Đồng Tháp: Lễ đặt đá trùng tu xây dựng chùa Long Sơn

Chính thức đặt đá trùng tu xây dựng chùa Long Sơn (ấp Tân Thuận B, xã Tân Phú, H.Thanh Bình, Đồng Tháp)
Chính thức đặt đá trùng tu xây dựng chùa Long Sơn (ấp Tân Thuận B, xã Tân Phú, H.Thanh Bình, Đồng Tháp)
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 16-3, Đại đức Thích Minh Phước, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN tỉnh Đồng Tháp, trụ trì chùa Long Sơn (ấp Tân Thuận B, xã Tân Phú, H.Thanh Bình, Đồng Tháp) đã tổ chức Lễ đặt đá trùng tu xây dựng ngôi tự viện.
Chư tôn giáo phẩm chứng minh, tham dự buổi lễ
Chư tôn giáo phẩm chứng minh, tham dự buổi lễ

Quang lâm chứng minh, tham dự buổi lễ có chư tôn Trưởng lão Thành viên Hội đồng Chứng minh: Hòa thượng Thích Nhật Quang, Hòa thượng Thích Phước Thông, Hòa thượng Thích Bửu Thành, Hòa thượng Thích Trí Phát; Thượng tọa Thích Tĩnh Triệt, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp; chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp, H.Thanh Bình; chư Tăng Ni trong và ngoài tỉnh; đại diện lãnh đạo chính quyền, sở, ban ngành tỉnh, H.Thanh Bình, xã Tân Phú sở tại và đông đảo nhân dân Phật tử.

Đại đức Thích Minh Phước phát biểu khai mạc
Đại đức Thích Minh Phước phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, Đại đức Thích Minh Phước trình bày khái quát về quá trình hình thành và phát triển chùa Long Sơn. Theo đó, chùa Long Sơn ban đầu được xây dựng bằng vách lá đơn sơ vào năm 1840. Kể từ lúc thành lập chùa là nơi hoằng dương Phật pháp, giúp đỡ bà con bằng phương pháp y phương minh.

Nhận thấy đạo tràng ngày một phát triển, cơ sở vật chất không đủ điều kiện để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, tín ngưỡng tâm linh, được sự chỉ dạy của chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp, H.Thanh Bình, Đại đức Thích Minh Phước đã làm các thủ tục pháp lý để xin phép và được sự chấp thuận của các cơ quan hữu quan để được trùng tu chùa Long Sơn.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Nhật Quang ban đạo từ
Trưởng lão Hòa thượng Thích Nhật Quang ban đạo từ

Ban đạo từ, Trưởng lão Hòa thượng Thích Nhật Quang nhắc lại sự đóng góp của chùa Long Sơn đối với Đạo pháp và Dân tộc từ buổi khai sơn tạo tự cho đến tận ngày nay. Trưởng lão Hòa thượng mong Đại đức trụ trì phát triển đạo tràng Long Sơn ngày một hưng thịnh, trang nghiêm. Nhân đây, Trưởng lão Hòa thượng cũng kêu gọi sự phát tâm từ phía chư tôn đức, quý Phật tử, mạnh thường quân hỗ trợ tịnh tài và công sức để công trình sớm thành tựu viên mãn.

Chư tôn đức niêm hương
Chư tôn đức niêm hương

Sau lễ hành chánh, chư tôn giáo phẩm chứng minh và toàn thể đại chúng đã niêm hương bạch Phật, làm lễ chú nguyện, gia trì và thực hiện nghi thức động thổ, đặt đá trùng tu chùa Long Sơn.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: VBU

Người nữ trong đạo Phật

GNO - Mùa An cư thứ năm sau ngày thành đạo, Đức Phật cho phép thành lập Giáo hội Ni. Những thử thách buổi đầu của Ngài, là những lời giáo huấn vô ngôn cho bản chất Ni chúng. Vượt qua nó, và chứng tỏ khả năng giải thoát của mình, là công hạnh của Di mẫu Ma-ha-ba-xà-ba-đề (Mahāpajāpatī) và chư vị Thánh Ni.
Thiền viện Trúc Lâm nằm trên núi Phụng Hoàng (Đà Lạt) - Ký họa: KTS.Nguyễn Khánh Vũ

Ký họa thiền viện Trúc Lâm (Đà Lạt)

GNO - Thiền viện Trúc Lâm (Đà Lạt) do Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Từ, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Tông chủ Thiền phái Trúc Lâm Việt Nam khai sơn. Ngài là người có công lớn phục hưng dòng thiền Trúc Lâm do vua Trần Nhân Tông (1258-1308) sáng lập vào cuối thế kỷ XIII và dần mất dấu vào giữa thế kỷ XX.
Trại Về nguồn tại thiền viện Toàn Giác

Đồng Nai: Thắt chặt tình Lam qua kỳ trại giao lưu Về nguồn lần thứ I

GNO - Nhân ngày Lễ truyền thống Về nguồn, ngày 7-3, tại thiền viện Toàn Giác, Gia đình Phật tử Giác Nguyên, Lan Nhã, Đức Trí và Giác Hạnh (TP.HCM) tổ chức trại giao lưu Về nguồn lần thứ I. Đây là nhịp cầu kết thân, giúp các huynh trưởng và đoàn sinh trau dồi kỹ năng, tiến tu trên con đường phụng sự lý tưởng áo Lam.

Thông tin hàng ngày