ban Tổ chức nhấn mạnh thần hiếu nghĩa, nhân ái và tôn trọng đạo lý uống nước nhớ nguồn. Việc tiễn đưa người thân về nơi an nghỉ cuối cùng không chỉ là một nghi lễ mang tính truyền thống, mà còn thể hiện sâu sắc tình người, tình đạo.

Đại đức Thích Phước Huệ, Trưởng ban Tổ chức phát biểu

Đại đức Thích Phước Huệ, Trưởng ban Tổ chức phát biểu

Với nhịp sống hiện đại, nhu cầu về một hình thức mai táng văn minh, thân thiện với môi trường ngày càng trở nên cấp thiết. Hình thức hỏa táng, với những ưu điểm vượt trội về vệ sinh, môi trường và tiết kiệm quỹ đất, đã và đang trở thành xu hướng phù hợp, đầy tính nhân văn…

Đại diện chính quyền địa phương, ông Phùng Công Thanh, Phó Chủ tịch UBND H.Tam Nông phát biểu nhấn mạnh dự án góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và văn minh xã hội. Ông cũng bày tỏ sự tin tưởng vào chất lượng công trình và công nghệ hiện đại được áp dụng. Đây không chỉ là sự đầu tư về hạ tầng, mà còn là sự đầu tư cho một dịch vụ tang lễ văn minh, hiện đại, thân thiện với môi trường và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân.

Quang cảnh lễ khởi công Cơ sở hỏa tăng An Viên Quê Hương

Quang cảnh lễ khởi công Cơ sở hỏa tăng An Viên Quê Hương

Được biết, Cơ sở hỏa táng An Viên Quê Hương với tổng diện tích gần 20.000 m2 gồm các hạng mục như: khu đài hỏa táng, nhà thờ trăm họ, ao liên trì, hồ tĩnh tâm và các hạng mục phụ khác… được thiết kế với mô hình, tiên tiến đầu tiên.

Công trình hướng đến giúp đỡ miễn phí cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, những người vô gia cư, lang thang, cơ nhỡ khi qua đời có được nơi tổ chức tang lễ trang trọng. Đặc biệt khi hoàn thành công trình, nơi đây còn giúp người mất được lưu trữ tro cốt một thời gian nhất định, với không gian thờ cúng trang nghiêm. Tổng kinh phí dự trù cho công trình là khoản 60 tỷ đồng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Làm việc với những ngày mây xám

Làm việc với những ngày mây xám

GNO - Trong đời, ai cũng từng đi qua những ngày mây xám. Có những nỗi buồn chỉ thoáng qua như gió nhẹ, nhưng cũng có những nỗi buồn sâu lắng, neo lại trong lòng nhiều năm. Thường thì ta sợ hãi, tìm cách né tránh hoặc vội vã lấp đầy khoảng trống ấy bằng công việc, tiếng cười, những cuộc gặp gỡ.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1328 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Hải ngoại kỷ sự và dấu ấn Phan Đăng

GNO - Gần một năm sau ngày nhà nghiên cứu Phan Đăng từ giã cõi đời, bản dịch mới và chú giải Hải ngoại kỷ sự - cuốn bút ký trứ danh của Hòa thượng Thạch Liêm Đại Sán, do ông thực hiện lúc sinh thời đã được giới thiệu đến công chúng.

Thông tin hàng ngày