Đồng Tháp: Nhiều đơn vị tiếp tục chia sẻ với người nghèo

GNO - Nhằm hỗ trợ những người bán vé số trong thời gian nghỉ bán thực hiện cách ly xã hội, bếp ăn hỗ trợ người bán vé số tại TP.Sa Đéc vẫn đỏ lửa phục vụ người nghèo trong thời gian này.

nguoi ban ve so den nhan com 4.jpg

Bếp cơm miễn phí cho người nghèo do Công ty Xổ số kiến thiết Đồng Tháp tài trợ

Những suất ăn miễn phí được Công ty Xổ số kiến thiết Đồng Tháp tài trợ và được duy trì từ tháng 8-2016 đến nay.

Những ngày cách ly phòng chống Covid-19, cứ đều đặn vào khoảng 10 giờ đến 12 giờ trưa từ thứ Hai đến thứ Bảy, những người bán vé số lại có mặt tại địa chỉ quen thuộc (số 112, đường Phan Bội Châu, K.4, P.1, TP.Sa Đéc) để nhận những suất cơm miễn phí. Mỗi ngày, bếp ăn cung cấp gần 200 suất ăn cho người bán vé số.

Thanh Nghĩa

*Vừa qua, tịnh xá Ngọc Thuận (X.Phú Thuận B, H.Hồng Ngự) phối hợp chính quyền địa phương trao quà cho các cụ già, người nghèo trên địa bàn xã nhằm chia sẻ một phần khó khăn trong lúc dịch bệnh Covd-19 đang diễn biến phức tạp.

TRAO QUÀ CHO CÁC HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN.jpg

TX.Ngọc Thuận trao quà đến các cụ già neo đơn, hộ nghèo

Trong đợt trao quà lần này có 200 hoàn cảnh là các cụ già neo đơn, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được nhận quà. Mỗi phần quà trị giá 135.000 đồng gồm: 5kg, 1 thùng mì và nhu yếu phẩm khác.

Tổng trị giá hơn 27 triệu đồng do SC.Thích nữ Liên Nhân, trụ trì tịnh xá Ngọc Thuận vận động trao tặng.

Dịp này, mạnh thường quân tại xã Long Thuận cũng trao số tiền hơn 1,5 triệu đồng cho các hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Chí Trung

*Ngày 12-4, Công an TP.Sa Đéc phối hợp với nhà tài trợ đến trao 400 phần quà hỗ trợ cho lực lượng bảo vệ dân phố, dân phòng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn đang làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19.

DSC08869.JPG

Trao quà hỗ trợ cho lực lượng bảo vệ dân phố, dân phòng

Mỗi phần quà trị giá khoảng 200.000 đồng gồm: 10kg gạo, 10 quả trứng gà. Tổng trị giá khoảng 80 triệu đồng do Công an TP.Sa Đéc vận động các đơn vị doanh nghiệp tài trợ.

Được biết, từ thời điểm xảy ra dịch bệnh Covid-19 đến nay, các lực lượng bảo vệ dân phố, dân phòng đã túc trực canh gác ngày đêm, tổ chức tuần tra ban đêm đảm bảo tình hình an ninh trật tự trong mùa dịch bệnh.

Trước đó, ngày 11-4, Công an TP.Sa Đéc cũng đã vận động mạnh thường quân hỗ trợ kinh phí trao gần 100 phần quà đến giáo viên các trường mầm non tư thục đang có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.

Tin, ảnh: Thanh Nghĩa

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tiếng chuông chùa ở Trường Sa - Kỳ 2: Lời thề với tiền nhân

Tiếng chuông chùa ở Trường Sa - Kỳ 2: Lời thề với tiền nhân

Chiều dần buông trên đảo Phan Vinh. Từng con sóng vẫn miệt mài vỗ vào bờ san hô, hòa cùng gió mang theo vị mặn của biển cả. Giữa khung cảnh ấy, tiếng đại hồng chung từ mái chùa Phan Vinh bất chợt ngân lên, trầm mặc nhưng vang xa, lan tỏa giữa khoảng không vô tận của biển trời Trường Sa.
Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM thăm sách tấn đến hành giả an cư vân tập tại tổ đình Đại Tòng Lâm

Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đến tổ đình Đại Tòng Lâm thăm, sách tấn 2.000 Tăng Ni khu vực Bà Rịa-Vũng Tàu cũ

GNO - Sáng 6-8, tại trường hạ tổ đình Đại Tòng Lâm (P.Phú Mỹ, TP.HCM), Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, cùng Ban Thường trực Ban Trị sự, Ban chỉ đạo An cư kiết hạ Phật lịch 2570 đã đến thăm, sách tấn hành giả an cư các trú xứ trên địa bàn Bà Rịa-Vũng Tàu cũ.
“Dù không có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng Phật giáo Cao Bằng đã nỗ lực vượt bậc để phát triển”

“Dù không có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng Phật giáo Cao Bằng đã nỗ lực vượt bậc để phát triển”

GNO - Cao Bằng là một tỉnh miền núi vùng Đông Bắc của Tổ quốc, thuộc vùng sâu vùng xa, có đường biên giới giáp với Trung Quốc. Cao Bằng có diện tích tự nhiên khoảng 6.724km 2 . Rừng núi chiếm trên 90% diện tích, dân số gần 600.000 người, trong đó đồng bào các dân tộc thiểu số chiếm trên 94%.
Kinh Pháp hoa Tạng ngữ hiếm khi được lưu hành như một văn bản độc lập ở Tây Tạng truyền thống, mặc dù vẫn có người nhận được một thủ bản riêng lẻ của bản kinh này

Kinh Pháp hoa trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng (phần 2)

NSGN - Kinh Pháp hoa giữ một vị trí quan trọng trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng. Được dịch chính thức vào thời kỳ đế quốc, kinh Pháp hoa đã được sao chép và tôn kính như một phần của tạng Kanjur , bộ tuyển tập giáo pháp của Đức Phật được dịch sang Tạng ngữ.
Báo Giác Ngộ số 1364: Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

Báo Giác Ngộ số 1364: Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Đó là tiêu đề bài viết của Ajahn Brahm (Tâm Tuệ lược dịch). Qua bài viết, tác giả mong muốn làm sáng tỏ ý nghĩa của từ Sangha theo đúng cách mà Đức Phật đã sử dụng, và mong muốn người đời hiểu rõ thuật ngữ này. Mời bạn đọc cùng theo dõi trên Báo Giác Ngộ số 1364, ra ngày 7-8.

Thông tin hàng ngày