Đồng Tháp: Lễ húy kỵ Hòa thượng Thích Thiện Chánh - nguyên Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh

Di ảnh Hòa thượng Thích Thiện Chánh tại không gian hoài niệm
Di ảnh Hòa thượng Thích Thiện Chánh tại không gian hoài niệm
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 11-12, Thượng tọa Thích Chơn Trí, trụ trì chùa Thanh Lương (H.Cao Lãnh) cùng môn đồ hiếu quyến đã tổ chức Lễ húy kỵ lần thứ 20 Hòa thượng Thích Thiện Chánh, nguyên Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp (nhiệm kỳ III, IV, V), Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học Đồng Tháp.
Chư tôn giáo phẩm thắp hương tưởng niệm
Chư tôn giáo phẩm thắp hương tưởng niệm

Chứng minh buổi lễ có chư tôn Trưởng lão Thành viên Hội đồng Chứng minh: Hòa thượng Thích Nhật Quang, Trưởng lão Hòa thượng Thích Phước Thông, đồng Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp; Thượng tọa Thích Tĩnh Triệt, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh; chư tôn đức Ban Trị sự Phật giáo tỉnh và chư vị trụ trì các tự viện tham dự.

Tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Chơn Trí đại diện môn đồ pháp quyến cung thỉnh chư tôn đức Tăng trong Ban Nghi lễ, Tăng sinh Trường Trung cấp Phật giáo tỉnh Đồng Tháp nhiễu tháp cố Hòa thượng Thích Thiện Chánh trong khuôn viên chùa Thanh Lương.

Nơi tổ đường, chư tôn giáo phẩm đã niêm hương tưởng niệm, cầu nguyện Giác linh Hòa thượng cao đăng Phật quốc.

Môn đồ pháp quyến
Môn đồ pháp quyến

Hòa thượng Thích Thiện Chánh thế danh Trần Văn Bình, sinh năm 1950 tại xã Bình Hòa, H.Giồng Trôm, Bến Tre. Năm 1965, ngài được song thân cho phép xuất gia tu học với Hòa thượng Thích Vĩnh Đạt, được ban pháp danh Nhựt Chơn, tự Thiện Nghĩa, hiệu Thiện Chánh, thuộc dòng thiền Lâm Tế chánh tông, đời thứ 41.

Năm 1966, ngài được Hòa thượng bổn sư cho phép thọ Sa-di giới tại Đại giới đàn Vĩnh Hòa, Bạc Liêu; thọ giới Cụ túc tại giới đàn chùa Ấn Quang (Q.10, TP.HCM) vào năm 1977.

Bảo tháp Hòa thượng Thích Thiện Chánh trong khuôn viên chùa Thanh Lương
Bảo tháp Hòa thượng Thích Thiện Chánh trong khuôn viên chùa Thanh Lương

Sinh thời, Hòa thượng đã có nhiều cống hiến cho Phật giáo Việt Nam nói chung, Phật giáo tỉnh Đồng Tháp nói riêng thông qua các cương vị: Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp (nhiệm kỳ III, IV, V), Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học Đồng Tháp, trụ trì chùa Thanh Lương (H.Cao Lãnh) và chùa Bửu Quang (TP.Sa Đéc), phó trụ trì chùa Phước Hưng (TP.Sa Đéc)…

Hòa thượng đã xả báo an tường vào lúc 14 giờ 35 phút ngày 22-12-2004 (11-11-Giáp Thân); trụ thế 55 năm, 36 hạ lạp.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Tự hào được đi cùng Báo Giác Ngộ"

"Tự hào được đi cùng Báo Giác Ngộ"

GNO - Tôi là độc giả trung thành và là một cộng tác viên thường xuyên của Báo Giác Ngộ từ nhiều năm nay. Thật rất vinh dự và tự hào khi tôi được đi cùng Báo Giác Ngộ với nhiều niềm vui và đầy ắp kỷ niệm.
Tiến sĩ Bhimrao Ramji Ambedkar với những tác động thay đổi xã hội ở Ấn Độ

Tiến sĩ Bhimrao Ramji Ambedkar với những tác động thay đổi xã hội ở Ấn Độ

NSGN - Nổi lên trong số hàng triệu người để thiết lập một trật tự xã hội công bằng, Tiến sĩ Ambedkar là một một học giả, một nhà cải cách xã hội xuất sắc, một người yêu nước,một nhà lập pháp đáng nể trọng; và là một nhà lãnh đạo tôn giáo có tầm nhìn xa, là vị anh hùng của sự phục hưng Phật giáo đương đại ở Ấn Độ.
[Podcast] Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Quang nhận định và kỳ vọng về Báo Giác Ngộ

[Podcast] Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Quang nhận định và kỳ vọng về Báo Giác Ngộ

GNO - Chia sẻ với chương trình Podcast, Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Quang, Phó Pháp chủ GHPGVN nhận định: "Báo Giác Ngộ được tiếp nối, chuyển giao thế hệ kế thừa rất tốt đẹp, rất vững vàng nên đã phát triển không chỉ theo đúng đường hướng của Giáo hội, mà còn hài hòa về mặt xã hội".

Thông tin hàng ngày